Cố Hành Chi ngơ ngác, thật sự không hiểu nổi.
May thay nhạc lễ nhanh chóng kết thúc, Hoàng Thượng quay người trở về cung, không buồn liếc hắn thêm lần nào.
Trời dần tối, mọi người cùng đến Yến Điện. Là Phụ tá đại thần, Cố Hành Chi đi hàng đầu, vừa hay thấy dáng đi của Lạc Thậm có chút lạ, trông như sắp khuỵu xuống, chân còn run lên.
Hắn hừ lạnh trong lòng, mới một chốc đã không chịu nổi, vị tân Hoàng đế này đúng là thân vàng ngọc ngà.
Khi đến Yến Điện, một thái giám không biết từ đâu len vào, tay bưng một bát thuốc, liếc quanh thấy không ai chú ý, mới vội vàng đưa bát lên loan giá.
Cố Hành Chi lại hừ một tiếng, thầm nghĩ: Mọi người còn chưa được uống giọt nước nào, đường cũng chẳng xa, có cần phải uống ngay không? Vị Hoàng đế này xem ra ham ăn háu uống, e rằng sau này sẽ bóc lột dân đen cho mà xem.
May mà Lạc Thậm ngồi trong loan giá không nghe thấy suy nghĩ của hắn, nếu không, có lẽ y đã không chờ đến nơi mà nhảy xuống xé xác hắn ra rồi.
Lạc Thậm mặt mày nhăn nhó vì đau, đang định uống thuốc thì bên ngoài loan giá chợt vang lên một tiếng gọi.
“Hoàng Thượng.”
Lạc Thậm tay run lên, suýt làm đổ bát thuốc.
Y vội đặt bát xuống, chỉnh lại y phục, hỏi: “Chuyện gì?”
“Thần, Cố Hành Chi, tham kiến Hoàng Thượng.” Cố Hành Chi chắp tay hành lễ, nói: “Mấy hôm trước thần mới về Kinh, không may nhiễm phong hàn, chưa kịp vào cung bái kiến, nay đặc biệt đến xin thỉnh tội.”
Lạc Thậm nhíu mày: “Không sao. Nếu đã nhiễm phong hàn, trẫm sao nỡ ép ái khanh vào cung. Ái khanh không cần để tâm.”
Y nén hơi, lại nâng bát thuốc lên.
Vừa đưa đến môi, bên ngoài lại vang lên một tiếng: “Hoàng Thượng.”
Lạc Thậm: “…”
Y bực bội đặt bát thuốc xuống, vừa định mở miệng thì loan giá bất ngờ dừng lại.
Trường An tiến lại gần, tức tối liếc Cố Hành Chi một cái, rồi khẽ nói: “Hoàng Thượng, đã đến Yến Điện rồi ạ.”
Lạc Thậm đành đặt bát thuốc sang một bên, đứng dậy bước ra ngoài.
Trong yến tiệc, tiếng ca múa vang lên rộn ràng, khung cảnh tràn ngập vẻ thái bình. Thế nhưng Lạc Thậm lại không tìm được lý do nào để chuồn đi. Chỉ cần y hơi cử động một chút, liền cảm nhận được ánh mắt dò xét pha lẫn soi mói của Cố Hành Chi dõi theo từng bước.
Lạc Thậm gần như phát điên. Y giận đến run người, nhưng rồi chợt nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa ăn gì. Đành tạm gác cơn giận sang một bên, cầm đũa lên ăn.
Trong mắt Cố Hành Chi, cảnh ấy lại thành ra:
Hoàng đế ăn uống chẳng kén chọn, dọc đường đi cũng ăn, về đến yến tiệc vẫn ăn, lại còn ăn suốt cả buổi tối. Với đà này, e rằng chẳng mấy chốc sẽ vét sạch cả quốc khố.
Hắn tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, đành nhìn Lạc Thậm bằng ánh mắt chan chứa lo lắng.
Lạc Thậm: “…”
Lại gì nữa đây? Nhìn ta bằng ánh mắt như thể ta sắp ăn hết thiên hạ là sao?
Ta bị đè nén bao lâu nay, ăn một bữa cơm thì có gì sai?
Trong đầu y lại hiện lên những hình ảnh không muốn nhớ đến. Đang gắp miếng bánh, tay ý bỗng khựng lại, miếng bánh rơi “cạch” xuống khay trà.
Lạc Thậm hít sâu một hơi, nhặt miếng bánh lên, không nhịn được dùng đầu đũa day day trán, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng vì tức giận. Nếu không phải đang ở yến tiệc của đại điển kế vị, có lẽ y đã không kìm nén được mà xông tới chất vấn Cố Hành Chi vì sao lại làm vậy.
Vì sao lại hẹn y ra ngoài, rồi giả dạng người khác tiếp cận, còn làm ra chuyện đó?
Nhưng điều khiến Lạc Thậm không thể hiểu nổi là: Một người chưa từng gặp mặt, sao lại nghĩ ra cách làm như thế?
Chẳng lẽ… Hắn đã đầu quân cho Lạc Minh rồi?
Ngón tay Lạc Thậm khẽ run lên, miếng bánh vừa gắp lại lần nữa rơi xuống.
—