Lúc Tuế Tuế đuổi kịp Ngũ sư huynh, người đã hết sạch bạc, nàng thấy hắn đứng trước một quầy bán phấn son, quan sát xung quanh, rồi đưa tay lấy hộp son trên bàn.
Bàn tay kiếm tu rộng lớn, làm hộp son phấn của nữ nhân trong tay hắn càng thêm nhỏ xíu.
“Tiên trưởng muốn chọn son cho người trong lòng chăng?” Người bán lúi cúi tết búi tóc nửa sau, gương mặt tròn trĩnh, hai bên tai đeo hoa ngọc bích, cười lên khiến người ta thấy đã dễ chịu.
Tán tu dưới phàm trần đông đảo, đệ tử Kiếm Tông coi trọng vẻ ngoài, chỉ cần đứng đó thôi, đã tựa như đại hiệp chính đạo trừ yêu diệt ma rồi.
Thêm vào đó, dung mạo của Ngũ sư huynh tuấn tú, nhìn trẻ trung, cô nương bán hàng liền nảy sinh ý trêu chọc: “Những thứ này đều là hàng tốt nhất của tiệm, nếu hộp son này khiến người trong lòng tiên trưởng vui vẻ, nói không chừng tối nay còn nhờ ngài tô son hộ đấy.”
Nàng ấy giơ quạt trúc, che nửa gương mặt mỉm cười của mình.
“Thứ này dùng thế nào?”
Cô nương kia nhỏ giọng nói gì đó với hắn.
Thấy Ngũ sư huynh mở nắp son ra, nàng định ngăn hắn lại, bởi vì nàng không còn nhiều tiền để dọn dẹp hậu quả cho hắn nữa, nàng vội chạy tới.
Nhưng động tác của hắn quá nhanh, khi nàng chạy đến đã thấy hắn đưa son lên gần mũi ngửi, rồi thò tay quệt một ít.
Hắn thấy Tuế Tuế thở hổn hển chạy tới, liền cười nhẹ.
Rồi lại thấy hắn dùng ngón tay dính son đỏ quệt lên nửa dưới gương mặt không bị mặt nạ hồ ly che của nàng.
Tuế Tuế phản cảm lùi về sau, không để hắn quệt vào môi, nhưng vẫn để hắn quệt được phần cằm, cọ lên cao, chắc sẽ để lại vệt đỏ dài.
Không cần soi gương đồng nàng cũng biết, lúc này hẳn là gương mặt của mình trông rất khôi hài.
Người ta chỉ còn ba phần lương thiện, suốt cả quãng đường bị bao nhiêu ánh mắt lạ lùng dõi theo, lại còn bị hơn chục chủ quầy gọi đòi tiền.
Lòng biết ơn vì bữa no trước đây giờ đã cạn, Tuế Tuế bốp một cái đẩy tay hắn ra, hét to: “Ngươi có bệnh à!”
Rõ ràng hắn không ngờ nàng lại tức giận như vậy, ngẩn người một lúc, trên cổ vẫn còn treo cái mặt nạ thanh long xấu đến kỳ lạ kia, trông ngốc nghếch hiếm thấy: “Ta chỉ tò mò bôi cái này lên sẽ trông thế nào thôi mà.”
Cô nương bán son thấy vậy vội vàng khuyên can: “Tiên trưởng đừng giận, đừng giận, đến đây lau mặt đi.”
Vừa nói vừa đưa khăn tay qua.
Nàng nhận lấy khăn, nói lời cảm ơn với nàng ấy.
Sau đó quay lại nhìn Ngũ sư huynh nói: “Vậy thì ngươi có thể bôi lên mặt mình.”
“Ta đâu có nhìn được mặt mình.”
“Thế ngươi không thể bôi lên tay à?” Nàng siết chặt chuôi kiếm, thực sự rất muốn rút kiếm ra với hắn.
Hộp son đã bị mở ra thử, theo lý phải mua, nhưng nàng chẳng còn đồng nào cả.