Đến nội dung chính

Chương 12: Trọng tình – Ban chiếu thư trong yến tiệc (1)

admin 802 Chữ Cài Đặt

Năm xưa, khi Tiên hoàng mới đăng cơ, tuổi trẻ khí thịnh, không quen nhìn cảnh hậu cung rối ren, chẳng bao lâu sau liền viện cớ giải tán hậu cung, một lòng dốc sức vì đại nghiệp giang sơn.

Thế nhưng, dù quyết đoán đến đâu, Tiên hoàng cũng không thể chống lại áp lực từ các lão thần trong triều. Cuối cùng, hai bên đành nhượng bộ: cưới con gái Thừa tướng làm Hoàng Hậu.

Cũng chính năm đó, trong một lần vi hành cải trang, Tiên hoàng bắt gặp một nữ tử Giang Nam. Vừa gặp đã động lòng, bèn đưa nàng nhập cung làm phi, chẳng mấy chốc nàng đã mang thai.

Hoàng Hậu vốn đã chịu cảnh lạnh nhạt, nay càng thêm bất mãn. Bà ta bèn bày mưu qua đêm với Hoàng Thượng, rồi cũng mang long thai.

Thế nhưng, dù Hoàng Hậu đã mang thai, Hoàng Thượng vẫn không liếc nhìn bà ta lấy một lần. Trái lại, vì chuyện bà làm mà ngài còn bắt đầu chèn ép thế lực của Thừa tướng. Hoàng Hậu phẫn nộ đến cực điểm, chẳng còn gì để mất, liền ra tay với phi tử.
Phi tử suýt chút nữa đã sảy thai, từ đó mang bệnh, sau khi sinh hạ được Lạc Thậm không bao lâu thì qua đời.

Ba tháng sau, Hoàng Hậu cũng sinh ra Lạc Minh. Bà ta bỗng thay đổi thái độ, từ đối đầu chuyển sang tỏ ra yêu thương Lạc Thậm.

Hoàng Thượng không cho Hoàng Hậu tiếp xúc với Lạc Thậm, nhưng Lạc Thậm khi ấy còn nhỏ, nào hiểu được những uẩn khúc trong cung. Y bị Hoàng Hậu lừa đến vài lần, còn mang đến không ít đồ tốt cho đệ đệ.

Về sau, thấy Hoàng Hậu dường như thật lòng không hại Lạc Thậm, Hoàng Thượng cũng dần buông lỏng cảnh giác, cho hai huynh đệ cùng nhau học.

Nhưng chẳng bao lâu, Hoàng Hậu sắp đặt một vụ “tai nạn”, khiến Lạc Thậm rơi xuống nước. Bà ta giả vờ ra tay cứu giúp, nhưng lại vô tình phát hiện ra bí mật của Lạc Thậm, lập tức dùng chuyện đó để uy hiếp Hoàng Thượng lập Lạc Minh làm Thái tử.
Hoàng Thượng nổi giận, tìm cớ xử tử Hoàng Hậu. Trước khi chết, Hoàng Hậu nói với Lạc Minh rằng: Tất cả là vì Lạc Thậm, chính Lạc Thậm đã cướp đi mọi thứ thuộc về hắn ta.

Lạc Minh lúc ấy còn nhỏ, nhưng từ đó đã ôm mối hận sâu sắc với Lạc Thậm. Hai người như nước với lửa, không còn nhìn mặt nhau nữa.

…

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Lạc Thậm thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn miếng bánh trong đĩa đã bị mình chọc cho nát vụn. Cổ họng y nghẹn lại, đưa tay cầm ly nước, lại vô tình bắt gặp ánh mắt “bó tay” của ai kia.

Y: “…”

Ta lại làm gì nữa?

Cơn giận vì những chuyện cũ cũng dần nguôi. Khi y ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ quét qua.

Đôi môi mỏng khẽ động, y đang định mở miệng thì trước bàn Cố Hành Chi có một bóng người lướt qua, là một vị quan tiến lên mời rượu. Cố Hành Chi vội đứng dậy, lúc đưa tay đáp lễ, một vật đeo bên hông khẽ lay động theo từng động tác của hắn.
Lời định nói của Lạc Thậm lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.

Y vội đưa tay sờ thắt lưng, tim như ngừng đập một nhịp.

Mặt dây chuyền ngọc đâu rồi?

Mặt dây chuyền ngọc mà mẫu phi để lại cho y!

Cố Hành Chi đây là đang uy hiếp y sao?

Lạc Thậm trừng mắt nhìn Cố Hành Chi, trong lòng chỉ còn lại một ngọn lửa giận dữ bừng bừng.

Bày mưu hãm hại y chưa đủ, lại còn dám lấy cắp mặt dây chuyền ngọc của y?

“Cố tướng quân tuổi trẻ tài cao, sau này trên triều đình chắc hẳn sẽ có chỗ đứng vững chắc!” Vị quan viên đến mời rượu nhìn hắn tuấn tú, phong thái nho nhã, mày kiếm mắt sáng, không khỏi tấm tắc khen ngợi: “Không biết Cố tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi, đã có người trong lòng chưa?”

Cố Hành Chi khựng lại, đồng thời cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực đang dán chặt lên người mình. Hắn quay đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo mà phẫn nộ của Lạc Thậm, trong lòng bất giác hiện lên hình ảnh đôi mắt ngây thơ ấy.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn buột miệng đáp: “Tại hạ đã có người trong lòng.”

Lạc Thậm nghiến răng ken két. Có người trong lòng rồi mà còn đến trêu chọc y, đúng là kẻ lăng nhăng trăng hoa, cặn bã đến tận xương tủy!