“Một bữa ăn của ngươi tốn hết hai mươi khối linh ngọc của ta đấy.” Ngũ sư huynh ôm ngực nói: “Nói ngươi là heo chẳng sai tí nào.”
Miệng thì mắng mỏ, tay lại kéo nàng chạy đông chạy tây.
Trước đây tuy hắn từng đe dọa Tuế Tuế dẫn hắn xuống núi, nhưng nàng thường đưa hắn đến những nơi vắng vẻ không người. Hắn chưa từng tới những chỗ náo nhiệt thế này bao giờ, thấy cái gì cũng mới lạ.
Hắn kéo Tuế Tuế đến trước một sạp nhỏ bán các loại mặt nạ, mặt nạ được tô vẽ bằng những màu sắc sặc sỡ, hình dạng muôn hình vạn trạng, có thần tiên mặt tròn hiền từ, cũng có u linh mặt xanh nanh dài, còn có cả hồ ly với đôi mắt được vẽ cực kỳ tinh tế.
Ngũ sư huynh đưa tay lấy chiếc mặt nạ hồ ly, ấn lên mặt nàng.
Tuế Tuế vội giơ tay giữ lại để mặt nạ không rơi xuống.
Rồi hắn đưa tay gỡ tấm màn che mà nàng mới vừa đội không lâu trước đó, không còn màn che ngăn cách, làn da trực tiếp chạm vào bầu không khí ồn ào đầy bụi bặm của nhân gian, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Đeo cái này đi, nhìn giống ngươi ghê, đừng đeo cái kia nữa.”
Hắn cầm chiếc màn che của Tuế Tuế phe phẩy làm quạt, vừa phe phẩy vừa xoay người chọn cho mình một chiếc mặt nạ hình Thanh Long, treo lên cổ, rồi tiện tay ném cho chủ sạp một khối linh ngọc, sau đó thi triển pháp thuật thuấn di đến một sạp khác, hoàn toàn không để ý việc bản thân đột ngột xuất hiện có làm người ta hoảng sợ hay không.
“Ơ, vị tiên trưởng này…” Chủ sạp cầm linh ngọc, mặt đầy khổ sở, vẫy tay về phía Ngũ sư huynh vừa biến mất.
Trong nhân gian cũng có Thế Tục Các do tu sĩ lập ra để duy trì trật tự giữa tiên và người, nhiều tán tu sống chung với phàm nhân, giúp bọn họ tiêu diệt yêu quái kiếm chút thù lao.
Ở nơi phồn hoa như đế đô, có rất nhiều bách tính từng tiếp xúc với tu sĩ.
Nhưng không phải ai cũng từng trải đời như chủ quán tửu lâu kia, những quầy hàng như thế này không thu linh ngọc.
Thủ tục đổi linh ngọc sang tiền thường gian nan, người thường khó mà có cách.
Tuế Tuế bị bắt xuống núi giữa chừng, đương nhiên không có đủ tiền bạc.
Nàng tìm trong người mãi, mới móc ra được mấy đồng thừa lại từ lần mua bánh gạo đợt trước.
Túi đựng tiền nhỏ xẹp lép đổ ra vài đồng, nàng đưa cho chủ quầy.
Vì y phục đệ tử trên người Tuế Tuế, xung quanh đều nhìn nàng chằm chằm, khiến nàng nổi hết da gà, tấm màn che cũng bị Ngũ sư huynh lấy đi, giờ chỉ còn chiếc mặt nạ che mặt.
Nàng thấy vô cùng khó chịu, lại không thành thạo thi triển mấy pháp thuật để đuổi kịp Ngũ sư huynh.
Hắn thích thứ gì là lấy thứ đó, rồi quăng một khối linh ngọc xuống, bước chân lại nhanh, chủ quầy chẳng kịp gọi, hắn đã mất dạng.
Còn Tuế Tuế phải dừng lại để trả tiền.
May mà một túi đồng tiền lại đổi được một túi linh ngọc, cũng rất đáng giá.