Đến nội dung chính

Chương 18

admin 492 Chữ Cài Đặt

Lúc này Ngũ sư huynh đã tháo mặt nạ thanh long ngu ngốc kia khỏi cổ, cầm trên tay, đứng bên cạnh, cúi đầu không nói lời nào.

Mặt nàng không chút cảm xúc, dưới ánh mắt dò xét của cô nương bán hàng, lấy một đôi hoa tai giấu ở thắt lưng ra.

Màu đỏ tươi như máu.

Lần đầu tiên Tuế Tuế xuống núi cũng giống hắn bây giờ, chỉ là không khoa trương như vậy thôi.

Lang thang dưới núi hồi lâu, mua rất nhiều quần áo của nữ nhân, tuy không thể mặc về tông môn, nhưng mặc dưới núi cũng đủ vui rồi.

Tuế Tuế vừa nhìn đã thích đôi hoa tai trong tiệm trang sức ấy.

Màu đỏ rực rỡ.

Nàng rất thích màu sắc như vậy, nhưng ở Kiếm Tông lại không có.

Mua đôi hoa tai đó xong, nàng dùng một cây kim bạc tự đâm hai lỗ tai ở trước gương, rồi treo đôi hoa tai ấy lên.

Mấy vị sư huynh thường lén chê bai nàng sau lưng, nói nàng son phấn lòe loẹt, nàng không dám đeo đôi hoa tai đó ra ngoài, nhưng lại thực sự rất thích nó.
Thế là nàng luôn giấu nó ở trong thắt lưng.

Đưa đôi hoa tai mình yêu quý nhất đi, Tuế Tuế thấy khó chịu vô cùng, nhưng chạm vào túi linh ngọc căng phồng bên hông, trong lòng cũng được an ủi phần nào.

Hình như Ngũ sư huynh nhận ra tâm trạng nàng không tốt, suốt dọc đường cũng không nói gì, chưa đi được bao lâu đã dùng kiếm chở nàng trở về tông môn.

Vừa đáp xuống trước cửa tông môn, Tuế Tuế đã nhìn thấy Đại sư huynh.

Lần này gặp phải Đại sư huynh, Ngũ sư huynh còn hoảng hơn cả nàng.

Ánh mắt hắn láo liên né tránh, chắp tay hành lễ: “Đại sư huynh.”

Trịnh Sùng Lễ bận trăm công nghìn việc, thường không ở tông môn, nên phần lớn chuyện đều do Đại sư huynh tạm thời xử lý thay.

“Tiểu Ngũ, tâm tính chưa vững mà lại tự tiện xuống núi, ra sau núi nhận phạt đi.” Đại sư huynh nhíu mày, gương mặt tuấn tú lúc này có vẻ u ám.
Ngũ sư huynh lầm bầm một câu: “Nàng ấy thì tâm tính vững rồi à?”

Tuế Tuế biết hắn đang nói nàng.

Chắc hắn không phục lắm, rõ ràng nàng yếu hơn hắn rất nhiều, dựa vào đâu nàng lại được phép xuống núi chứ.

Thật ra lý do rất đơn giản, vì nàng là một phế vật, dùng kiếm cũng phải đốt linh ngọc, một kẻ phế vật mười năm còn chưa Trúc Cơ nổi.

Trịnh Sùng Lễ và Triệu Úc chưa từng kỳ vọng gì về nàng cả, nàng chỉ cần kéo dài hơi tàn với thân thể tàn tạ đã bị tà khí xâm nhiễm này, để đạo tâm của bọn họ có được một chút thanh tĩnh nhất thời, đó chính là tác dụng duy nhất của nàng.