Bạch Chính Đức nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa bất ngờ. Quan huyện lập tức ra hiệu cho nha dịch phía sau.
Một chiếc hộp gỗ được mang lên. Bên trong là một tấm cờ khen tiêu biểu được làm rất trang trọng.
Quan huyện tự tay trao cho Bạch Chính Đức, giọng nói vang lên rõ ràng:
“Thôn các ngươi lần này có công báo tin sớm, chủ động phòng nạn châu chấu, bảo vệ mùa màng.”
“Bản quan đặc biệt ban cờ khen để biểu dương.”
Bạch Chính Đức hai tay run run nhận lấy.
Ông vốn chỉ là một người dân trong thôn, nào nghĩ có ngày mình lại được quan huyện đích thân ban thưởng.
Quan huyện nhìn sang Bạch Nguyên, nói: “Chỉ có điều, chuyện này không thể chỉ lo cho một thôn.”
“Vì vậy, bản quan muốn các ngươi ở lại huyện nha một thời gian, cùng sai nha đi đến những thôn lân cận.”
“Đem những phương pháp phòng nạn châu chấu này hướng dẫn lại cho bà con.”
Bạch Chính Đức lập tức cúi đầu: “Thảo dân xin nghe theo đại nhân.”
Bạch Nguyên cũng gật đầu: “Chỉ cần có thể giúp bà con giữ được mùa màng, tiểu dân nguyện hết sức.”
Từ ngày hôm đó, hai cha con bắt đầu theo các sai nha đi khắp những thôn làng xung quanh.
Ban đầu, không ít người vẫn còn bán tín bán nghi.
Nhưng sau vài ngày, những dấu vết lá bị gặm nham nhở dần ít đi.
Đến ngày thứ bảy, tình trạng châu chấu phá hoại mùa màng quả thực đã được cải thiện rõ rệt.
Sau khi xác nhận tình hình đã tạm thời ổn định, quan huyện gọi hai cha con Bạch Chính Đức đến.
Ông lấy từ trong tay áo ra một túi bạc nhỏ, đưa cho họ nói:
“Đây là chút bạc bản quan thưởng cho hai cha con.”
“Không nhiều, nhưng xem như ghi nhận công sức của các ngươi trong thời gian qua.”
Bạch Chính Đức vội vàng từ chối: “Đại nhân, chúng thảo dân chỉ làm chút việc nhỏ.”
Quan huyện bật cười: “Việc nhỏ mà có thể cứu cả mùa màng của bao nhiêu người sao?”
“Nhận đi.”
Bạch Chính Đức lúc này mới cung kính nhận lấy.
Sau đó, quan huyện đích thân tiễn hai cha con ra khỏi huyện nha.
Nhìn bóng hai người dần khuất sau con đường đất, ông mới chậm rãi quay vào trong.
Trên gương mặt vốn luôn căng thẳng vì chuyện thuế vụ cuối năm, cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhõm.
Còn Bạch Nguyên trên đường trở về nhà, nhìn túi bạc trong tay cha, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này, hắn cảm nhận rõ ràng một điều.
Chỉ cần mình đủ cố gắng…
Có lẽ vận mệnh thật sự có thể thay đổi.
Bạch Chính Đức cũng chẳng vì được huyện lệnh coi trọng mà lơ là công việc.
Ngày hôm sau, ông lại xắn ống quần, mang theo cuốc ra đồng như thường lệ.
Bạch Nguyên thấy vậy cũng theo cha.
Hai cha con một người kiểm tra ruộng lúa, một người xem xét những luống ngô.
Những chiếc túi vải đựng lá xoan, sầu đâu và trầu không vẫn được buộc quanh những khu vực từng bị châu chấu phá hoại.
Bọn trẻ trong thôn cũng ngày ngày chạy khắp đồng bắt ếch, bắt nhái rồi đem thả xuống ruộng.
Cứ thế, ngày qua ngày một tháng tiếp trôi qua.
Đến khi lúa ngoài đồng chuyển sang màu vàng óng, cả thôn cuối cùng cũng nghênh đón ngày thu hoạch.
Tiếng liềm va vào thân lúa vang lên liên hồi. Người lớn người nhỏ đều xuống ruộng, trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ vui mừng.
So với những vụ mùa trước, năm nay sản lượng tuy chưa thể nói là bội thu, nhưng thiệt hại do châu chấu gây ra đã giảm đi đáng kể.
Ít nhất, chẳng nhà nào phải nhìn ruộng đồng trơ trụi mà khóc ròng như ban đầu.