Hắn vẫn nhắm mắt, cũng không cử động, nhưng hơi thở nặng nề và thân thể căng cứng đã sớm bán đứng tâm tình.
Phản ứng này khiến Trình Điềm yên tâm, cũng bạo dạn hơn một chút. Đã đi đến bước này, nàng sao có thể bỏ cuộc giữa chừng?
Cả người nàng dần dán sát bên hắn. Dưới lớp chăn mùa hạ, y phục hai người đều mỏng manh, có thể cảm nhận rõ rệt độ ấm và đường nét của đối phương.
Hương hoa nhài phảng phất toả ra từ mái tóc nàng, lặng lẽ quấn lấy hơi thở của cả hai.
Trình Điềm nhẹ nghiêng đầu, tựa má lên bả vai rắn chắc, giọng nói dịu dàng: “Chàng…”
Tiếng gọi ấy như tia lửa chạm vào củi khô.
Vương Triệt đột nhiên mở mắt. Trong bóng tối, đôi ngươi hắn sáng rực như lửa, ẩn chứa sóng ngầm cuộn trào mà nàng chưa từng thấy.
Hắn nghiêng người, đè nàng xuống dưới thân. Hơi thở nóng rực ập đến, Trình Điềm kinh hãi khẽ kêu lên, vô thức đưa tay chống lên ngực hắn, giọng run run: “Chàng, chàng nhẹ một chút…”
Màn trướng khẽ lay, những lời nói còn lại đều bị nuốt chửng. Nến đỏ đã tàn, mà đêm xuân vẫn còn dài.
Bức tường băng ngăn cách giữa phu thê hơn một năm trời, cuối cùng cũng tan biến trong đêm nay.
Hôm sau, lúc Trình Điềm tỉnh lại thì trời đã sáng rõ. Chỗ nằm bên cạnh đã trống, hơi ấm cũng đã tan từ lâu. Có lẽ Vương Triệt đã ra ngoài làm việc rồi.
Nàng vừa cử động đã cảm thấy toàn thân nhức mỏi, nhớ lại mọi chuyện đêm qua, gò má tự nhiên ửng hồng.
“Phu nhân tỉnh rồi ạ?” Hai nha hoàn Tùng La và Lan Quả nghe thấy tiếng động, bưng đồ rửa mặt vào hầu hạ.
Thấy vệt đỏ ẩn hiện bên cổ Trình Điềm, cùng với vẻ lười biếng mà quyến rũ nơi khóe mắt và đuôi mày, cả hai đều ngượng đến đỏ mặt, cúi đầu mím môi cười trộm, không dám nhìn nhiều.
Lan Quả nhanh nhảu nói: “Phu nhân hôm nay sắc mặt thật tốt.”
Trình Điềm tuổi còn trẻ, bị họ trêu càng thêm xấu hổ, cố giữ bình tĩnh ngồi xuống trước bàn trang điểm, giả vờ trách: “Hai con bé các ngươi, bớt lắm lời đi.”
Hai nha hoàn cười khúc khích.
Tùng La lại nói: “Đại gia trước khi ra ngoài có dặn, bảo người cứ ngủ thêm một lát, không cho chúng nô tỳ làm ồn.”
Nghe vậy, Trình Điềm mỉm cười.
Nàng soi gương, thấy chính mình trong gương – dung nhan tươi tắn, ánh xuân còn vương nơi khóe mắt, gò má bất giác nóng bừng lên.
Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc, dòng suy nghĩ trôi đi xa.
Lúc xem mắt trước khi cưới, nàng và Vương Triệt chỉ gặp nhau dăm ba lần, mọi việc đều theo lời phụ mẫu và mối mai.
Sau khi thành thân, Vương Triệt rất ít khi chạm vào nàng.