Đến nội dung chính

Chương 46

admin 514 Chữ Cài Đặt

“Ưm… Thẩm Ngụy…”

Cô vô thức quấn lấy eo anh, đôi tay mảnh mai bám chặt vào bờ vai rộng lớn đang căng cứng vì dục vọng.

Sự “Vạn người mê” của cô phát tác dữ dội, mùi hương thanh khiết từ cơ thể cô quyện với hơi nước tạo nên một loại thuốc độc khiến con quái vật hoàn toàn phát điên.

Anh bế thốc cô lên, để cô hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Sự xâm nhập diễn ra một cách chậm rãi như một nghi lễ trang trọng. Thẩm Ngụy nhìn sâu vào đôi mắt nhòa lệ của cô, chứng kiến sự đau đớn chuyển hóa thành khoái cảm tột cùng.

Trong không gian hang đá, tiếng nước va chạm vào vách đá hòa cùng tiếng hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ nồng nàn tạo nên một nhịp điệu hoang dã.

Cuộc hoan lạc không có sự thô bạo, chỉ có sự nồng cháy tột đỉnh. Thẩm Ngụy dùng sự mạnh mẽ của mình để bao bọc, mỗi cú thúc đều mang theo lời thề ngầm về sự độc chiếm vĩnh viễn.
Anh muốn cô ghi nhớ cảm giác này, cảm giác khi linh hồn và thể xác hai người hòa làm một giữa đại dương cô độc.

Mảnh vảy rồng trên cổ cô bỗng chốc tỏa ra ánh sáng đỏ rực, cộng hưởng với biểu đồ nhịp tim đang nhảy vọt trên cổ tay anh. Đây là sự đồng bộ hoàn hảo nhất, không cần công nghệ, chỉ cần sự giao thoa của dục vọng chân thành.

Mỗi lần va chạm, tiếng nước trong hồ lại xao động mạnh mẽ. Tiếng da thịt va chạm, tiếng hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc giao hưởng của dục vọng thuần túy.

Anh không chỉ chiếm lấy thân xác cô, anh đang dùng hành động này để đóng dấu vào linh hồn cô, để cô hiểu rằng trên đời này, chỉ có hắn mới có thể cho cô sự thăng hoa đẫm máu và lãng mạn đến nhường này.

Khi cao trào ập đến, Thẩm Ngụy siết chặt cô vào lồng ngực săn chắc, tiếng gầm thấp tựa như tiếng rồng ngâm vang vọng khắp hang đá. Anh gieo rắc sự sống của mình vào sâu trong cô như muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào tận cùng tủy sống của báu vật.
Tô Thư Nhiễm ngửa đầu ra sau, cả thế giới như nổ tung thành hàng vạn vì sao tím bạc, cô tan chảy hoàn toàn trong vòng tay của kẻ điên đang sùng bái mình.

Hồi lâu sau, hơi thở của cả hai dần ổn định.

Thẩm Ngụy vẫn ôm chặt lấy cô giữa hồ nước nóng, không muốn rời xa dù chỉ một milimet. Cả hai đổ sụp xuống mặt nước, hơi thở hòa làm một. Thẩm Ngụy vẫn không buông cô ra, anh ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của cô, hôn lên những giọt mồ hôi trên trán cô với một sự sùng bái tột bậc.