Đến nội dung chính

Chương 102

admin 982 Chữ Cài Đặt

Trong lúc Nhược Hy đang ngồi trên thảm, cẩn thận mở túi kiểm tra lại mấy cuộn phim đã chụp trong chuyến đi, mẹ Hàn chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt thoáng liếc về phía hai người, giọng nói nghe như tùy ý hỏi:

“Vậy chuyện của hai đứa tính thế nào đây?”

Băng Tâm im lặng vài giây, suy nghĩ một hồi rồi mới đáp, giọng nghiêm túc:

“Dù sao cũng đang là dịp nghỉ hè. Nếu được thì cuối tháng này cưới luôn. Cưới xong cũng không ảnh hưởng đến việc học.”

Mẹ Hàn đặt chén trà xuống bàn, liếc cô một cái đầy ẩn ý:

“Con đúng là… sợ mất con bé đến thế là cùng.”

Băng Tâm không phủ nhận, chỉ khẽ cong môi:

“Con không muốn để người khác có cơ hội.”

Nhược Hy đang xem phim nghe đến đó thì hơi khựng lại, tai đỏ lên lúc nào không hay, khẽ ngẩng đầu lên nhìn hai người.
Mẹ Hàn lập tức quay sang nàng, giọng mềm hẳn xuống:

“Ừm? Tiểu Hy có ý kiến gì không?”

Nhược Hy mím môi, nhỏ giọng nhưng rất rõ ràng:

“Con… nghe theo Băng Tâm là được ạ.”

Nghe vậy, mẹ Hàn bật cười, nhìn sang Băng Tâm bằng ánh mắt “ta đã hiểu”:

“Được rồi, vậy để mẹ chọn ngày.”

Băng Tâm khẽ thở phào, ánh mắt dịu hẳn lại khi nhìn Nhược Hy.

Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng ngày cưới được ấn định vào 28/6, tổ chức ngay tại thành phố cũ. Thành phố này không chỉ thuận tiện cho cả hai bên gia đình mà còn có rất nhiều góc cảnh đẹp, vừa cổ kính vừa hiện đại, đúng gu thẩm mỹ của Nhược Hy.

Băng Tâm suy nghĩ kỹ rồi quyết định:

“Ở thành phố S chụp ảnh cưới luôn đi. Vừa quen thuộc, vừa không phải di chuyển nhiều. Nhược Hy cũng dễ thoải mái hơn.”

Nhược Hy nghe vậy thì hai mắt sáng lên, gật đầu liên tục:
“Ừm… tớ cũng thích ở đây.”

Vài ngày sau, Băng Tâm đưa Nhược Hy đến một tiệm váy cưới khá nổi tiếng trong thành phố. Không gian bên trong ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, những bộ váy trắng tinh treo ngay ngắn trên giá, mỗi chiếc đều mang một vẻ đẹp riêng.

Nhược Hy vừa bước vào đã có chút căng thẳng, tay vô thức nắm chặt vạt áo của Băng Tâm.

“Có nhiều váy quá…”

Băng Tâm cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng:

“Không cần vội. Thử từng cái một, chọn cái cậu thích nhất.”

Khi Nhược Hy được nhân viên dẫn vào phòng thử đồ, Băng Tâm ngồi chờ bên ngoài, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa rèm mỏng kia. Đến lúc rèm được kéo ra, Nhược Hy bước ra trong chiếc váy cưới dáng chữ A đơn giản, làn váy trắng rơi nhẹ quanh chân, mái tóc được búi gọn phía sau.

Băng Tâm sững người trong giây lát.
“…rất đẹp.”

Nhược Hy hơi ngại, cúi đầu nhìn chiếc váy trên người:

“Thật không?”

Băng Tâm đứng dậy, bước tới trước mặt nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy:

“Ừ. Là đẹp nhất.”

Sau đó, nàng thử thêm vài bộ nữa: váy trễ vai, váy đuôi cá, cả kiểu váy có ren mỏng tinh xảo. Mỗi lần Nhược Hy bước ra, Băng Tâm đều nhìn rất lâu, ánh mắt không giấu được sự yêu chiều và chiếm hữu.

Cuối cùng, Nhược Hy chọn một chiếc váy có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, đúng với phong cách của nàng. Băng Tâm gật đầu không chút do dự:

“Cái này. Tôi thích.”

Buổi chụp ảnh cưới cũng được quyết định ngay tại thành phố S. Từ những con phố quen thuộc, công viên ngập nắng, cho đến góc ban công nơi hai người từng cùng nhau ngắm hoàng hôn – tất cả đều trở thành bối cảnh cho bộ ảnh cưới đầu tiên của họ.

Mỗi lần máy ảnh vang lên tiếng tách, Nhược Hy đều cười rất khẽ, còn Băng Tâm thì luôn đứng sát bên, bàn tay chưa từng rời khỏi tay nàng.

Với cô, đây không chỉ là ảnh cưới.

Mà là minh chứng rằng từ nay về sau, Nhược Hy sẽ ở bên cô, mãi mãi.

Buổi chụp ảnh cưới được sắp xếp vào một buổi sáng nắng dịu. Thành phố S hôm ấy trời trong veo, gió thổi nhẹ mang theo mùi hoa từ công viên ven hồ. Đoàn chụp ảnh chọn một con đường lát đá quen thuộc – nơi hai người từng không ít lần dạo bước cùng nhau.

Nhược Hy mặc váy cưới trắng tinh, làn váy khẽ lay động theo từng cơn gió. Băng Tâm đứng bên cạnh nàng trong bộ vest tối màu, dáng người cao ráo, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi nàng dù chỉ một giây.

Nhiếp ảnh gia chỉnh lại góc máy, cười nói:

“Hai người cứ tự nhiên nhé, coi như đang đi dạo thôi.”

Băng Tâm khẽ cúi đầu nhìn Nhược Hy:

“Đi dạo giống mọi khi?”

Nhược Hy gật đầu, khẽ đáp:

“Ừm…”

Cô đưa tay ra, Nhược Hy theo bản năng đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy. Hai người chậm rãi bước đi, không cần diễn, cũng chẳng cần tạo dáng cầu kỳ. Chỉ là nắm tay, là ánh mắt thỉnh thoảng giao nhau, là nụ cười rất khẽ nhưng lại dịu đến mức khiến người khác không thể dời mắt.

Tách.

Khoảnh khắc Băng Tâm nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:

“Có mệt không?”

Nhược Hy lắc đầu, mái tóc khẽ lay:

“Không… tớ thấy vui lắm.”

Tách.

Đến công viên, Nhược Hy ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Băng Tâm đứng phía sau, cúi người vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Nhược Hy hơi bất ngờ, nhỏ giọng:

“Nhiều người nhìn kìa…”

Băng Tâm cười nhẹ bên tai nàng:

“Kệ họ.”

Giọng cô thấp và trầm, mang theo sự dịu dàng không hề che giấu. Nhược Hy đỏ tai, nhưng cũng không né ra, ngược lại còn khẽ tựa người vào cô hơn.

Tách.