Căn phòng còn lại có ánh sáng hơi tối, nằm tách biệt một chút, được Băng Tâm dùng làm thư phòng kiêm phòng làm việc. Nơi đó sẽ là không gian riêng của cô, đủ yên tĩnh để xử lý công việc nhưng cũng không quá xa để khi cần vẫn có thể ngay lập tức ở bên Nhược Hy.
Mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn — không vội vã, không gượng ép, chỉ lặng lẽ mở ra một khởi đầu mới.
Vị trí căn nhà nằm ở một nơi vô cùng đắc địa. Phía trước là sân vườn rộng lớn, được bao quanh bởi một hàng rào cây xanh không quá cao. Ngồi ở sân, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thẳng ra biển xanh mênh mông phía xa, từng đợt sóng trắng xóa nối tiếp nhau vỗ vào bờ, mang lại cảm giác bình yên hiếm có.
Ngay sau căn nhà là một ngọn núi nhỏ. Thoáng nhìn qua, hình dáng của núi vẫn đủ khiến người ta liên tưởng đến những ký ức không mấy dễ chịu. Băng Tâm đã thoáng lo lắng, sợ rằng Nhược Hy sẽ cảm thấy bất an. Thế nhưng trái với dự đoán của cô, nàng chỉ đứng yên nhìn một lúc, ánh mắt không hề hoảng loạn.
“Ở đây… không giống nơi đó…” Nhược Hy khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rất chắc. “Chúng nhìn rất mát mẻ… và cũng rất đẹp.”
Quả thật, ngọn núi này hoàn toàn khác với ngọn núi hoang vu trong ký ức đau đớn kia. Cây cối được trồng ngay ngắn theo hàng thẳng tắp, xanh mướt và tràn đầy sức sống.
Lối đi được lát gạch sạch sẽ, uốn lượn dẫn sâu vào trong, không hề mang cảm giác lạnh lẽo hay đe dọa. Cách đó không xa còn có một chòi đá nhỏ, đặt giữa khoảng xanh, đủ để ngồi nghỉ ngơi, đọc sách hay đơn giản là ngắm cảnh.
Gió từ biển thổi qua, mang theo mùi mặn dịu nhẹ, hòa cùng sắc xanh của núi rừng khiến mọi thứ trở nên hài hòa đến lạ. Băng Tâm nhìn Nhược Hy đứng giữa khung cảnh ấy, trong lòng khẽ thở phào — có lẽ, nơi này thật sự có thể trở thành một chốn an toàn mới cho nàng.
Băng Tâm gần như không do dự. Ngay trong buổi chiều hôm đó, cô gọi thẳng cho bên bất động sản, giọng nói dứt khoát đến mức người ở đầu dây bên kia cũng sững lại — cô muốn mua lại toàn bộ ngọn núi nhỏ phía sau căn nhà.
Nhược Hy còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Băng Tâm đã bước tới. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má nàng, dịu dàng đến mức như sợ làm tan vỡ thứ mong manh trước mắt.
“Chị muốn dành riêng một chỗ… để cho mẹ em yên nghỉ.”
Câu nói rơi xuống khẽ khàng, nhưng với Nhược Hy lại nặng đến mức khiến lồng ngực nàng thắt lại. Nàng sững người trong giây lát, rồi đôi mắt dần đỏ lên. Không phải vì đau, mà vì cảm động.
Khóe môi nàng chậm rãi cong lên — một nụ cười rất khẽ, rất mềm, như ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa dài. Đó là nụ cười đầu tiên của Nhược Hy kể từ sau biến cố hai tháng trước.
Băng Tâm nhìn thấy, tim cô như bị ai đó bóp chặt rồi lại thả ra. Cô biết, dù con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất… nàng đã bắt đầu bước ra khỏi bóng tối.
Ngày ngôi mộ của mẹ Nhược Hy được hoàn thành trên ngọn núi ấy, gió từ biển thổi lên nhè nhẹ, mang theo mùi mặn rất dịu. Ngôi mộ được xây dựng khang trang nhưng không phô trương, nằm ở vị trí cao ráo, xung quanh là cây xanh và con đường lát đá dẫn lên — yên tĩnh đến lạ.
Nhược Hy đứng lặng trước bia mộ, ánh mắt không rời hàng chữ đã được khắc cẩn thận:
“Trần Nhược Tâm.”
Phải… đó là tên mẹ nàng.
Tên của người phụ nữ đã chấp nhận đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình, chỉ để nàng có thể sống tiếp một cuộc đời tốt hơn, bình yên hơn.
Nhược Hy đưa tay chạm nhẹ lên mặt bia lạnh, đầu ngón tay run rẩy. Bao ký ức cũ như thủy triều chậm rãi dâng lên — những năm tháng chật vật, những đêm mẹ ôm nàng vào lòng, những lời dặn dò chưa bao giờ nói hết.
“Con xin lỗi… vì đã khóc nhiều như vậy,” nàng khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
“Nhưng con sẽ cố gắng sống tốt… thay cả phần của mẹ.”
Băng Tâm đứng phía sau, không lên tiếng. Cô chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Nhược Hy, truyền cho nàng một chút ấm áp rất thật. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu — đây không chỉ là một ngôi mộ, mà là nơi Nhược Hy học cách đặt nỗi đau xuống, để tiếp tục bước về phía trước.
Gió khẽ lay những tán cây trên núi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống bia mộ. Mọi thứ yên bình đến mức như thể Trần Nhược Tâm đang mỉm cười, nhìn con gái mình cuối cùng cũng tìm được chốn nương tựa.
Đêm ấy là đêm đầu tiên Nhược Hy ngủ được một giấc yên bình, không còn ác mộng, không còn bật dậy giữa nửa đêm trong hoảng loạn nữa.
Biển ngoài kia rì rào đều đều, tiếng sóng vỗ như nhịp thở chậm rãi của thế giới. Trong căn phòng tràn ngập ánh trăng nhạt, Nhược Hy cuộn mình sát hơn vào vòng tay Băng Tâm, hàng mi khẽ run nhưng không cau lại như trước.
Lần đầu tiên sau rất lâu, giấc ngủ của nàng không còn nặng nề, không còn những hình ảnh đứt đoạn kéo nàng chìm xuống.
Băng Tâm vẫn tỉnh. Cô không dám cử động mạnh, chỉ khẽ siết tay lại một chút, như thể sợ chỉ cần buông lỏng thôi thì Nhược Hy sẽ lại rơi vào bóng tối. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm trên trán nàng, cảm nhận nhịp thở đều đặn kia, lòng chợt dịu xuống.
Ngoài ban công, ánh trăng trải dài trên mặt biển, lấp lánh như những mảnh ký ức đã được mài nhẵn. Quá khứ vẫn ở đó, nhưng không còn sắc nhọn nữa.
Trong mơ, Nhược Hy không thấy núi hoang, không thấy nhà kho tối tăm. Nàng chỉ thấy mẹ đứng ở rất xa, mỉm cười hiền lành, rồi dần dần lùi lại phía sau ánh sáng.
Không đau, không chia ly—chỉ là một cái gật đầu nhẹ, như lời nhắn nhủ rằng: con có thể an tâm mà sống tiếp rồi.