Đêm đã khuya, vạn vật tĩnh lặng. Ánh trăng xuyên qua giấy dán cửa sổ, mờ ảo hắt lên bóng hai người đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường cổ.
Trình Điềm mở mắt, nàng không hề buồn ngủ, bên cạnh là tiếng thở đều đều của Vương Triệt, nhưng nàng biết, hắn cũng đang thức.
Đồng sàng dị mộng, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Giấc mơ hoang đường ban ngày lại hiện về rõ mồn một trước mắt Trình Điềm.
Trong mộng, phu quân Vương Triệt của nàng quan lộ hanh thông, một đường thăng tiến, trở thành Tam phẩm Đại tướng quân. Nhờ vậy, nàng cũng được hưởng vinh hoa phú quý, người ngoài nhìn vào đều vô cùng ngưỡng mộ.
Thế nhưng, Vương Triệt lại anh hùng cứu mỹ nhân bên ngoài, rồi mang về một nàng mỹ thiếp. Ngay cả mẹ chồng, người vốn kén chọn nghiêm khắc, cũng hết mực yêu chiều nàng ta.
Còn chính thê là nàng, lại lâm trọng bệnh, sớm bạc mệnh. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chỉ thấy Vương Triệt nắm chặt tay nàng, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.
Hồi tưởng lại, đáy lòng Trình Điềm chợt dâng lên một trận giá lạnh.
Nàng nghiêng đầu, nương theo ánh trăng mờ ảo đánh giá nam nhân bên cạnh.
Vương Triệt có tướng mạo tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Chỉ là ngày thường quá mức trầm lặng, khiến người khác chẳng dám lại gần.
Sau hơn một năm thành thân, nàng vẫn biết rất ít về hắn. Không biết trong lòng hắn, có phải đã sớm có người khác, nên mới chưa từng chạm đến nàng.
Trình Điềm không khỏi tự hỏi: “Giấc mơ này là một lời cảnh báo chăng? Nếu giấc mơ là thật, ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết, đợi đến khi rơi vào cảnh ấy mới hối hận, thì há chẳng phải đã muộn rồi sao?”
Không, dù thế nào đi nữa, Trình Điềm cũng phải làm rõ, rốt cuộc Vương Triệt nghĩ gì, có thật sự vô tình với nàng hay không?
Hai người đã là phu thê cưới hỏi đàng hoàng, chuyện vợ chồng vốn là lẽ thường tình, nàng hà tất phải e dè?
Hạ quyết tâm, Trình Điềm khẽ vén lớp chăn mỏng, lặng lẽ dịch người về phía hắn.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay nàng chạm vào cánh tay Vương Triệt, cơ thể hắn rõ ràng cứng đờ, hơi thở khẽ ngưng lại.
Hắn vốn chưa ngủ, chỉ là không ngờ nàng lại chủ động đến gần.
Nàng có thể cảm nhận được cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng trong nháy mắt. Tim nàng khẽ run, song vẫn không lùi bước.
Ngược lại, nàng còn áp sát cơ thể mềm mại của mình thêm vài phần, đầu ngón tay run rẩy đặt nhẹ lên eo hắn.
Vương Triệt hít một hơi thật sâu, yết hầu khẽ trượt lên xuống.