Đến nội dung chính

Chương 86

admin 930 Chữ Cài Đặt

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, từ bốn phía khu rừng, các vệ sĩ của Hàn gia đã xuất hiện. Bước chân dứt khoát, động tác gọn gàng, không một lời thừa. Chưa đầy vài giây, toàn bộ đám người còn lại đã bị khống chế, bị ép quỳ xuống đất, không còn khả năng phản kháng.

Băng Tâm thậm chí không cần quay đầu nhìn. Cô chỉ khẽ phất tay, động tác nhẹ nhưng đầy uy quyền.

“Đưa hết đi.”

Mệnh lệnh vừa dứt, đám người lập tức bị áp giải rời khỏi khu rừng. Không khí căng thẳng tan dần, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và hơi thở run rẩy của Nhược Hy.

Băng Tâm cúi đầu, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má nàng, ánh mắt lạnh lẽo ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự kiên nhẫn và che chở.

Trên đường trở về Hàn gia, Nhược Hy gần như không rời nửa bước khỏi Băng Tâm. Nàng ngồi co người trong lòng cô, hai tay ôm chặt lấy eo như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, mọi chuyện vừa rồi sẽ lại ập tới lần nữa. Băng Tâm không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay giữ lấy nàng, thỉnh thoảng khẽ vuốt lưng trấn an.
Về đến nhà, vừa bước vào phòng khách, mẹ Hàn đã nhận ra ngay sự khác thường. Nhược Hy vẫn bám chặt lấy Băng Tâm, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt còn đỏ hoe.

“Sao thế này?” bà cau mày lo lắng, “xảy ra chuyện gì rồi?”

Sau khi nghe kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc, sắc mặt mẹ Hàn lập tức sa sầm. Bà đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang khô khốc khiến cả gian phòng im bặt.

“Thật quá quắt!”

Giọng bà run lên vì tức giận.

“Chúng ta đã cho nhà đó một con đường lui, vậy mà hôm nay lại dám cả gan động đến Tiểu Hy của mẹ. Bắt cóc giữa ban ngày ban mặt, đúng là không thể tha thứ!”

Nhược Hy theo phản xạ rụt người lại, Băng Tâm liền kéo nàng sát hơn vào lòng, bàn tay đặt sau lưng nàng, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn.

“Mẹ đừng lo,” Băng Tâm lên tiếng, giọng trầm và bình tĩnh, “con đã cho người trích xuất toàn bộ camera ở khu vực lân cận rồi. Từ công viên đến rìa khu rừng, không sót một khung hình.”
Cô cúi đầu nhìn Nhược Hy, giọng dịu lại đôi chút rồi mới tiếp tục:

“Sau đó sẽ tiến hành khởi kiện bên Lâm gia. Những bằng chứng này không chỉ đủ để xử lý hình sự, mà còn giúp Nhược Hy cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bọn họ một cách hợp pháp.”

Mẹ Hàn hít sâu một hơi, nắm chặt tay rồi chậm rãi gật đầu.

“Làm vậy đi. Lần này tuyệt đối không nhân nhượng nữa.”

Bà bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Nhược Hy, ánh mắt vừa đau lòng vừa kiên quyết.

“Từ nay về sau, con chỉ cần nhớ một điều. Con là người của Hàn gia. Không ai được phép động vào con nữa.”

Nhược Hy khẽ gật đầu, vùi mặt sâu hơn vào lòng Băng Tâm.

Trong vòng tay ấy, lần đầu tiên sau cả một buổi hỗn loạn, nàng mới thực sự cảm thấy — mình đã an toàn.

Giấy tờ được hoàn tất với tốc độ gần như chóng mặt. Phiên tòa nhanh chóng được mở ra, và ngay từ khi bắt đầu, cục diện đã nghiêng hẳn về một phía.
Phiên tòa vừa bắt đầu, luật sư đại diện cho Hàn gia đã đứng dậy. Ông chỉnh lại cổ tay áo, giọng nói trầm ổn nhưng vang rõ khắp phòng xử:

“Thưa hội đồng xét xử, vụ án này không chỉ đơn thuần là tranh chấp gia đình, mà là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do và an toàn cá nhân của công dân.”

Ông ra hiệu, màn hình lớn phía trước bật sáng.

“Đây là đoạn camera ghi lại tại công viên vào chiều ngày xảy ra sự việc. Có thể thấy rất rõ, bị hại – Lâm Nhược Hy – đã bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận, dụ dỗ và dẫn đi.”

Luật sư dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén lướt qua phía bị cáo.

“Và người đứng sau chỉ đạo toàn bộ hành vi này—”

“—chính là Lâm Tuyết Nhi.”

Cả phòng xử xôn xao.

Luật sư bên Lâm gia lập tức đứng bật dậy:

“Phản đối! Không có bằng chứng trực tiếp cho thấy thân chủ của tôi ra lệnh bắt cóc!”

Luật sư Hàn gia khẽ cười, không chút dao động.

“Vậy sao?”

Ông bấm điều khiển, màn hình chuyển sang đoạn ghi âm.

“Đây là bản ghi âm cuộc gọi giữa Lâm Tuyết Nhi và đối tượng trực tiếp ra tay. Nội dung cuộc gọi thể hiện rất rõ mệnh lệnh ‘xử lý nhanh rồi rời đi’. Giọng nói đã được giám định trùng khớp với bị cáo.”

Luật sư bên Lâm gia cứng người, môi mấp máy nhưng không nói ra được lời nào.

Luật sư Hàn gia tiếp tục, giọng nói dứt khoát:

“Ngoài ra, chúng tôi còn có lời khai của vệ sĩ, tang vật thu giữ tại hiện trường, và dấu vết định vị cho thấy bị hại bị dẫn đến khu rừng hoang vu – nơi hoàn toàn không có mục đích sinh hoạt thông thường.”

Ông cúi nhẹ đầu về phía hội đồng xét xử.

“Thưa quý tòa, đây không còn là nghi ngờ, mà là chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, không thể chối cãi.”