Đây là khởi đầu của cả một đời sau này.
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ đến đoạn MC chuẩn bị mời cô dâu – chú rể đọc lời thề.
Trần Lệ Phong cầm micro, đứng giữa lễ đường, hắng giọng một cái rất “MC chuyên nghiệp”.
“Kính thưa toàn thể quý vị—”
Chưa nói hết câu, Lục Phi ở phía sau đã đá nhẹ vào gót giày anh.
“Này, nói cho đàng hoàng vào, đừng có run.”
Lệ Phong nghiêng đầu, nghiến răng thì thầm:
“Em im đi, anh mà run thì tại em đứng sau nhìn anh chằm chằm đấy.”
Lục Phi khoanh tay, nhướn mày:
“Run thì nói là run, bày đặt đổ thừa.”
Khách mời hàng ghế đầu bắt đầu có người che miệng cười khẽ. Cha Hàn ở dưới nhíu mày, còn Băng Tâm thì… quay sang nhìn hai người kia với ánh mắt rất muốn tống cổ.
Lệ Phong hít sâu, cố kéo lại không khí:
“Được rồi, giờ là nghi thức trao nhẫn—”
“Khoan đã!” Lục Phi bỗng giơ tay.
Cả hội trường: “…?”
Nhược Hy đứng cạnh suýt nữa thì khựng lại.
“Lục Phi??”
Lục Phi bước lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc đến mức ai cũng tưởng có biến lớn.
“Trước khi trao nhẫn, tôi xin phép được xác nhận một việc.”
Cha Hàn ho nhẹ một tiếng.
“Cháu muốn xác nhận… chuyện gì?”
Lục Phi quay sang Nhược Hy, nói rất dõng dạc:
“Sau khi kết hôn, cô dâu của chúng ta vẫn là bạn thân độc quyền của tôi, không được vì có chồng mà bỏ bê phù dâu.”
Không khí im lặng đúng hai giây.
Rồi ầm — tiếng cười nổ ra khắp hội trường.
Nhược Hy vừa buồn cười vừa bất lực:
“Cậu nghiêm túc chút được không!”
Lệ Phong tranh thủ chọc thêm dầu vào lửa, giơ micro lên:
“Tôi xin bổ sung thêm một điều kiện nữa—”
Băng Tâm từ dưới ghế ném ánh nhìn sắc lẹm lên.
“Anh còn dám nói nữa?”
Lệ Phong lập tức đổi giọng, cười trừ:
“À không, tôi rút lời, tôi chỉ là MC, MC không có quyền.”
Lục Phi huých vai anh:
“Biết điều đấy.”
Cuối cùng, nghi thức cũng được tiếp tục. Nhược Hy và người kia trao nhẫn cho nhau trong tiếng vỗ tay không ngớt. Lục Phi đứng bên cạnh, vừa lau nước mắt giả trân vừa lẩm bẩm:
“Nuôi cô dâu cả năm nay, hôm nay gả đi thật rồi…”
“Em làm như mẹ người ta không bằng,” Lệ Phong lắc đầu.
“Im đê.”
Dưới ánh đèn rực rỡ, lễ cưới không chỉ có sự trang trọng và xúc động, mà còn đầy ắp tiếng cười — nhờ hai con người phá đám có tổ chức đứng bên cạnh.
Và với Nhược Hy, đó chính là lễ cưới hoàn hảo nhất mà nàng từng tưởng tượng.
Sau nghi thức chính thức, tiệc cưới được mở ra trong không khí náo nhiệt. Hội trường ngập tràn ánh đèn vàng ấm, tiếng nhạc du dương vang lên, khách khứa nâng ly chúc mừng không ngớt.
Nhược Hy thay sang váy tiệc, nhẹ nhàng nhưng không kém phần rực rỡ. Băng Tâm đứng cạnh cô, một tay cầm ly rượu vang, một tay khẽ đặt sau lưng Nhược Hy như một thói quen vô thức.
Lục Phi vừa thấy cảnh đó liền “xì” một tiếng.
“Đấy, mới cưới mà đã chiếm hữu ghê chưa kìa.”
Lệ Phong đứng bên cạnh, rất nghiêm túc gật đầu.
Băng Tâm liếc hai người một cái, lạnh nhạt:
“Hai người uống ít thôi.”
“Không ít được.” Lục Phi giơ ly lên. “Hôm nay là ngày gả bạn thân duy nhất của tôi.”
Nhược Hy bất lực:
“Cậu nói như thể tớ bị bán đi ấy…”
Không biết từ lúc nào, Lục Phi đã uống quá chén. Cô ngồi bệt xuống ghế, một tay ôm ly rượu, một tay chỉ thẳng vào Lệ Phong.
“Em nói cho anh biết nhé—anh chỉ là MC thôi! Đừng tưởng em không biết anh mượn danh MC để ngắm cô dâu!”
Lệ Phong bị sặc rượu, ho sù sụ:
“Em nói cái gì thế hả?? Anh là thuyền trưởng thuần khiết nhé!”
“Thuần khiết cái đầu anh!” Lục Phi đập bàn. “Anh khóc còn nhiều hơn cả em!”
Khách bàn bên cạnh đã bắt đầu quay sang hóng chuyện. Nhược Hy vội cúi xuống kéo tay Lục Phi:
“Thôi, thôi nào, mất hình tượng bây giờ…”
Lục Phi quay sang ôm lấy nàng, giọng nghẹn ngào:
“Hy à… cậu cưới rồi… sau này còn cần tớ nữa không?”
Nhược Hy khựng lại, rồi bật cười, vỗ lưng cô bạn:
“Cần chứ. Cậu vẫn là Lục Phi của tớ mà.”
Nghe thế, Lục Phi khóc to hơn.
Băng Tâm đứng cạnh, nhìn cảnh đó một lúc, rồi rất bình tĩnh… đưa cho Lệ Phong một chiếc khăn giấy.
“Lau nước mũi đi.”
Lệ Phong: “…Ủa?”
Đến cuối tiệc, Lệ Phong cũng không khá hơn Lục Phi là mấy. Anh đứng lên, cầm micro với vẻ mặt vô cùng cảm khái.
“Tôi… tôi xin nói vài lời…”
Cha Hàn ở xa khẽ nhíu mày, nhưng đã muộn.
“Tôi đẩy couple này từ lúc họ còn… còn chưa quen nhau! Hôm nay thấy họ cưới, tôi vui lắm!”
Anh quay sang Băng Tâm, giơ ngón tay cái:
“Anh là người chiến thắng cuối cùng!”
Băng Tâm: “…”
Nhược Hy: “…”
Lục Phi đập bàn đứng dậy phụ họa:
“Chuẩn!! Nhưng em vẫn là người quan trọng thứ hai!”
“Em là phù dâu, đương nhiên là thứ hai rồi!” Lệ Phong nói tỉnh bơ.
Hai người nhìn nhau một giây.
Rồi đồng thanh:
“CẠN LY!!!”
Cả hội trường lại một phen cười nghiêng ngả.