Đến nội dung chính

Chương 11: Huyễn Y Phường

admin 1.044 Chữ Cài Đặt

Nói một tràng dài, Thiên Cơ Ý bỗng khựng lại. Hắn chợt nhận ra, bọn họ gặp nhau khi hắn còn là thiếu niên, nhưng thời gian trôi qua hắn đã từ một thiếu niên ngây thơ thành một nam nhân trưởng thành, còn y nguyên dáng vẻ của tuổi mười sáu, mười bảy. Trong vô thức, hắn xem y như một tiểu bối cần được chăm lo, che chở, nên không nhịn được mà liên thuyên một hồi.

Hơi ngại ngùng, hắn khẽ ho một tiếng để che đi sự lúng túng, chuyển chủ đề. “Không phải ngươi muốn ngắm phong cảnh sao? Thuyền này ta điều khiển không nhanh lắm, ngươi có thể ra ngoài mạn thuyền xem. Dù có dải lụa che mắt ánh sáng sẽ không chiếu vào trực tiếp quá, nhưng cũng đừng nhìn quá lâu, mệt thì cứ vào nghỉ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Mặc Y Tinh Vũ cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong từng lời nói của hắn. Y khẽ mỉm cười sau lớp lụa trắng, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: “Hảo.”
Cứ như vậy, Thuyền của bọn họ di chuyển nửa tháng ròng rã. Hai người vừa đi vừa ngắm phong cảnh hùng vĩ hai bên, thậm chí thỉnh thoảng nếu gặp suối nước nóng còn dừng chân để ngâm mình. Mặc Y Tinh Vũ lần đầu được trải nghiệm cảm những cảm giác này, được nghe âm thanh của sự sống, y cảm thấy thích thú với tất cả những điều mới mẻ này.

Cho đến một ngày này, một tòa thành trì hùng vĩ, sừng sững và cổ kính hiện ra trước mắt hai người. Từ xa đã thấy quy định không được sử dụng pháp khí bay vào trong thành, vì vậy cả hai đành thu lại phi thuyền, hòa vào dòng người đông đúc đang xếp hàng vào cổng.

Ngay khi Mặc Y Tinh Vũ xuất hiện, không gian xung quanh dường như có một sự thay đổi kỳ lạ. Những tiếng xì xào bàn tán bỗng chốc im bặt, thay vào đó là vô số ánh mắt đổ dồn mang theo sự kinh ngạc, ngưỡng mộ, và cả những tia nhìn không hề che giấu sự nóng bỏng trong mắt.
Phải biết rằng, trong giới tu tiên, kẻ có dung mạo tầm thường rất hiếm. Tu luyện có thể gột rửa tạp chất, cải thiện khí chất, biến đá thô thành ngọc quý. Nhưng thiếu niên trước mắt này lại xinh đẹp làm người ta không thể dời mắt được, y giống như viên ngọc quý tinh xảo, làm người khác có cảm giác y vốn dĩ trời sinh liền nên như vậy, đáng tiếc hình như là một kẻ mù.

Lần đầu tiên đối mặt với nhiều ánh nhìn soi mói đến vậy, Mặc Y Tinh Vũ cảm thấy mất tự nhiên. Y khẽ cau mày sau lớp lụa, vô thức lùi lại một bước. Nhận thấy sự khó chịu của y, Thiên Cơ Ý lặng lẽ dịch người, dùng thân hình cao lớn của mình che chắn cho y khỏi phần lớn những ánh mắt bên ngoài. Hắn ghé sát lại, nhỏ giọng trấn an: “Cố chịu một chút. Vào trong thành sẽ ít người để ý hơn.”
Nói là một lát nhưng cả hai phải chờ gần nửa ngày trời. Dòng người sếp hàng không những không ít đi mà còn trở nên đông đúc hơn, phí vào thành không thấp, mỗi người phải giao nộp 10 viên linh thạch cấm thấp, nhưng dòng người vẫn kéo đến không ngớt, đủ để thấy sự phồn hoa và sức hấp dẫn của tòa thành này.

Đến khi vào được thành thì bầu trời đã ngả về chiều. Thiên Cơ Ý lập tức dẫn y đi mua sắm một vài thứ cần thiết. Mặc dù trong túi trữ vật của hắn không thiếu thứ gì, nhưng chúng lại không phù hợp với Tinh Vũ. Mấy ngày qua, vì bất đắc dĩ, y đành phải mặc tạm đồ của hắn. Nhưng một nam nhân trưởng thành thân hình cao lớn và một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, kết quả là y trông như một đứa trẻ con trộm mặc đồ người lớn, tay áo rộng thùng thình phải xắn lên mấy vòng, trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười.

Hắn dẫn y đến một cửa tiệm y phục lớn và sang trọng bậc nhất trong thành có tên là Huyễn Y Phường. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một không gian rộng lớn mở ra, được phân chia rõ rệt. Bên phải, dòng người có phần tấp nập hơn, bày bán các loại y phục phổ thông cho tán tu và tu sĩ bình thường, thậm chí là cho phàm nhân. Ngược lại, khu vực bên trái lại tĩnh lặng hơn hẳn, mỗi bộ y phục đều là một tác phẩm nghệ thuật, được treo ngay ngắn trên giá gỗ tử đàn, trên bề mặt vải còn ẩn hiện những luồng linh quang mờ ảo của phù văn phòng hộ.

Thấy cả hai bước vào, một nữ tử vận y phục thanh nhã, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng đã nhanh chóng tiến lại, khom người đón tiếp: “Hai vị khách quan vạn phúc. Không biết hai vị muốn tìm y phục thông thường, hay là các loại pháp y được dệt từ linh tài, có khả năng phòng hộ? Tiểu nữ sẽ hỗ trợ giới thiệu.”

Dù Thiên Cơ Ý có rất nhiều y phục, nhưng trước kia chúng đều do mẫu thân chuẩn bị, sau này lại do người hầu trong phủ lo liệu nên hắn thực sự không có kinh nghiệm. Chỉ đành cười cười: “Phiền cô nương rồi. Chúng ta không rành về kiểu dáng, cô cứ giới thiệu vài bộ phù hợp nhất với y này là được. Về giá cả, không cần bận tâm.”

Nghe câu không cần bận tâm, đôi mắt nữ tử sáng lên. Nàng khéo léo lướt mắt qua Mặc Y Tinh Vũ, nụ cười càng thêm ngọt ngào: “Khách quan cứ yên tâm. Cửa tiệm của chúng tôi là lớn nhất kinh thành, lại trực thuộc sản nghiệp của Huyễn Y Các. Y phục giá cả tuy có hơi cao, nhưng tuyệt đối đáng giá.”