Trên đường về, Bạch Chính Đức nhìn sọt củ phía sau xe bò đến lần thứ không biết bao nhiêu.
Cuối cùng ông vẫn không nhịn được hỏi: “Nguyên nhi. Con nói thật với cha. Con mua đống này về làm gì?”
Bạch Nguyên cười: “Kiếm tiền.”
Bạch Chính Đức chỉ vào sọt củ: “Cái này?”
“Thứ này trên núi khắp nơi đều có!”
Bạch Nguyên cầm một củ lên: “Chính vì khắp nơi đều có cho nên mới kiếm được tiền.”
Bạch Chính Đức hoàn toàn không hiểu. Bạch Nguyên cũng không giải thích.
Trong kinh doanh, thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là nguyên liệu rẻ.
Ngược lại.
Nguyên liệu càng rẻ, nếu biến được nó thành thứ có giá trị, lợi nhuận càng cao.
Huống hồ bây giờ vật giá đang tăng. Người bình thường không thiếu nhu cầu họ chỉ thiếu một thứ.
Một món ăn đủ rẻ lại no. Lại có thể bảo quản lâu.
Nếu hắn thật sự làm được đây có lẽ sẽ là khoản vốn đầu tiên giúp gia đình Bạch gia bước ra khỏi cảnh chỉ biết dựa vào ruộng đất.
Nhưng Bạch Nguyên vẫn chưa biết rằng.
Trong lúc hắn mang sọt củ trở về thôn, tại huyện thành, một chiếc xe ngựa màu đen cũng vừa dừng trước cửa huyện nha nơi huynh hắn đang làm việc.
Người từ trên xe bước xuống phủi bụi trên áo.
Sau đó đưa cho nha dịch một phong thư có đóng quan ấn: “Khẩn báo từ phủ thành. Đưa tận tay huyện lệnh.”
Nha dịch nhìn hai chữ khẩn báo trên phong thư, sắc mặt lập tức thay đổi.
Chưa đầy nửa canh giờ sau. Trong thư phòng huyện nha vang lên tiếng chén trà rơi xuống đất.
Choang!
Huyện lệnh đứng bật dậy: “Đường phía nam phải ít nhất một tháng nữa mới có thể thông?!”
Người báo tin cúi đầu: “Đại nhân. Đây vẫn là dự tính tốt nhất.”
“Nếu mưa tiếp tục…”
Người nọ dừng lại một chút: “Có thể phải hai tháng.”
Sắc mặt huyện lệnh lập tức trở nên khó coi.
Hai tháng.
Huyện thành có thể chờ.
Kho lương vừa thu thuế xong, lương thực tạm thời không thiếu.
Nhưng muối, dầu, thuốc men và những vật tư khác thì sao?
Một khi tin tức truyền ra ngoài. Huyện lệnh đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng người dân tranh nhau mua hàng.
Sắc mặt ông càng trắng hơn: “Truyền lệnh xuống. Ngày mai gọi tất cả thương hộ lớn trong huyện đến gặp bản quan.”
“Không được phép tùy ý nâng giá!”
Nha dịch vội vàng chạy đi: “Vâng!”
Huyện lệnh đứng bên cửa sổ, nhìn bóng đêm bao phủ huyện thành.
Không hiểu vì sao, lúc này ông lại nhớ đến thiếu niên đã giúp các thôn đối phó nạn châu chấu.
Bạch Nguyên.
Một suy nghĩ kỳ quái chợt lóe lên trong đầu ông. Nếu là đứa trẻ ấy liệu hắn có còn nghĩ ra được biện pháp gì nữa không?
Cùng lúc đó. Trong căn bếp nhỏ của Bạch gia.
Bạch Nguyên đang cầm dao, bổ đôi củ nâu đầu tiên.
Hắn nhìn phần thịt củ bên trong, khóe miệng chậm rãi cong lên: “Quả nhiên. Ta đoán không sai.”
Bạch mẫu đứng bên cạnh đầy khó hiểu: “Nguyên nhi, thứ này thật sự ăn ngon được sao?”
Bạch Nguyên đặt con dao xuống tự tin đáp: “Ăn trực tiếp đương nhiên không ngon.”
“Nhưng nếu biến nó thành thứ khác…”
Hắn nhìn sọt củ chất đầy bên chân ánh mắt sáng lên: “Vậy thì chưa chắc.”
Ngoài sân, gió đêm thổi qua những bó lúa vừa phơi.
Không ai trong Bạch gia biết rằng đây là con đường đầu tiên thực sự thuộc về Bạch Nguyên.
Bỗng ngoài sân có tiếng lộc cộc.
Một giọng nam trầm thấp vang lên ngoài cổng: “Cha, là con.”
Bạch mẫu đang đứng bên bếp nghe thấy giọng nói ấy, bàn tay lập tức khựng lại.
Bà ngẩng đầu, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng: “Lão đại về rồi!”
Bạch Nguyên cũng theo bản năng nhìn ra ngoài thì ra là huynh trưởng của nguyên chủ.