Đến nội dung chính

Chương 27

admin 506 Chữ Cài Đặt

Hai gã vệ sĩ lao tới nhưng chỉ kịp đón lấy cơ thể mềm nhũn, lạnh ngắt của cô. Tô Thư Nhiễm đã ngất lịm nhưng trên môi cô lại thoáng hiện một nụ cười mơ hồ, một nụ cười mang theo dư vị của sự phản bội và sự giải thoát đầy tội lỗi.

Trong cơn hôn mê sâu, linh hồn của Tô Thư Nhiễm dường như đã thoát ly khỏi thực tại ngột ngạt để lạc vào một cõi mộng ảo diệu. Không có mùi thuốc sát trùng, không có xiềng xích của Thẩm gia, chỉ có một không gian vô tận bao phủ bởi làn sương mù màu tím bạc liêu trai.

Dưới chân cô, những đóa hoa bỉ ngạn tím nở rộ, tỏa ra một thứ hương thơm dịu ngọt khiến tâm trí người ta tê dại.

Từ phía cuối chân trời mịt mù, một bóng hình cao gầy khoác áo choàng lụa mỏng lướt tới.

Đôi mắt hồ ly dài hẹp của Lục Tịch sáng rực lên trong màn sương, anh tiến lại gần, bàn tay thon dài lạnh lẽo khẽ nâng cằm cô lên.
“Em đau lắm phải không, Thư Nhiễm?”

Giọng nói của anh vang lên ngay sát vành tai cô, mỏng manh như gió thoảng nhưng lại chứa đựng một sự thấu hiểu xuyên thấu tâm can.

“Sợi xích rồng đó… để tôi dùng đuôi của mình tháo gỡ nó cho em. Đi theo tôi, tôi sẽ cho em thấy sự tự do thực sự là gì…”

Những chiếc xúc tu tím bạc ẩn dưới áo choàng của anh bắt đầu vươn ra, nhẹ nhàng quấn lấy eo cô, mang theo một cảm giác mát lạnh đầy cám dỗ. Tô Thư Nhiễm vô thức tựa đầu vào vai anh, linh hồn cô đang khao khát được tan biến vào làn sương ấy…

ẦM!

Một tiếng nổ chấn động thực tại xé toạc cõi mộng.

Tô Thư Nhiễm giật mình tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng vì kinh hãi. Thế nhưng, thứ đón chờ cô không phải là sự tự do, mà là một bầu không khí đặc quánh sát khí. Cô đang nằm trong phòng nghỉ dành cho bác sĩ của bệnh viện nhưng cánh cửa gỗ kiên cố đã bị đá văng khỏi bản lề, nát vụn dưới sàn.
Thẩm Ngụy đang đứng ngay cạnh giường bệnh.

Anh không mặc áo vest chỉnh tề như mọi khi, chiếc sơ mi đen mở phanh ba cúc đầu để lộ những vết vảy rồng đang dựng đứng lên hung tợn dọc theo xương quai xanh. Đôi đồng tử đỏ rực của anh lúc này không còn là màu máu bình thường, mà là một màu đỏ thẫm của nham thạch đang chực chờ phun trào.

“Em… vừa gọi tên ai?”

Giọng nói của anh trầm thấp đến mức rung động cả những dụng cụ y tế bằng kim loại trong phòng. Thẩm Ngụy bước tới, bàn tay to lớn đột ngột bóp chặt lấy cằm Tô Thư Nhiễm, ép cô phải nhìn thẳng vào sự cuồng nộ trong mắt anh.