Đến nội dung chính

Chương 56: Khế ước kiếm

admin 1.632 Chữ Cài Đặt

Thiên Cơ Ý cũng không để ý hành động của y, nghe y nói xong liền thở phào nhẹ nhõm: “Không có việc gì là được rồi. Lúc nãy đang ở trong phòng thanh toán linh thạch, thấy tiểu nhị vội vàng chạy đến báo ngươi bị người ta làm khó dễ, làm ta rất lo lắng.”

Hắn biết Tinh Vũ có tu vi không thấp, nhưng người có tu vi cao hơn y trong thế giới này cũng rất nhiều. Y lại mới tiếp xúc với tu chân giới, hiểu biết không nhiều. Lúc nãy, vì thấy ở đây vắng vẻ, không có ai, hắn mới yên tâm để y lại một mình. Ai ngờ lại có một vài kẻ không có mắt như vậy. May mà y không sao.

Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói vậy, nở nụ cười nhẹ như gió xuân nói: “Cảm ơn ngươi Cơ Ý. Ngươi đã thanh toán xong chưa? Chúng ta đi thôi. Ta không thích không khí ở nơi này, nó làm ta khó chịu.”

Thiên Cơ Ý nhanh chóng gật đầu: “Xong rồi. Chỉ còn chờ vị Lâm quản sự kia mở màn phòng hộ, lấy pháp khí xuống là được.”
Mà vị Lâm quản sự, bên cạnh không biết từ lúc nào đã đứng thêm một vị trung niên, khoảng năm mươi tuổi, tu vi nguyên anh sơ kỳ. Hai người họ dường như đang trao đổi gì đó trong kết giới. Thấy Thiên Cơ Ý nhìn về phía mình, vị Lâm quản sự liền khẽ ho một tiếng, gỡ bỏ kết giới đi về phía hai người.

“Hai vị, sự cố hôm nay là do Thiên Bảo Các chúng ta tiếp đãi không chu toàn, mới để cho những kẻ không phận sự vào đây gây rối. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm giải quyết việc này. Coi như chuyện này cứ như vậy bỏ qua, được không?”

Thiên Cơ Ý nghe Lâm quản sự nói vậy, biết hắn cũng không có ý định truy cứu việc Mặc Y Tinh Vũ ra tay đào mắt người khác, liền gật đầu đồng ý. Dù sao Tinh Vũ cũng không bị thương ở đâu.

Thấy hắn đồng ý, Lâm quản sự mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta ra hiệu cho vị tu sĩ trung niên bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt, vị được gọi là “Lý tiền bối” và nhóm người của Hàn Phong đã biến mất không còn một dấu vết. Dù sao, việc này với Mặc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Ý cũng không liên quan.
Bọn họ theo Lâm quản sự đến trước màn phòng hộ bảo vệ thanh kiếm. Chỉ thấy vị quản sự đưa tay lên, nhanh chóng kết một vài ấn quyết phức tạp. Ngay lập tức, màn kết giới trong suốt liền biến mất không một dấu vết, thanh kiếm vốn đang lơ lửng trên không trung cũng từ từ hạ xuống, yên vị trên một chiếc giá bằng gỗ tử đàn. Lâm quản sự, sau khi thấy thanh kiếm đã an vị trong hộp gỗ, mới từ từ đi tới, cầm cả chiếc hộp lên đi về phía Mặc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Ý.

Đến khi đứng trước mặt hai người, Lâm quản sự mới khẽ cười, mở nắp hộp ra, đưa đến trước mặt Thiên Cơ Ý, nói: “Kiếm của hai vị. Có cần kiểm tra một chút trước khi rời khỏi đây không? Theo quy định của Thiên Bảo Các chúng ta, pháp khí một khi đã mua sẽ không được trả lại. Vì vậy, trước khi bước ra khỏi nơi này, hai vị khách quan có thể kiểm tra kỹ lưỡng lại một lần.”
Thiên Cơ Ý khẽ gật đầu, nhìn Mặc Y Tinh Vũ, ý bảo y hãy cầm thanh kiếm lên thử xem sao. Dù sao thanh kiếm này cũng là mua cho y, sẽ là vật sở hữu, cùng y đi qua những tháng năm sau này. Nếu là hắn hoặc người khác cầm lên trước, e rằng sẽ không hay cho lắm.

Mặc Y Tinh Vũ thấy Thiên Cơ Ý nhìn mình, liền biết ý của hắn. Y khẽ gật đầu, đưa bàn tay nhỏ, thon dài của mình lên, cầm lấy thanh kiếm từ trong hộp. Quả nhiên, khi cầm vào chuôi kiếm, y liền cảm nhận được sự mềm mại của chuôi kiếm, toàn thân kiếm tỏa ra linh khí nồng đậm, lưỡi kiếm sắc bén, lạnh như băng. Mặc Y Tinh Vũ nhìn thanh kiếm này, trong lòng cảm thấy rất vừa ý.

Lâm quản sự thấy Mặc Y Tinh Vũ cầm thanh kiếm lên xem xét, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên không ngờ kiếm là mua cho vị thiếu niên mù này, nhưng nghĩ đến y vừa nãy lấy đi đôi mắt của một vị trúc liền trở lại bình thường. Lúc nãy, hắn ta đã được vị tu sĩ trung niên kia nói sơ qua về tình huống đã xảy ra. Vị tu sĩ trung niên tên Hạ Tùng này, vốn là người âm thầm bảo vệ cho tầng hai của Thiên Bảo Các, thường sẽ không hiện ra, chỉ khi có kẻ đến gây sự hoặc có ý đồ trộm cắp bảo vật mới ra tay. Nhưng sự việc lúc đó xảy ra quá nhanh, đến mức ông ta còn chưa kịp ngăn cản thì đã xong rồi. Dù đây là một tình huống bất ngờ, nhưng tóm lại, có thể qua mặt được một vị nguyên anh kỳ, thì tu vi của thiếu niên trước mắt này chắc chắn cũng sẽ không thấp. Không biết là gia tộc hay tông môn nào, lại có thể bồi dưỡng ra một tiểu quái vật như vậy.

Nghĩ vậy, vị Lâm quản sự liền mở miệng, giọng điệu có phần khách sáo: “Thanh kiếm này là vật trấn điếm của chúng ta ở tòa thành này. Không biết vị tiểu đạo hữu đây có vừa ý với nó không?”

Y khẽ nhướng nhìn về phía vị Lâm quản sự, gật đầu một cái, sau đó nhìn sang Thiên Cơ Ý, nhẹ giọng nói: “Thanh kiếm này không tệ. Ta sẽ trân trọng nó. Cảm ơn ngươi.”

Thiên Cơ Ý nghe vậy, liền cười nói: “Được rồi. Pháp khí chúng ta đã mua xong, ngươi mau chóng ký kết khế ước với nó đi. Mặc dù cấp bậc không phải quá cao, nhưng dù sao cũng đã có linh tính. Chỉ cần đưa vào một chút linh lực của ngươi để đánh dấu là được, không rườm rà như khi ký kết với linh thú hay các pháp khí cao cấp khác do thiên địa thai nghén. Chỉ cần ký kết xong, liền có thể tự do triệu hồi, đi ra đường cũng đỡ bị người khác dòm ngó.”

Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói liền gật đầu. Sau đó, y nhắm mắt lại, dẫn một luồng linh lực tinh thuần từ trong cơ thể, truyền vào thanh kiếm. Ngay lập tức, thanh kiếm liền lóe lên một trận ánh sáng rực rỡ. Ban đầu, nó tỏa ra vầng hào quang màu xanh thẳm vốn có. Nhưng sau đó, kiếm khí dần dần thay đổi, chuyển sang một màu đỏ diễm lệ nhìn có chút quỷ dị. Sự thay đổi này kéo dài không lâu liền nhanh chóng biến mất. Thanh kiếm quay trở lại vẻ bình thường, không có gì thay đổi, chỉ là không biết từ lúc nào, ở dưới chuôi kiếm đã hiện lên một ấn ký hình hoa bỉ ngạn nhỏ, đỏ rực, trông cực kỳ yêu kiều và diễm lệ.

Lâm quản sự nhìn cả quá trình khế ước kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắn ta quả thật không cảm nhận được bất kỳ dao động linh khí nào trên người của thiếu niên này, cho đến khi y tự động tán ra để ký kết khế ước. Chỉ thấy y nhắm mắt lại, sau đó thanh kiếm kia liền tự động phát sáng, tiến hành ký kết. Càng ky lạ là thanh kiếm kia thế nhưng tự động chuyển đổi kiếm khí. Trừ những linh kiếm được thiên địa thai nghén, thì một thanh kiếm bình thường, khi được Luyện Khí Sư rèn luyện ra, đều sẽ lây dính khí chất của người đó. Tu sĩ sau khi ký kết với kiếm, cần trải qua một quá trình nuôi dưỡng rất lâu, dùng linh lực của mình để gột rửa và đồng hóa, mới có thể dần dần thay đổi được kiếm khí cho giống với mình. Nhưng thiếu niên này, vừa mới ký kết xong, đã có thể không một tiếng động thay đổi hoàn toàn kiếm khí trên thân kiếm. Người như thế này, tốt nhất là không nên dây vào.

Nghĩ vậy, Lâm quản sự nở một nụ cười chuyên nghiệp, đối với hai người nói: “Hai vị, kiếm đã đến tay cũng đã ký kết khế ước rồi, nếu không có vấn đề gì, hai vị có thể tiếp tục tham quan. Chúng ta nơi này, không thiếu các loại đan dược, bùa chú quý hiếm. Ta còn có việc, phải quay trở lại quầy.” Dứt lời, ông ta liền quay đầu đi mất, không dám ở lại thêm một giây nào.

Thiên Cơ Ý cũng không để tâm đối với Mặc Y Tinh Vũ: “Chúng ta quay lại Vọng Nguyệt Lâu nghỉ ngơi. Chờ sinh cơ quả được đưa đến, ta sẽ tiến hành luyện đan cho Mạc Đình. Sau đó, chúng ta liền trở về Thiên Cơ gia.”

Mặc Y Tinh Vũ gật đầu đồng ý. Sau đó, cả hai cùng nhau rời khỏi Thiên Bảo Các, thong thả quay về quán trọ. Còn chuyện xảy ra vừa rồi phảng phất như chưa từng tồn tại, không đáng để nhớ.