Đến nội dung chính

Chương 95

admin 969 Chữ Cài Đặt

Một cái khác mở ra toàn là đồ trang điểm: từ kem nền, phấn mắt, son môi đến cọ, bông mút, chai xịt cố định… bày biện chẳng khác gì một góc bàn makeup thu nhỏ.

Cái vali còn lại thì đặc biệt hơn: máy ảnh, ống kính được bọc kỹ, sổ vẽ, bút màu, vài tập giấy, và ở góc trên cùng còn nhét thêm mấy con gấu bông mềm mềm.

Băng Tâm nhíu mày, không giấu nổi sự bất ngờ:

“…Nhiều đến vậy sao?”

Nhược Hy vẫn ngồi xổm trước vali, tay cẩn thận xếp lại mấy cây bút màu cho ngay ngắn, đầu không ngẩng lên, giọng nghiêm túc vô cùng:

“Đúng rồi, thiếu một cái cũng không được đâu á…”

Băng Tâm bước lại gần, cúi xuống nhìn vào vali gấu bông, khóe môi khẽ giật giật:

“Đi biển mấy ngày thôi, đâu phải chuyển nhà.”

Nhược Hy dừng tay, quay đầu nhìn cô, vẻ mặt rất đỗi chính đáng:
“Nhưng lỡ hôm nào tớ muốn vẽ, muốn chụp ảnh, rồi tối ngủ không có gấu ôm thì sao?”

“…” Băng Tâm im lặng một giây.

“Với lại,” Nhược Hy nói tiếp, giơ lên một thỏi son, “Lục Phi nói đi chơi phải chuẩn bị đầy đủ, tâm trạng mới tốt, ảnh chụp mới đẹp.”

À. Lục Phi.

Băng Tâm thở nhẹ ra một hơi, coi như đã hiểu nguồn gốc của chuyện này.

Cô đưa tay kéo khóa bớt một ngăn vali lại, giọng dịu hơn:

“Được rồi, mang thì mang. Nhưng để tôi xách.”

Nhược Hy lập tức cười tươi, kéo tay áo cô lắc lắc:

“Băng Tâm tốt nhất~”

Băng Tâm nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Cô đã quen với việc chiều Nhược Hy, chỉ là không ngờ… đi biển thôi mà cũng giống như dắt theo cả một thế giới nhỏ của nàng.

Chuyến đi lần này, điểm đến mà Nhược Hy chọn là bãi biển Yonaha Maehama của Nhật Bản.
Khi nghe nàng nói tên địa điểm, Băng Tâm chỉ hơi nhướn mày:

“Yonaha Maehama à?”

Nhược Hy gật đầu rất nhanh, mắt sáng lên:

“Ừm, tớ xem rất nhiều ảnh rồi. Biển ở đó xanh lắm, cát trắng, đường chân trời rất dài… tớ muốn tìm thêm tư liệu phong cảnh để vẽ.”

“…Lại là vì vẽ.”

Băng Tâm bật cười khẽ, nhưng không phản đối, chỉ tiện tay kéo vali đặt ngay ngắn hơn.

“Miễn là cậu thích.”

Trên máy bay, hai người ngồi cạnh nhau. Tiếng động cơ đều đều vang lên, ánh sáng dịu nhẹ trong khoang khiến không khí trở nên thư thả hơn hẳn.

Tiếp viên người Nhật cúi đầu mỉm cười, dùng tiếng Nhật hỏi:

“Quý khách có cần đồ uống không ạ?”

Băng Tâm đáp lại rất tự nhiên:

“Cho tôi một cà phê nóng, cảm ơn.”

Nhược Hy suy nghĩ một chút rồi nói theo, giọng có hơi chậm nhưng phát âm khá chuẩn:
“Cho tôi nước trái cây, ạ.”

Tiếp viên gật đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên lẫn thiện cảm. Khi người kia rời đi, Nhược Hy nghiêng đầu nhìn Băng Tâm, nhỏ giọng:

“Phát âm của tớ ổn không?”

“Ổn.”

Băng Tâm quay sang, khẽ xoa đầu nàng.

“Khá hơn tôi tưởng.”

Nhược Hy cười, lưng tựa vào ghế, tay ôm gối cổ, thì thầm:

“Tới nơi chắc đẹp lắm ha…”

“Ừ.”

Băng Tâm nhìn ra cửa sổ, mây trắng trôi lững lờ bên ngoài.

“Hy vọng là đủ đẹp để cậu không ôm máy ảnh suốt ngày quên mất tôi.”

Nhược Hy nghe vậy liền quay sang, mím môi cười:

“Không đâu. Tớ chụp cho Băng Tâm trước.”

Cô khẽ bật cười, trong lòng bỗng thấy chuyến đi này… có lẽ sẽ rất dài, rất yên bình — và cũng rất đáng nhớ.

Máy bay hạ cánh an toàn xuống Okinawa, chính xác hơn là đảo Miyakojima – nơi bãi biển Yonaha Maehama nổi tiếng nằm ngay gần đó.

Vừa bước ra khỏi sân bay, một chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn. Tài xế cúi người chào rất lịch sự rồi mở cửa, nhanh chóng đưa hai người rời đi.

Dọc đường, khung cảnh bên ngoài khiến Nhược Hy không giấu nổi sự phấn khích — bầu trời xanh trong, hàng cọ đung đưa trong gió, ánh nắng phản chiếu lên mặt biển xa xa lấp lánh đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn cao cấp nằm ngay trên đảo Miyakojima, vị trí gần biển, kiến trúc hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên xung quanh. Sảnh lớn tràn ngập ánh sáng, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí.

Nhược Hy kéo nhẹ tay áo Băng Tâm, thì thầm:

“…đẹp thật đó.”

Băng Tâm liếc nhìn nàng, khóe môi cong lên:

“Ừ, đúng kiểu cậu sẽ thích.”

Nhân viên lễ tân nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng. Khi được dẫn lên phòng nghỉ, cánh cửa vừa mở ra, trước mắt Nhược Hy là một không gian rộng rãi, ban công lớn hướng thẳng ra biển. Xa xa, đường bờ cát trắng của Yonaha Maehama trải dài như không có điểm kết thúc.

Nàng đứng sững vài giây, rồi gần như chạy ra ban công, hai tay vịn lan can, mắt sáng rực:

“Băng Tâm… nhìn kìa…”

Cô bước tới phía sau, đứng cạnh nàng, giọng trầm xuống một chút:

“Ừ. Chuyến này… chắc cậu sẽ vẽ được rất nhiều tranh.”

Gió biển thổi nhẹ qua, mang theo mùi mặn đặc trưng, mở ra một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa — yên bình, chậm rãi, và đầy cảm hứng.

Trong lúc Băng Tâm còn đang sắp xếp quần áo vào tủ, Nhược Hy đã lén lôi cuốn sổ vẽ quen thuộc ra khỏi vali. Nàng chạy thẳng ra ban công, ngồi xuống nền gạch mát lạnh, một chân co lên, chân kia buông thõng.

Bàn tay nhỏ nhắn cầm bút chì, đưa lên trước mắt như đang đo đạc tỉ lệ — lúc thì nheo mắt, lúc lại nghiêng đầu, rồi nhanh chóng hạ bút phác những đường nét đầu tiên.