Đến nội dung chính

Chương 63: Tự mình luyện đan

admin 1.687 Chữ Cài Đặt

Mặc Y Tinh Vũ suy nghĩ một lát trả lời: “Ân, ta cảm thấy rất thú vị. Nhưng trong quá trình luyện đan ta cảm nhận được sự dao động trong thần thức của ngươi. Ngươi là đang phân tách tạp chất có trong dược liệu sao?”

Thiên Cơ Ý nghe y hỏi, liền cười nói: “Tinh Vũ, con người của ngươi, nếu nói về những thứ tình cảm xung quanh thì có thể hơi chậm tiêu, nhưng nếu nói về cảm ứng năng lượng và dao động tinh thần, ngươi lại nhạy bén đến đáng sợ. Đúng vậy, luyện đan sư khi luyện đan sẽ phải loại bỏ các tạp chất có trong dược liệu để nâng cao tỷ lệ thành công và phẩm chất của đan dược. Nhưng không phải luyện đan sư nào thần thức cũng đủ mạnh mẽ để làm việc này. Vì vậy, thành tựu cả đời của mỗi người thường chỉ có thể dừng lại ở một mức độ nhất định, khó có thể đột phá, trừ khi có được cơ duyên nào đó giúp nâng cao thần thức.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn giải thích, liền gật đầu nói: “Hóa ra là như vậy, ta đã hiểu rồi. Cảm ơn ngươi”. Sau đó, y như nghĩ ra điều gì, liền nói tiếp: “Đan dược này, là muốn đưa cho A Đình sao?”

“Ân, là đưa cho hắn. Nhưng hiện giờ, ta chuẩn bị bế quan. Lần bế quan này, ta muốn đánh sâu vào luyện hư trung kỳ, không biết sẽ mất bao lâu. Ta sợ nếu quá lâu sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để hắn có thể tu luyện, dù sao hắn cũng đã mười bảy tuổi rồi. Vì vậy, có lẽ ta sẽ đi một chuyến đến Mạc gia, đưa đan dược cho hắn, cũng là để hộ pháp cho hắn. Ngươi có muốn đi cùng không?”

Mặc Y Tinh Vũ hơi lắc đầu, “Lần này ta không đi. Ta muốn ở lại Thiên Cơ gia, học thêm về đan dược. Ngươi cứ tự mình đi đi. A Đình… hình như rất nhớ ngươi. Từ khi ngươi trở về Thiên Cơ gia, ngoài việc hướng dẫn ta một số thứ, liền không thấy mặt mũi đâu. Hắn liên hệ không được cho ngươi, nên liên hệ với ta.”
Nghe y nói vậy, Thiên Cơ Ý đưa tay lên che miệng, khẽ ho một tiếng để che đi sự lúng túng. “Ân… ta mới về lại gia tộc, nên có nhiều sự vụ cần sắp xếp trước khi bế quan, vì vậy có hơi bận rộn, không chú ý đến truyền âm ngọc. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ liên hệ với A Đình.”

“Ân, vậy ngươi liên hệ với hắn đi. Ta trở về phòng đây, không làm phiền ngươi nữa.” Dứt lời, y đứng dậy đi về phía phòng nhỏ của mình.

Thấy y đi gần khuất bóng, Thiên Cơ Ý gọi với theo: “Tinh Vũ! Ta đi một chuyến đến Mạc gia xong sẽ trực tiếp bế quan tu luyện, không quay về viện tử nữa. Nhớ kỹ, nếu cần gì thì cứ liên hệ với tên nhóc Cơ Phong!”

Mặc Y Tinh Vũ, bóng người đã sắp khuất sau góc viện, nghe hắn nói vậy liền đưa tay lên, khẽ phất một cái, như thể muốn nói “ta đã biết”, liền hoàn toàn biến mất vào gian phòng nhỏ của mình.
Về đến phòng, y không nhanh không chậm đi đến cạnh giường ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra cuốn bách khoa linh dược toàn thư mà Thiên Cơ Ý đã đưa cho, tiếp tục đọc. Cuốn sách này ghi lại đầy đủ các loại dược thảo và linh tài của tu chân giới, mỗi loài đều được miêu tả một cách tỉ mỉ về công dụng, tập tính, thậm chí còn có cả hình ảnh minh họa, làm cho người đọc rất dễ dàng nắm giữ tri thức. Y đọc say sưa đến nỗi quên cả thời gian, đến khi đọc xong hết cuốn sách này, cũng đã là chuyện của một tháng sau.

Mặc Y Tinh Vũ khẽ đóng sách lại, từ trong túi trữ vật lại lấy ra một ấm trà nhỏ, bỏ vào một ít lá linh trà, pha một bình, rồi rót ra chén, bưng lên uống một ngụm nhỏ. Hương vị thanh mát, ngọt dịu lan tỏa trong miệng, quả thực không tồi. Y thầm nghĩ, lần sau phải nhờ Cơ Phong mang đến thêm một ít. Trong khoảng một tháng này, thiếu niên kia cũng có đến một, hai lần, mang thêm cho y ít đồ dùng và vài món ăn vặt, sau đó liền rời đi. Còn y, từ khi vào nơi này, chưa từng bước chân ra khỏi viện tử, chỉ ở trong phòng đọc sách và nghiên cứu những đan phương cấp thấp mà Thiên Cơ Ý đã đưa.

Nhắc tới Thiên Cơ Ý, y đột nhiên nhớ ra không biết hắn đã đến Mạc gia chưa. Mạc Đình là người bạn thứ hai của y ở thế giới này, hy vọng cậu có thể thuận lợi sinh ra linh căn, tu luyện như tâm nguyện của mình.

Mặc Y Tinh Vũ khẽ thở dài một hơi đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng, đi đến khu vườn dược liệu nhỏ của Thiên Cơ Ý. Nơi này trồng rất nhiều loại dược liệu, từ cấp bốn đến cấp sáu, cấp bảy cũng có nhưng rất hiếm, chỉ có một vài loại được Thiên Cơ Ý dùng trận pháp phòng hộ riêng, ngay cả loại đất trồng cũng khác biệt. Mục tiêu hôm nay của y không phải là những loại linh tài cao cấp đó, mà chỉ là một ít linh tài cấp hai và cấp ba. Hôm nay, y muốn thử kết đan. Chỉ khi có thể ngưng tụ dược dịch thành đan, y mới có thể chân chính bước vào con đường luyện đan, trở thành một sơ cấp luyện đan sư.

Y muốn luyện chế Giải Độc Đan, một loại Nhất phẩm đan dược, dùng để hóa giải hoặc áp chế độc tố trong cơ thể. Đan dược hạ phẩm có thể trung hòa thảo độc, côn trùng độc và bài trừ độc khí nhẹ. Nếu là trung phẩm, còn có thể giúp thông kinh mạch, thanh lọc linh khí và hỗ trợ kháng độc. Thượng phẩm thậm chí còn có khả năng giải vạn độc, phục hồi cả những huyết mạch đã bị tổn thương.

Sau khi thu thập đầy đủ các loại dược liệu cần thiết, Mặc Y Tinh Vũ liền đi đến luyện đan phòng. Căn phòng này là do Thiên Cơ Phong thấy y có hứng thú với luyện đan nên đã đặc biệt sắp xếp, bên trong có đầy đủ lò luyện đan và các loại bình sứ để đựng đan dược. Y đi đến bên lò luyện đan, đặt các dược liệu đã thu thập được lên bàn. Đây là lần đầu tiên y tự mình thử luyện đan, cảm giác có chút kỳ lạ và hồi hộp. Nhớ lại những gì Thiên Cơ Ý đã nói, y hít một hơi thật sâu, thả lỏng bản thân, tập trung tinh thần, bắt đầu.

Đầu tiên, y kết ấn, tạo ra một ngọn lửa nhỏ để nung nóng lò luyện đan. Ngọn lửa của y không giống như của Thiên Cơ Ý có màu xanh lam thuần khiết, mà lại có một màu trắng ngà, thỉnh thoảng lại xen lẫn một chút ánh đen và ánh kim, trông vừa xinh đẹp lại vừa có chút quỷ dị. Sau đó, y nhanh chóng đưa thanh hư thảo vào. Nhìn nó bị thiêu đốt, tỏa ra mùi hương thanh mát, mới tiếp tục nhỏ vào vài giọt hắc linh thủy, khiến cho hơi khói đang bốc lên chuyển sang màu lục đậm, một chút độc khí nhẹ lan ra nhưng đã nhanh chóng bị trận văn trong lò luyện đan hút lại.

Chờ đến khi các dược liệu đã hòa tan hoàn toàn, y mới dùng thần thức của mình, cẩn thận đưa vào trong lò, phân tách thành từng nhánh nhỏ, tỉ mỉ loại bỏ những tạp chất có trong hỗn hợp dược dịch. Quá trình này đòi hỏi sự tập trung cao độ, kéo dài khoảng nửa canh giờ mới có thể hoàn thành. Cho đến cuối cùng, khi chúng đã trở thành một loại dịch sền sệt, y mới thêm vào ngọc tủy thạch vụn và bách diệp thảo, lại tiếp tục loại bỏ tạp chất một lần nữa. Lần này, hỗn hợp đã hoàn toàn chuyển từ màu xanh lục sang màu trắng ngà tinh khiết. Y mới rút thần thức của mình về, thở nhẹ ra một hơi. Đây là bước quan trọng nhất, kết đan.

Y đưa tay, đánh ra một pháp quyết, hướng về phía lò luyện đan, làm cho ngọn lửa vốn đang dịu nhẹ nhanh chóng trở nên hung mãnh hơn một chút, đủ để làm cho chất lỏng ở bên trong nhanh chóng vận chuyển, xoay tròn. Sau khoảng một canh giờ, y liền nghe thấy một tiếng “tạch!” vang lên rất khẽ. Bốn viên Giải Độc Đan màu xanh lục nhạt từ từ hiện ra, bề mặt trơn bóng, tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ, vừa chạm vào da đã thấy khí độc trong không gian lùi lại vài phần, yên vị nằm trong lò.

Mặc Y Tinh Vũ thấy bản thân đã thành công kết đan, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vui vẻ lấp lánh. Đây là một cảm xúc mà lần đầu tiên y cảm nhận được một cách rõ ràng như vậy. Hình như, nó được gọi là “thỏa mãn” và “thành tựu”. Y nhanh chóng lấy một chiếc lọ thủy tinh trên kệ, đi đến trước lò luyện đan, cẩn thận dùng linh lực gắp bốn viên giải độc đan vào trong lọ. Sau khi đặt chúng vào lọ xong, khóe miệng của y không nhịn được mà lại hơi vểnh lên, nụ cười rạng rỡ khó có thể che giấu.