Đến nội dung chính

Chương 9

admin 640 Chữ Cài Đặt

Giấc mơ.

Dù nghe có vẻ hoang đường…

Nhưng trong thời đại này, chuyện mộng thấy tiên nhân, thần linh báo mộng vốn chẳng phải chuyện quá mức kinh thế hãi tục.

Quan trọng nhất là…

Hắn phải khiến cha mẹ bắt đầu đề phòng từ bây giờ.

Chỉ cần gia đình tích trữ lương thực, bảo vệ hoa màu, thậm chí báo trước cho trưởng thôn để mọi người cùng chuẩn bị…

Cho dù trận châu chấu thật sự xảy ra, tổn thất cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Nghĩ vậy, Bạch Nguyên vội vàng xuống giường. Khi hắn bước ra sân, cha mẹ vừa chuẩn bị đi.

Bạch Nguyên lập tức giả vờ như vô tình hỏi: “Cha.”

“Ruộng nhà mình năm nay thế nào rồi ạ?”

Bạch Chính Đức đang khoác chiếc áo ngoài, nghe vậy liền quay đầu đáp: “Ruộng?”

“Đang vào vụ, mạ năm nay mọc khá tốt.”

Ông suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Chỉ là gần đây thời tiết hơi thất thường.”
“Đầu vụ mưa nhiều, mấy hôm nay lại nóng.”

Bạch Nguyên nghe vậy lập tức chú ý: “Những nhà khác trong thôn thì sao ạ?”

Bạch mẫu cười nói: “Cũng gần như vậy. Chỉ cần mấy tháng tới trời thuận gió hòa, năm nay chắc sẽ được mùa.”

Bạch Nguyên im lặng.

Hắn biết…

Chẳng có cái gọi là thuận gió hòa nào cả.

Hắn siết nhẹ ngón tay rồi quyết định nói ra : “Cha.”

“Mẹ.”

“Có chuyện này…”

Bạch Chính Đức nhìn hắn: “Sao vậy?”

Bạch Nguyên cố ý do dự một hồi. Sau đó thấp giọng nói: “Đợt ngã xuống nước vừa rồi thật ra … con nằm mơ.”

Bạch mẫu lập tức hỏi: “Mơ thấy gì?”

Bạch Nguyên nuốt nước bọt nói: “Con mơ thấy một vị tiên nhân.”

Hai người đều sửng sốt: “Tiên nhân?”

Ngay cả Bạch Vân Sơn đang đứng bên cạnh chuẩn bị đi làm cũng quay đầu lại nhìn hắn.

Bạch Nguyên nghiêm túc gật đầu kể: “Trong mơ, con thấy một vùng đồng ruộng rộng lớn.”
“Nhưng lúa trong ruộng đều bị một thứ gì đó phủ kín.”

“Con nhìn kỹ…Là châu chấu.”

“Rất nhiều châu chấu.”

Giọng hắn càng lúc càng thấp: “Tiên nhân nói với con…”

“Khoảng hai tháng nữa, vùng này sẽ có đại nạn châu chấu.”

“Nếu không chuẩn bị trước, mùa màng sẽ bị phá sạch.”

“Đến lúc ấy…”

“Người trong thôn sẽ thiếu lương thực.”

Không khí trong sân lập tức trở nên im lặng.

Bạch Chính Đức nhíu mày. Ông vốn là trưởng thôn.

Chuyện mùa màng liên quan trực tiếp đến sinh kế của cả thôn.

Nếu thật sự xảy ra thiên tai. Hậu quả không thể tưởng tượng.

Nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn tin: “Con có chắc mình không nhớ nhầm không?”

Bạch Nguyên lập tức gật đầu: “Con nhớ rất rõ.”

“Trong mơ, tiên nhân còn dặn…”

“Nếu chúng ta không chuẩn bị lương thực từ bây giờ, đến lúc châu chấu xuất hiện sẽ không kịp.”
Bạch mẫu nhìn con trai: “Chỉ là một giấc mơ thôi mà.”

Bạch Nguyên cúi đầu: “Con cũng biết chỉ là giấc mơ.”

“Con sợ vạn nhỡ.”

Câu nói ấy khiến Bạch mẫu mềm lòng.

Bà bước tới xoa đầu hắn động viên: “Được rồi. Cha mẹ sẽ để ý.”

Bạch Chính Đức thì trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng ông gật đầu: “Cha sẽ quan sát đồng ruộng kỹ hơn.”

“Nếu thấy có gì bất thường, lập tức báo cho mọi người.”

Bạch Nguyên nghe vậy mới thở phào. Nhưng hắn chưa muốn dừng lại ở đó vẫn nói:

“Nếu không có chuyện gì thì càng tốt.”

“Nhưng nếu thật sự có dấu hiệu…”

“Chúng ta có thể sớm mua thêm một ít lương thực và hạt giống trước.”

“Nhà mình có ít tiền, dự trữ trước cũng không thiệt.”

Bạch Chính Đức nhìn con trai một lúc sau bật cười : “Được. Nghe lời con.”

“Cha sẽ mua thêm một ít gạo.”

Bạch Nguyên lập tức mỉm cười: “Không chỉ gạo.”

“Khoai, ngô, đậu…”

“Những thứ dễ bảo quản cũng nên mua.”

Bạch Chính Đức bật cười: “Được, được đều nghe con.”