Sau khi đồ ăn được mang lên, Tuế Tuế nhanh chóng quên đi chút khó chịu vừa rồi, vùi đầu vào ăn.
Ngũ sư huynh sớm đã tích cốc, chẳng còn hứng thú với mấy món phàm tục này, gắp vài miếng lấy lệ rồi liền đặt đũa xuống.
Sau đó chống cằm nhìn nàng ăn.
Nàng không thích người khác nhìn mình chằm chằm.
Vì vậy nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi có thể đừng nhìn ta nữa được không?”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả, ngươi nhìn vậy khiến ta rất khó chịu.” Khó chịu thì phải nói ra, đây là đạo lý mà gần đây Đại sư huynh dạy nàng.
Đại sư huynh nói với nàng, chỉ khi nói ra thì người khác mới không làm nàng khó chịu.
Trước đây lúc dạy kiếm pháp cho nàng, hắn thường đứng rất gần, có mấy lần lưng nàng chạm cả vào người hắn, cảm giác như toàn thân bị mùi hương của hắn bao bọc.
Nàng thấy rất không quen, thế nên sau đó rất ít khi đến tìm hắn học kiếm nữa.
Sau này Đại sư huynh đến tìm nàng, hỏi vì sao nàng không đến hỏi kiếm pháp nữa, nàng mới ấp úng nói ra lý do.
Từ đó trở đi, hắn ít khi làm vậy nữa.
Nàng tưởng Ngũ sư huynh cũng sẽ giống Đại sư huynh.
Nhưng sự thật là, quy tắc đó hoàn toàn không áp dụng được lên người Ngũ sư huynh.
Hắn cứ thích khiến nàng khó chịu.
“Xem ngươi thú vị chưa kìa? Giống hệt một con heo con vậy.”
…
Y phục đệ tử trên người tu sĩ Kiếm Tông thật ra chẳng khác gì một tấm bảng hiệu sống lấp lánh ánh vàng cả, mặc ra ngoài còn gây chú ý hơn cả hoàng đế mặc long bào vi hành.
Dù Tuế Tuế xuống núi là do Trịnh Sùng Lễ cho phép, thì nàng cũng không dám khoa trương như Ngũ sư huynh. Hắn chẳng có chút tự nhận thức mình đang trốn xuống núi chút nào, cứ sợ như người ta không biết, mang nàng phi kiếm rầm rộ suốt cả đường.
Đã rất lâu rồi Tuế Tuế không được ăn no, tuy Trịnh Sùng Lễ và Đại sư huynh cho nàng không ít Linh Ngọc, mỗi tháng nàng cũng nhận được một phần cố định của đệ tử, song vì luyện kiếm phải đốt linh ngọc, nên phần đủ để nàng lo chuyện ăn uống cũng chẳng còn bao nhiêu.
Các đệ tử khác của Kiếm Tông phần lớn đều xuất thân từ danh môn, ngày thường chẳng cần ăn cơm cũng chẳng cần đốt linh ngọc. Thậm chí vì luyện kiếm, ngay cả đan dược cũng dùng rất ít.
Trong giới tu chân, ai cũng công nhận kiếm tu là chiến lực mạnh nhất trong cùng cảnh giới, trong đó có không ít người có thể vượt cấp giết địch.
Ví dụ như Đại sư huynh Triệu Úc, từng lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ chém chết một con giao long Hóa Thần kỳ. Nghe nói chuôi kiếm bản mệnh của hắn chính là được rèn từ vảy của con giao long đó.
Cũng vì thế, dù nhìn tu sĩ Kiếm Tông có vẻ nghèo rớt mồng tơi, nhưng thật ra đều chẳng thiếu tiền.
Mấy năm nay, bữa ăn no duy nhất của nàng chính là nhờ Ngũ sư huynh giúp đỡ, vì vậy nàng không còn bài xích hắn như hồi mới ra khỏi tông môn nữa.
Tuy hắn hay thì thầm nói xấu sau lưng nàng, song lúc ở trước mặt thì vẫn khá kiềm chế. Dù nàng rất ghét hắn, nhưng nàng không đánh lại hắn, mà đối đầu với hắn chỉ khiến bản thân gặp bất lợi thôi.
Cho nên khi hắn lôi nàng đi lòng vòng khắp nơi, nàng chỉ đành miễn cưỡng phối hợp.