Đến nội dung chính

Chương 122

admin 1.012 Chữ Cài Đặt

Băng Tâm nhìn cảnh đó qua khóe mắt, lòng chua xót nhưng cũng dịu lại đôi phần.

Ít nhất… nàng vẫn chịu ăn.

Dạo gần đây, Băng Tâm bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện rời khỏi thành phố này. Những con đường, những góc phố quen thuộc vô tình lại trở thành thứ khiến Nhược Hy bất an, mỗi lần đi ngang qua đều để lại trong nàng cảm giác sợ hãi khó nói thành lời. Cô không muốn nàng tiếp tục sống giữa những ký ức chẳng hề dịu dàng ấy nữa.

Với Hàn thị, việc chuyển đi chưa bao giờ là vấn đề. Các chi nhánh của tập đoàn trải rộng khắp nơi trên thế giới, còn công ty ở thành phố S mà Băng Tâm đang quản lý thực chất cũng chỉ là một chi nhánh con. Sau vài tuần cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng cô đưa ra quyết định.

Một căn nhà mới được mua ở ngoại ô phía Nam của thành phố bên cạnh — nơi không khí yên tĩnh, xa rời phố xá ồn ào, lại còn nằm sát biển. Mỗi sáng có thể nghe thấy tiếng sóng, mỗi chiều đều ngập ánh nắng nhạt.
Băng Tâm nghĩ, có lẽ một nơi như vậy sẽ khiến Nhược Hy dễ thở hơn… và biết đâu, nàng sẽ thích nơi ấy.

Ngày chuyển đi, căn nhà trở nên lộn xộn hơn thường lệ. Nhân viên chuyển nhà ra vào liên tục, cẩn thận đóng gói từng món đồ.

Giữa khung cảnh ấy, Nhược Hy chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, trong lòng ôm chặt lấy một chiếc lọ nhỏ và hộp nhạc cũ kỹ, tựa như đó là thứ duy nhất nàng có thể bấu víu.

Băng Tâm đứng cách đó không xa, khẽ gãi đầu. Từ trước đến nay cô chưa từng hỏi, cũng không biết trong chiếc lọ kia chứa đựng điều gì.

Nhưng giờ đây, khi hai người đã là vợ chồng, cô chợt nghĩ… hỏi một câu chắc cũng không sao.

Cô do dự một chút rồi tiến lại gần, giọng nói vô thức dịu xuống.

“Hy Hy… trong cái lọ đó là gì vậy?”

Nhược Hy cúi đầu, im lặng hồi lâu. Không gian xung quanh như chậm lại. Một lúc sau, nàng mới khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
“Là mẹ em…”

Đồng tử Băng Tâm khẽ giãn ra. Cô sững người, tim như hụt đi một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy bản thân vừa chạm phải một điều gì đó vô cùng thiêng liêng — và cũng vô cùng đau đớn.

Băng Tâm lúng túng, không biết nên nói gì, chỉ có cảm giác hối hận âm ỉ dâng lên, như thể mình vừa vô tình xâm phạm một điều cấm kỵ mà Nhược Hy vẫn luôn giấu kín trong lòng.

Băng Tâm đứng lặng vài giây, rồi chậm rãi ngồi xuống trước mặt Nhược Hy. Cô không hỏi thêm, cũng không tỏ ra kinh ngạc quá mức, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, động tác cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ điều gì đó mong manh.

“Xin lỗi…”

Giọng cô rất khẽ, gần như là một tiếng thở dài.

“Chị không biết.”

Nhược Hy không nói gì, chỉ siết chặt chiếc lọ thêm một chút. Một giọt nước mắt rơi xuống tay Băng Tâm, nóng hổi. Cô đưa tay lau đi, không hỏi vì sao, không truy đến tận cùng — chỉ ở đó, để nàng biết mình không phải đối diện một mình.
Chiếc xe chuyển nhà khởi hành khi trời xế chiều. Nhược Hy ngồi ở ghế sau, ôm chiếc lọ tro cốt trong lòng, đầu tựa vào vai Băng Tâm. Ngoài cửa sổ, thành phố dần lùi lại phía sau, những con đường quen thuộc mang theo ký ức cũ kỹ chậm rãi biến mất.

Khi xe tiến gần đến vùng ngoại ô, mùi mặn của biển len vào không khí. Nhược Hy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên sau rất lâu có chút dao động. Sóng biển xa xa lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, bầu trời rộng mở đến mức khiến người ta muốn hít thở thật sâu.

Băng Tâm cúi xuống thì thầm bên tai nàng:

“Ở đây sẽ yên tĩnh hơn. Nếu em không thích… mình vẫn có thể đi.”

Nhược Hy im lặng một lúc, rồi rất khẽ lắc đầu.

“Không… em muốn thử.”

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng khiến Băng Tâm siết tay nàng chặt hơn một chút. Cô biết, đó đã là một bước tiến rất lớn.

Ngôi nhà Băng Tâm mua là một căn nhà hai tầng mang phong cách thiết kế khá nghệ thuật.

Tổng thể không quá phô trương nhưng từng đường nét đều được chăm chút cẩn thận, vừa ấm áp vừa thoáng đãng.

Trong nhà có tổng cộng năm phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, không gian rộng rãi đủ để người ta cảm thấy an tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Băng Tâm chọn căn phòng ngủ rộng thứ hai ở tầng hai làm phòng ngủ chung cho cả hai. Căn phòng không quá phô trương, ánh sáng vừa đủ, cửa sổ hướng về phía biển xa xa, mỗi buổi sáng chỉ cần kéo rèm là có thể nhìn thấy sắc trời dịu nhẹ trải dài trước mắt.

Hai phòng ở tầng dưới được cô sắp xếp rất gọn gàng: một phòng dành cho khách, phòng còn lại dùng làm kho chứa đồ. Mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng, không dư thừa nhưng cũng không thiếu thốn.

Căn phòng lớn nhất nằm ở tầng hai, có ban công rộng mở hướng thẳng ra biển. Gió biển thổi vào mang theo vị mặn dịu nhẹ, ánh sáng tràn ngập khắp không gian.

Không cần suy nghĩ nhiều, Băng Tâm quyết định dành căn phòng này làm phòng vẽ cho Nhược Hy. Cô muốn mỗi khi nàng cầm cọ, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là bầu trời và mặt biển rộng lớn, chứ không phải những bức tường chật hẹp của quá khứ.