Cứ như vậy, bản thể của Mặc Y Tinh Vũ trở về với cỗ quan tài cổ xưa, chìm vào một giấc ngủ sâu không biết ngày tỉnh lại. Trong khi đó, phân thân của y cùng Thiên Cơ Ý bước về phía cổng mờ ảo đến với thế giới bên ngoài. Khoảng khắc trước khi rời đi, cả hai cùng ngoảnh lại, ánh mắt xuyên qua màn đêm vô tận, tựa như có thể nhìn thấy cỗ quan tài uy nghiêm và bí ẩn đang lơ lửng giữa tinh không. Nơi đó có người chờ đợi bọn họ quay về.
Nhìn một lúc lâu, cả hai không do dự nữa, kiên định bước qua cánh cổng huyền ảo, biến mất khỏi vũ trụ này. Không gian lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng, chỉ còn những ngôi sao nhỏ khẽ lấp lánh, như thể cuộc giằng co hủy thiên diệt địa vừa rồi chưa từng tồn tại.
Phân thân Mặc Y Tinh Vũ bước theo sau Thiên Cơ Ý, thứ đầu tiên cảm nhận y được là một luồng sáng ấm áp đến chói lòa. Lần đầu tiên trong đời, y được nhìn thấy thứ ánh sáng gọi là mặt trời. Y vô thức đưa tay lên mắt che đi rực rỡ đột ngột này, thứ khiến đôi mắt quen với bóng tối của y có chút không thích ứng nổi.
Thấy vậy, Thiên Cơ Ý mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Nơi đó quanh năm không có ánh mặt trời, ngươi lại là lần đầu tiên rời đi, việc không quen cũng là lẽ thường. Ta có một pháp khi hình dải lụa mỏng, ngươi đeo tạm để tránh ánh sáng trực tiếp, một thời gian sau sẽ quen thôi. Khi đó, ngươi có thể tự mình tháo nó ra để ngắm nhìn thế gian này.”
Mặc Y Tinh Vũ khẽ cười, đáp một tiếng “Ân” nhẹ nhàng. Y hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành tràn vào lồng ngực. “Thế giới bên ngoài đúng là không tệ. Không khí cũng tươi mát hơn, màu sắc cũng rực rỡ và đa dạng hơn nơi đó rất nhiều. Dù bản thể của ta không thể tự mình đến đây, nhưng cảm giác này… cũng không tệ chút nào.”
Nghe y nói vậy, Thiên Cơ Ý bất giác đưa tay lên, xoa nhẹ đầu y, ánh mắt tràn ngập ôn hòa nói: “Những gì ngươi thấy bây giờ chỉ là một góc rất nhỏ của vị diện này thôi. Nơi đây còn vô vàn điều thú vị đáng để khám phá. Trước mắt, ngươi cùng ta trở về gia tộc. Chờ khi mắt ngươi ổn định, ta sẽ dẫn ngươi đi xem nhiều nơi kỳ thú, để ngươi cảm nhận trọn vẹn thế giới này.”
Dứt lời, Thiên Cơ Ý lấy từ túi trữ vật ra một dải lụa trắng tinh xảo, đưa qua cho y. “Đeo vào đi, sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Y đón lấy dải lụa từ tay hắn, cẩn thận đưa lên che đi đôi mắt đẹp đến mức phi thực của mình, thắt một chiếc nơ nhỏ xinh xắn phía sau. Dù đôi mắt đã bị che khuất, nụ cười trên môi y vẫn rạng rỡ như ánh dương. Y quay về phía Thiên Cơ Ý, giọng nói có chút mong chờ:
“Xong rồi. Chúng ta đi thôi.”
Thiên Cơ Ý nghe vậy, từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện pháp khí hình dáng tựa chiếc thuyền. Bề ngoài pháp khí trông khá giản dị, chỉ có những đường vân khí trận tinh xảo chạm khắc trên thân thuyền là điểm nhấn. Tuy bề ngoài không lớn, nhưng khi bước lên, không gian bên trong lại rộng rãi và xa hoa vô cùng. Hai người vừa đặt chân lên thuyền, con thuyền đã nhẹ nhàng cất mình lên không trung.
Đây là lần đầu tiên Mặc Y Tinh Vũ được chứng kiến cái gọi là pháp khí. Ánh mắt hơi hiếu kỳ quan sát khắp khoang thuyền, lướt qua từng vật phẩm được bày biện bên trong. Thấy vẻ ánh mắt của y, Thiên Cơ Ý mỉm cười giải thích: “Ở nơi này, ngoại trừ kiếm tu có thể ngự kiếm phi hành hoặc tu sĩ kim đan trở lên có thể đạp không mà đi, thì hầu hết đều phải nhờ những pháp khí như thế này để di chuyển, nhất là với những tu sĩ cấp thấp.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe lời hắn nói hơi có chút tò mò hỏi: “Vậy tu sĩ nào cũng có thể sở hữu pháp khí như thế này sao? Ta cũng muốn một cái, làm thế nào để sở hữu a?”
Thiên Cơ Ý khẽ cười: “Pháp khí có muôn hình vạn trạng, tùy theo tay nghề của luyện khí sư mà phân thành các cấp bậc khác nhau. Không phải tu sĩ cũng may mắn sở hữu pháp khí. Loại phi thuyền này chỉ có các đại tông môn hoặc học viện lớn, nơi đó có nhiều luyện khí tông sư tụ hội mới có thể chế tạo để vận chuyển đệ tử như vậy. Ở bên ngoài cũng có, nhưng chỉ dành cho các thế lực lớn, muốn sử dụng phải trả phí rất cao.”
Dừng một lát, hắn lại nói với vẻ hài hước: “Nhưng chiếc này là của riêng ta. Nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi đó.” Nụ cười của hắn nửa như trêu đùa, nửa lại rất chân thành: “Ai bảo chúng ta là bạn cùng hoạn nạn cơ chứ?”
Mặc Y Tinh Vũ cảm nhận rõ sự thay đổi trong hắn. Từ khi đưa được y ra khỏi nơi đó, dù chỉ là một phân thân, làm gánh nặng trên người bọn họ dường như đã trút đi một nửa, khiến hắn thả lỏng, cũng có tâm trạng đùa giỡn như vậy.
Y cũng hơi mỉm cười đùa theo: “Ngươi đã tặng, ta sẽ không khách sáo.”
Không ngờ Thiên Cơ Ý lại gật đầu: “Tốt! Khi về đến gia tộc, ta sẽ tìm cho ngươi một túi trữ vật, chuẩn bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt cần thiết.”
Sau đó hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt như một người huynh trưởng thực thụ: “Ngươi mới ra ngoài, còn nhiều điều chưa biết, vốn chữ cũng hạn chế. Ta e rằng khi về tộc sẽ bận rộn, nên sẽ cử đồ đệ dạy ngươi nhận mặt chữ. Với lại lúc trước ở nơi đó ngươi bị hạn chế nên không thể dùng phương pháp tu luyện giống như bọn ta nơi này, hiện giờ đi ra đến có thể thử một lần. Trong tộc có tàng thư các, ở đó có nhiều sách tu luyện, ngươi có thể thử chọn một quyển tu luyện hoặc tham khảo chọn công pháp phù hợp.”