Đến nội dung chính

Chương 30

admin 501 Chữ Cài Đặt

Thẩm Ngụy không trả lời bằng lời nói. Anh tiến lại gần, cúi xuống nâng cằm cô lên bằng những ngón tay lạnh lẽo như thép. Anh đẩy sang bên cạnh một chiếc hộp nhung lớn.

Bên trong không phải là váy dạ hội, mà là một bộ trang phục y tá bằng lụa satin mỏng manh, thiết kế ôm sát đến nghẹt thở với những đường cắt xẻ đầy ngụ ý dục vọng. Cạnh đó là một bộ dụng cụ y tế bằng vàng ròng, lấp lánh sự phù phiếm và nhục nhã.

“Cứu người?”

Anh khẽ cười, một nụ cười tà nịnh và chiếm hữu tột độ.

“Em yêu nghề bác sĩ đến thế sao? Vậy thì từ nay, tôi sẽ cho em thỏa mãn. Nhưng đối tượng trị liệu duy nhất của em chỉ được phép là tôi. Mỗi khi tôi đau, em phải xoa dịu tôi. Mỗi khi tôi muốn, em phải đáp ứng tôi. Đó là cách duy nhất để em giữ cho trái tim em trai mình còn đập.”
Anh ép cô phải nhìn vào bộ đồ y tá kia, một sự “vật hóa” trần trụi. Anh muốn biến nghề nghiệp thiêng liêng của cô thành một trò chơi kích dục trong chiếc lồng kính này.

“Mặc vào.”

Anh thì thầm, hơi thở nồng nặc mùi uy áp.

“Tôi muốn thấy bác sĩ riêng của mình làm việc ngay bây giờ. Đừng để tôi phải dùng sức mạnh để thay đồ cho em, Thư Nhiễm. Lúc đó, em sẽ không chỉ thấy đau đâu.”

Năng lực thấu cảm của Tô Thư Nhiễm đột ngột bùng nổ khi chạm vào lòng bàn tay anh. Cô thấy được một đại dương của sự điên rồ, một nỗi sợ hãi mất mát sâu thẳm được che đậy bằng sự bạo ngược.

Cô nhận ra, Thẩm Ngụy đang cố gắng cắt đứt đôi cánh của cô để cô không bao giờ có thể bay về phía ánh sáng, nơi có kẻ khác đang chờ đợi.

Dưới áp lực của quyền lực và mạng sống của người thân, sự tôn nghiêm cuối cùng của cô bị nghiền nát dưới gót giày của loài rồng. Cô run rẩy cầm lấy bộ đồ lụa mỏng manh ấy, lệ rơi tràn khóe mi, thấm vào lớp vải lạnh lẽo.
Cô đã không còn là vị bác sĩ Tô đáng kính, mà chính thức trở thành “vật tế” chuyên dụng trong lãnh địa của kẻ điên.

Buổi chiều trong biệt thự kính trôi qua với một nhịp điệu chậm chạp đến tàn nhẫn.

Sau khi Thẩm Ngụy rời đi cùng đoàn tùy tùng, sự im lặng bao trùm lấy không gian giống như một loại áp suất lỏng, đè nặng lên lồng ngực Tô Thư Nhiễm.

Cô ngồi bên bục cửa sổ sát đất, bộ đồ y tá bằng lụa satin màu xanh thẫm ôm lấy cơ thể, lớp vải mỏng manh ấy như nhắc nhở cô về sự nhục nhã khi bị biến thành một công cụ tiêu khiển.