Anh đột ngột dùng một chiếc kẹp y tế cố định đầu cô lại. Tô Thư Nhiễm rùng mình, cô muốn hét lên nhưng sự sợ hãi tột độ đã bóp nghẹt cuống họng. Anh không dùng thuốc tê. Anh muốn cô phải tỉnh táo, muốn cô phải cảm nhận từng cơn đau thấu xương tủy để linh hồn cô ghi nhớ sâu sắc sự hiện diện của anh.
Thẩm Ngụy rạch một đường nhỏ ngay đầu ngón tay mình, để một giọt máu rồng đỏ thẫm rơi xuống vi mạch. Ngay lập tức, vi mạch ấy như sống dậy, những chân rết nhỏ xíu của nó vươn ra, rung động đầy hưng phấn. Anh nhẹ nhàng đặt vi mạch lên bề mặt mảnh vảy rồng trên cổ cô.
“A!”
Một tiếng thét xé lòng vang dội khắp căn hầm.
Ngay khoảnh khắc vi mạch tiếp xúc với mảnh vảy, một luồng điện cao tần chạy thẳng từ cổ vào hệ thần kinh trung ương của Tô Thư Nhiễm.
Cô cảm thấy như có hàng nghìn con kim châm nung đỏ đang cùng lúc đâm sâu vào tủy sống. Mảnh vảy rồng vốn dĩ đang nằm im lìm bỗng nhiên co thắt dữ dội, nó bắt đầu “nuốt” lấy vi mạch vào bên trong.
Dưới tác động của máu rồng và công nghệ sinh học, mảnh vảy đen bắt đầu mọc ra những sợi tơ máu nhỏ xíu màu tím đen, chúng len lỏi dưới lớp da cổ của cô, bám rễ sâu vào các dây thần kinh cảm giác và động mạch chủ.
Tô Thư Nhiễm cảm nhận được một sự kết nối kinh tởm: Cô nghe thấy nhịp tim của Thẩm Ngụy đang đập dồn dập trong chính lồng ngực mình và ngược lại, mỗi hơi thở run rẩy của cô đều được chuyển hóa thành những tín hiệu số chạy thẳng vào chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn.
“Nhìn đi, biểu đồ nhịp tim của em đẹp tuyệt vời.” Thẩm Ngụy thì thầm, anh đưa màn hình điện tử ra trước mắt cô.
Trên đó, một đường sóng đỏ rực đang nhảy múa theo từng nhịp đập hỗn loạn của cô.
“Mảnh vảy này giờ đây là một bộ cảm biến hoàn hảo. Nếu em sợ hãi, nó sẽ rung lên xoa dịu. Nếu em hưng phấn vì kẻ khác, nó sẽ đốt cháy huyết quản của em bằng dòng điện cực đại. Em không thể trốn chạy bằng cơ thể và giờ đây, em cũng không thể trốn chạy bằng cảm xúc nữa. Em đã hoàn toàn thuộc về hệ thống của tôi.”
Năng lực thấu cảm của Tô Thư Nhiễm bị cưỡng chế vận hành ở mức cực hạn.
Cô không chỉ “ăn” lấy sự cuồng nộ của anh, mà giờ đây cô bị ép phải “đồng bộ” với sự điên rồ của anh. Sự nhục nhã của một người bác sĩ vốn dĩ dùng công nghệ để cứu người, nay lại bị công nghệ biến thành một vật nuôi bị gắn chip, khiến cô hoàn toàn sụp đổ.