Thiên Cơ Ý cũng không mở mắt, chỉ thở dài một hơi nhẹ. “Con người chính là phức tạp như vậy. Nếu ngươi không phải là người trong cuộc, dù ngươi có cố đặt mình vào hoàn cảnh đó, cảm thấy mình sẽ giải quyết như thế này, sẽ không giống bọn họ, thì đó cũng chỉ là lý thuyết suông. Chờ đến khi ngươi thật sự rơi vào hoàn cảnh đó, có khi chính ngươi cũng không tìm thấy lối thoát. Tinh Vũ, ngươi càng ngày càng có dáng vẻ và cảm xúc phức tạp của người ở thế giới bên ngoài rồi. Nếu là trước kia, ngươi sẽ không nói ra những lời như vậy.”
Mặc Y Tinh Vũ khẽ cười, âm thanh tựa như có như không, tan vào trong gió, “Là như vậy sao?” Sau đó liền im lặng không nói thêm gì nữa.
Hai người cứ như vậy, một người nằm trên ghế trúc, một người tựa vào gốc cây tùng cổ thụ, im lặng. Ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà xuyên qua lớp mây mù của ngọn núi, chiếu vào viện tử, tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình. Làn gió nhẹ lướt qua gò má cả hai, mang theo hương thơm của dược thảo trong vườn, hòa cùng tiếng chuông gió “leng keng”, giống như đang thì thầm kể lại những câu chuyện của năm tháng, khiến cho lòng người say đắm.
Thật lâu sau, Thiên Cơ Ý mới lại lên tiếng: “Tinh Vũ, ta sẽ ở lại cùng ngươi vài ngày, cho ngươi quen thuộc với nơi này. Sẵn tiện luyện chế tạo căn đan cho Mạc Đình. Sau đó, ta cần phải bế quan tu luyện, cố gắng đột phá lên luyện hư trung kỳ. Lần trước ở Vọng Nguyệt Lâu, ta đã cảm nhận được mình chạm đến vách ngăn rồi, nhưng ở đó đông người phức tạp liền không tiếp tục đột phá. Lần này về đến gia tộc, ta nên chuẩn bị cho việc này.”
Hắn dừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Trong thời gian ta bế quan, nếu ngươi có việc gì, hoặc muốn tìm hiểu thêm về thế giới này, có thể bảo Cơ Phong dẫn ngươi đến tàng thư các của gia tộc. Ta sẽ dặn dò nó trước. Khi nào ta xuất quan, sẽ xử lý nốt một vài vấn đề, chúng ta sẽ đến Mạc gia tìm Mạc Đình, cùng nhau đi nhìn ngắm thế giới này một chút.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói, cuối cùng cũng mở đôi mắt đẹp của mình ra, nhìn về phía hắn, gật đầu đồng ý. Sau đó, y như nhớ ra điều gì đó, liền nói: “Cơ Ý, khi nào ngươi luyện đan? Ta có một chút hứng thú với nó, nên khi ngươi luyện đan, có thể cho ta đứng bên cạnh quan sát được không?”
Thiên Cơ Ý nghe vậy, liền cười nói: “Có gì mà không được chứ. Ngươi thích, ta có thể dạy ngươi, cũng sẽ cho ngươi mượn cuốn sách viết tay của ta để tham khảo. Trong thời gian ta bế quan, nếu có gì không hiểu, ngươi cũng có thể đến hỏi các vị luyện đan sư của gia tộc. Bọn họ chắc chắn sẽ nể mặt ta mà chỉ dạy ngươi.”
Mặc Y Tinh Vũ gật đầu đồng ý. Từ trên ghế trúc đứng lên vươn vai một cái nói với Thiên Cơ Ý: “Ta vào phòng trước đây. Lúc nãy đang dọn dẹp một chút. Căn phòng kế bên của ngươi, cho ta ở vài hôm được chứ?”
Thiên Cơ Ý cười: “Được a! Không phải ta dẫn ngươi vào viện tử này, chính là muốn ngươi ở phòng kế bên sao?”
Hai người nói cười một cách tự nhiên. Nhưng cả hai đều chưa từng nhắc đến việc Thiên Cơ Ý bị bộc trưởng và các trưởng lão trong gia tộc gọi đến gặp mặt. Cứ như vậy, bọn họ cho qua chuyện này.
Qua vài ngày, Mặc Y Tinh Vũ cuối cùng cũng nắm được những kiến thức cơ bản về luyện đan. Thiên Cơ Ý mới quyết định bắt đầu luyện chế Tạo Căn Đan. Hắn cẩn thận đặt từng phần dược liệu quý hiếm lên mặt bàn, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc lò luyện đan, đặt nó vào giữa gian phòng. Lò luyện đan vừa được lấy ra, cả căn phòng đã lập tức tràn ngập một luồng khí tức cổ xưa, trầm mặc. Bề ngoài của nó được đúc bằng huyền thiết, toàn thân màu đen sẫm, thân lò được khắc đầy những phù văn cổ xưa, khí tức như ẩn như hiện, mãi không tan.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các vật cần thiết, hắn mới nhìn qua phía Mặc Y Tinh Vũ đang ngồi yên lặng quan sát, nói: “Tinh Vũ, ta chuẩn bị bắt đầu đây. Mấy hôm nay ta đã dạy ngươi những kiến thức cơ bản, cũng đã đưa cho ngươi cuốn “Bách khoa linh dược toàn thư”, ngươi cứ từ từ nắm vững. Hôm nay, ngươi chỉ cần quan sát quá trình ta luyện đan là được. Muốn trở thành một Luyện Đan Sư, điều đầu tiên phải học là giữ vững tâm trí, luôn ổn định và cẩn trọng trong suốt quá trình. Không được nóng vội, cũng không được lơ là. Rất nhiều luyện đan sư, chỉ vì thấy đan dược sắp thành công mà lơ là cảnh giác, cuối cùng dẫn đến thất bại.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói liền gật đầu đáp: “Ân, ta hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng nắm giữ những kiến thức ngươi đã dạy.” Hơn một tuần này, được Thiên Cơ Ý tận tình hướng dẫn, cộng thêm trí nhớ phi phàm của bản thân, y cuối cùng cũng đã biết cách phân loại cấp bậc dược thảo, nắm giữ được những bước đầu tiên để trở thành một học đồ. Y thậm chí đã có thể luyện chế ra một vài loại dược dịch phàm cấp đơn giản để trị thương, chỉ là vẫn chưa thể ngưng tụ chúng lại thành đan được.
“Ân, vậy ta bắt đầu đây.” Thiên Cơ Ý nói tiếp. “Dù sao đây cũng là một loại Thất phẩm đan dược, thời gian luyện chế có thể sẽ mất khoảng mấy ngày. Trong quá trình đó, ta không thể phân tâm để giảng giải cho ngươi được. Nếu có gì không hiểu, ngươi cứ ghi nhớ lại, sau khi ta luyện xong sẽ giải đáp cho ngươi.”
Thấy Mặc Y Tinh Vũ gật đầu tỏ ý đã biết, hắn liền không nói thêm nữa, bắt đầu tập trung vào việc luyện đan. Chỉ thấy hắn đưa tay lên, đánh ra một ấn quyết phức tạp. Ngay sau đó, từ trong lòng bàn tay hắn, một ngọn lửa màu lam nhạt, trong suốt như bầu trời, hiện ra. Hỏa diễm vừa mới xuất hiện đã lập tức quấn quanh lò luyện, phát ra tiếng “xèo xèo” nhẹ nhàng.
Thiên Cơ Ý cẩn thận cầm lấy bình thiên linh tủy, đổ vào trong lò luyện. Thiên linh tủy vừa được đưa vào đã lập tức bị linh hỏa nung chảy, trở thành một dòng dịch quang sóng sánh, thấm đẫm linh khí thuần nguyên. Tiếp đó, hắn lại lần lượt cho các loại linh thảo phụ trợ vào: Ngưng Huyết Hoa, Thanh Huy Linh Diệp, Tẩy Tủy Chi Mộc, và vài loại thảo căn khác có tác dụng dẫn dắt khí mạch.
Cứ như vậy, hắn thiêu đốt hỗn hợp các loại dược liệu này suốt bốn ngày bốn đêm. Trong suốt quá trình đó, hắn dùng thần thức của mình, không ngừng quan sát, phân tách và loại bỏ những tạp chất dù là nhỏ nhất có trong dược liệu. Dưới sự khống chế tinh vi của hắn, dược dịch từ màu xanh lục đậm ban đầu, dần dần trở thành màu xanh nhạt, đến ngày thứ năm nước thuốc cuối cùng đã chuyển sang màu trắng ngà tinh khiết, hắn mới nhẹ nhàng lấy Sinh Cơ Quả ra, bóp nát nó, để từng giọt tinh dịch đỏ thẩm rơi vào giữa lò luyện. Ngay lập tức, một làn khói sinh cơ màu hồng nhạt bốc lên, hòa quyện vào trong nước thuốc.
Vừa cho Sinh Cơ Quả vào, hắn liền không chút chậm trễ, tiếp tục đánh ra một pháp quyết khác. Theo động tác kết ấn của hắn, ngọn lửa màu xanh lam vốn dĩ dịu nhẹ bỗng trở nên hung hãn, dương nanh múa vuốt. Hỗn hợp nước thuốc bên trong cũng bắt đầu sôi trào, nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy hình tròn. Vòng xoáy nhỏ này xoay càng lúc càng nhanh, ngưng tụ lại. Cho đến ngày thứ sáu, nó cuối cùng cũng chậm rãi kết thành một viên đan dược nhỏ, màu trắng ngà, xung quanh có bao phủ những đường vân tự nhiên như mây trôi.
Đan vừa luyện xong, nằm yên vị trong lò luyện, tỏa ra một mùi hương thanh mát. Thiên Cơ Ý lúc này mới thu lại ấn quyết, đi đến bên lò luyện, mở nắp ra. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một bình sứ nhỏ, cẩn thận dùng linh lực đưa viên đan dược bỏ vào. Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi về phía thiếu niên đang nhìn lò đan không chớp mắt, hỏi: “Tinh Vũ, thấy thế nào? Luyện đan tuy không tẻ nhạt như bế quan tu luyện, nhưng cũng là một việc rất mất thời gian và đòi hỏi sự tập trung cao độ.”