“Cũng tránh để sau này phải hối tiếc.”
Ngồi bên cạnh, Bạch Vân Sơn và Lâm Thanh Trúc vô tình nhìn nhau.
Hai người đều đỏ mặt rồi vội vàng dời ánh mắt.
Cảnh tượng ấy khiến Bạch Nguyên suýt nữa bật cười.
Thì ra…Trong nguyên tác, hai người thật sự đều có ý với nhau.
Chỉ tiếc bị hiểu lầm làm lỡ mất một đoạn nhân duyên.
Trước khi về. Nhà họ Bạch để lại quà gặp mặt.
Hai bên lại hẹn khi rảnh sẽ qua lại nhiều hơn.
Bầu không khí vô cùng hòa thuận.
Trên đường trở về. Bạch Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh.
Trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Một nút thắt lớn…Cuối cùng cũng được tháo bỏ.
Tối hôm ấy. Bạch Nguyên chủ động mời cả nhà ngồi lại.
Ánh đèn dầu lay động. Hắn đứng dậy, cúi người thật sâu trước cha mẹ và đại ca nói:
“Cha.”
“Mẹ.”
“Đại ca.”
“Con muốn xin lỗi.”
Ba người đều sững sờ.
Bạch Nguyên chậm rãi nói: “Trước đây con được mọi người chiều chuộng.”
“Nên sinh tính bướng bỉnh.”
“Con nói nhiều lời không hay.”
“Cũng gây không ít phiền phức cho cả nhà.”
“Con… thật sự biết sai rồi.”
Bạch mẫu nghe đến đây đã đỏ hoe mắt. Bà bước tới ôm lấy con trai : “Con biết nghĩ như vậy…”
“Là cha mẹ mãn nguyện rồi.”
Bạch Chính Đức cũng khẽ gật đầu: “Con người ai cũng có lúc phạm sai. Biết sửa là được.”
Bạch Vân Sơn xoa đầu đệ đệ, cười hiền lành: “Huynh chưa từng trách đệ.”
Bạch Nguyên nhìn từng người trong gia đình. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp mà kiếp trước hắn chưa từng có.
Một gia đình như vậy… Hắn nhất định phải bảo vệ.
Đêm khuya. Sau khi mọi người đi nghỉ.
Chỉ còn mình Bạch Nguyên ngồi trước ngọn đèn dầu.
Hắn lấy một cành than, chậm rãi viết xuống mặt bàn đầy suy tư.
Còn đúng hai tháng nữa.
Theo nguyên tác…Một trận châu chấu khủng khiếp sẽ quét qua vùng này. Lúa ngoài đồng gần như bị gặm sạch.
Mùa màng thất bát, các thôn lân cận đều rơi vào cảnh đói kém.
Dân chúng không đủ lương thực, càng không gom nổi thuế lương để nộp lên triều đình.
Hậu quả không chỉ dừng ở đó. Vì không hoàn thành chỉ tiêu thu thuế, vị huyện lệnh quản lý khu vực này bị triều đình quy trách nhiệm, cách chức điều tra.
Mà đại ca y Bạch Vân Sơn. Là nha sai dưới quyền quan huyện.
Sau khi huyện nha giải tán, huynh ấy cũng mất luôn công việc ổn định.
Đó chính là bước ngoặt khiến nhà họ Bạch từ chỗ khá giả dần sa sút.
Trong nguyên tác, đây chỉ là vài dòng chữ lướt qua.
Nhưng bây giờ…Đó là cha mẹ và đại ca của hắn. Trước đây ở hiện đại hắn là trẻ mồ côi chỉ sống một mình. Đã rất lâu hắn thật sự thèm có một cảm giác gia đình như ở thế giới này.
Hắn không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện lặp lại.
Ánh mắt Bạch Nguyên dần trở nên kiên định đưa ra quyết định ông trời đã cho ta biết trước tương lai…
Vậy ta sẽ không để trận châu chấu ấy phá hủy cuộc sống của cả nhà.
Phải tìm ra cách giảm thiểu tổn hại mùa màng.
Giữ được chức vị của đại ca.
Sáng hôm sau.
Trời vừa tờ mờ sáng, trong sân nhà họ Bạch đã vang lên tiếng gà gáy.
Bạch mẫu chuẩn bị cơm nước xong cùng Bạch Chính Đức kiểm tra lại nông cụ chuẩn bị ra đồng.
Bạch Nguyên cũng đã thức từ sớm.
Theo ký ức của nguyên tác, trận nạn châu chấu ấy sẽ xảy ra vào khoảng hai tháng nữa.
Nhưng hắn không thể đột nhiên chạy ra nói với cả thôn rằng mình biết trước tương lai.
Nói như vậy chẳng khác nào tự nhận mình là yêu
quái.
Sau khi suy nghĩ cả đêm, Bạch Nguyên quyết định dùng một cách khác.