Đến nội dung chính

Chương 55: Một đôi con ngươi

admin 1.490 Chữ Cài Đặt

Đây là lần đầu tiên, Mặc Y Tinh Vũ cảm nhận được sự ghê tởm ở thế giới này. Y đã từng đối mặt với nhiều loại ánh mắt mang các cảm xúc khác nhau, thậm chí là sự ác ý thuần túy, nhưng chúng chỉ làm cho y cảm thấy khó chịu. Còn ánh mắt này, y không biết phải diễn tả như thế nào, nó mang lại cho y một cảm giác nhơm nhớp, bẩn thỉu, ghê tởm đến cùng cực, khiến y nảy sinh ý niệm muốn đem đôi mắt này đào đi.

Ánh mắt của y xuyên qua tấm lụa mỏng nhìn nhóm công tử ca, cuối cùng cố định tại trên người thanh niên họ Lý, . Trên mặt không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào, từng bước từng bước, nhẹ nhàng đi về phía hắn ta, cho đến khi đứng ngay trước mặt, y mới dừng lại.

Nhóm người của Hàn Phong thấy Mặc Y Tinh Vũ đi về phía Lý tiền bối, trong lòng đều tưởng rằng mỹ nhân này nhìn trúng hắn, muốn trèo cao để có được chỗ tốt. Trong lòng đều thầm thở dài, tiếc hận rằng bản thân không có được bối cảnh và tu vi như người ta, nên đành chịu. Một bên lại ác ý nghĩ thầm: ” Cho ngươi không biết điều, muốn trèo cao. Đợi đến lúc sau hối hận cũng không kịp. Ai mà không biết vị Lý tiền bối này đến từ Hợp Hoan Tông, chuyên tu luyện bằng cách lấy tinh khí của kẻ khác bồi bổ bản thân, cho đến khi kẻ kia chỉ còn lại một cái xác khô. Nghĩ đến cảnh vị mỹ nhân này lúc sau bị chà đạp rồi biến thành một cái xác khô, bọn họ lại cảm thấy vô cùng hả dạ.”
Thanh niên họ Lý kia, nhìn thấy Mặc Y Tinh Vũ đi về phía mình, liền nhận định rằng y đã bị mình thu hút, trong lòng càng thêm cao ngạo, trong lòng thầm nghĩ: “Vẫn là loại thấp kém giống như những kẻ trước đây, chỉ cần thấy dáng vẻ được người khác vây quanh, cung kính của hắn liền muốn tìm mọi cách để trèo lên. Nhưng dù sao, với vẻ đẹp này giữ lại chơi chán rồi giết cũng không muộn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh y nằm dưới thân mình, tỏa ra vẻ mặt kiều diễm, đã khiến hắn không chịu nổi rồi. Ánh mắt hắn càng thêm không kiêng dè gì, nhìn chằm chằm vào y, nở một nụ cười mà tự cho là phong lưu, chuẩn bị mở miệng giới thiệu bản thân.

Nhưng chưa chờ hắn kịp lên tiếng Mặc Y Tinh Vũ đã lên tiếng trước, giọng nói lạnh như băng: “Ta ghét ánh mắt ngươi nhìn ta. Nó khiến ta cảm thấy ghê tởm.”
Nghe y nói vậy, nụ cười trên mặt của thanh niên họ Lý lập tức sầm lại. Ánh mắt hắn trở nên hung ác, “Ngươi có biết mình đang nói gì không? Một kẻ phàm nhân không có tu vi, lại dám bất kính với tu sĩ! Tu sĩ thường không thể tự ý giết phàm nhân, nhưng là do ngươi bất kính với ta trước, thì lại khác!”

Đám người của Hàn Phong cũng không ngờ thiếu niên xinh đẹp này lại dám nói ra những lời như vậy. Bọn họ trong lòng thì cười nhạo thanh niên họ Lý, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ bênh vực: “Đúng vậy! Được một vị tu sĩ như Lý tiền bối để mắt tới, đã là phước ba đời của ngươi rồi, lại còn dám nói ra những lời như vậy! Chỉ cần ngươi xin lỗi Lý tiền bối một tiếng, rồi ngoan ngoãn hầu hạ, làm cho Lý tiền bối thoải mái, nói không chừng còn có thể một bước lên trời đó!”.
Những tiếng cười cợt nhả, không chút kiêng dè vang lên xung quanh, như thể đang cười nhạo sự không biết điều và ngu ngốc của Mặc Y Tinh Vũ.

Y hoàn toàn mặc kệ những tiếng cười đó. Ánh mắt y, dù qua một lớp lụa trắng, vẫn nhíu mày tập trung vào thanh niên họ Lý kia, cảm nhận rõ ràng sự hung ác đang trào dâng trong mắt hắn. Y ghét ánh mắt như vậy. Sự không thích, càng lúc càng lớn đến nỗi không thể khống chế.

Chỉ thấy Mặc Y Tinh Vũ chậm rãi đưa tay lên. Nói thì chậm, nhưng hành động lại xảy ra nhanh đến mức không một ai có thể phản ứng kịp. Cho đến khi, mọi người nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, chói tai của vị Lý tiền . Hắn ôm chặt lấy khuôn mặt mình, máu tươi từ kẽ tay tuôn ra không ngừng. Lại kinh hãi nhìn trên tay y, không biết từ khi nào, đã cầm một đôi tròng mắt. Đôi tròng mắt ấy vẫn còn mở to vì sợ hãi, những tơ máu trên đó vẫn còn đang co giật, máu tươi vẫn còn đang tí tách rơi xuống.

Hình ảnh này mang một lực tác động cực lớn, đập thẳng vào thị giác của nhóm người Hàn Phong. Những kẻ mới nãy còn đang vui sướng khi người gặp họa, giờ phút này, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi tột độ, không còn một giọt máu. Mặc dù bọn họ hay ra oai, ngang tàn, nhưng tất cả đều là hoa được gia tộc nuôi dưỡng trong lồng kính, được cung cấp tài nguyên để tu luyện, chưa từng thật sự ra ngoài lịch luyện, cũng chưa từng trải qua những cuộc chém giết sinh tử. Hôm nay, lại tận mắt nhìn thấy một thiếu niên mà họ cho là phàm nhân, ra tay một cách tàn nhẫn và dứt khoát như vậy. Với tu vi của bọn họ thậm chí còn không biết y ra tay như thế nào, đã thấy vị “Lý tiền bối” kia, hai hốc mắt đã trống rỗng, máu chảy đầm đìa. Càng nghĩ, bọn họ càng sợ hãi, cả đám lui về một góc, run rẩy như chim sợ cành cong, không dám thở mạnh.

Mặc Y Tinh Vũ, chính y cũng không biết bản thân mình vừa làm cái gì. Y chỉ cảm thấy ánh mắt kia nhìn mình khiến y ghê tởm đến cực điểm. Sau đó, trong ý thức của y, theo bản năng muốn xóa đi thứ khiến y khó chịu. Cho đến khi tiếng kêu la của kẻ đối diện và ánh mắt sợ hãi của mọi người xung quanh nhìn mình, mới khiến y sực tỉnh. Y quét mắt nhìn bọn họ một cái, lại nhìn xuống đôi nhãn cầu đang nắm trong tay. Đáng lẽ ra y phải cảm thấy ghê tởm, nhưng không biết tại sao, y lại không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, giống như việc này vốn dĩ rất bình thường. Y cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trên tay mình, mặc kệ sự ồn ào và hoảng loạn xung quanh.

Khi Thiên Cơ Ý và vị quản sự theo tiểu nhị quay lại, chính là thấy cảnh tượng này, khiến cả ba người đều có những cảm xúc khác nhau. Ngoại trừ vị tiểu nhị chưa từng trải qua sự việc nào như thế, thấy tình huống này liền sợ hãi đến mức không nói nên lời. Còn vị quản sự kia, sau một thoáng kinh ngạc liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tu sĩ tầng chót như bọn có kẻ nào mà không giết qua người, đã bước lên con đường tu luyện chú định hai tay dính đầy máu tươi, đạp lên xác của kẻ khác mà đi? Hắn ta chỉ là ngạc nhiên vị thiếu niên xinh đẹp trước mắt, trông bình thường không có một chút tu vi dao động, không biết bằng cách nào có thể ra tay đào được mắt của một tu sĩ trúc cơ.

Mà Thiên Cơ Ý kinh ngạc một chút liền lập tức lấy lại tinh thần bước lên phía trước, đi thẳng đến chỗ Mặc Y Tinh Vũ. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến đôi nhãn cầu đang nằm trên tay y, chỉ mở miệng, giọng nói hơi lo lắng: “Tinh Vũ, ngươi không sao chứ? Bọn họ có làm ngươi bị thương không? Để ta xem một chút.”

Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn hỏi, mới từ trong dòng suy tư thoát ra. Y khẽ lắc đầu, “Ta không sao. Chỉ là… đang suy nghĩ một vài điều, không biết phải nói ra như thế nào.” Nói xong, y vứt đôi nhãn cầu đang nắm trên tay xuống đất. Đôi nhãn cầu lăn lông lốc, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt đám người Hàn Phong, làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi, có kẻ còn nôn ngay tại chỗ.