Mấy ngày sau, đến ngày hẹn của Băng Tâm để đưa ra quyết định.
Không khí trong phòng khách Hàn gia lúc này đặc quánh, dường như hơi thở cũng nặng nề hơn thường ngày. Nhược Hy ngồi cạnh mẹ Hàn, tay ôm chặt con gấu bông, ánh mắt vô hồn nhìn vào tách trà trước mặt.
Cô không dám ngồi gần Băng Tâm, nỗi sợ trong lòng dâng lên: liệu cô ấy sẽ nói ra điều gì đau lòng.
Cha Lâm, với vẻ mặt tự tin nhưng lộ rõ sự nóng ruột, liên tục lải nhải:
“Băng Tâm à, con suy nghĩ kỹ đi. Dù sao trước đây con cũng từng có tình cảm với Tuyết Nhi, giờ đổi lại người đính hôn, chẳng phải là hợp lý sao?”
Mẹ Lâm liền tiếp lời, giọng khẽ mềm mại hơn nhưng vẫn đầy áp lực:
“Đúng đó con à, mặc dù ngày xưa con bé từ chối con, nhưng bây giờ nó cũng hối hận rồi. Con xem, có thể cho nó một cơ hội, vẹn cả đôi đường chứ?”
Tuyết Nhi dè dặt, giọng run run như muốn lấy lòng thương hại:
“Băng Tâm… chị biết cách hành xử năm đó của chị là sai, chị không nên làm như vậy với em… Em… em có thể bỏ qua cho chị được không?”
Cả phòng chốc lát yên lặng. Băng Tâm ngồi đó, mắt cụp xuống, không nói một lời. Nụ cười mỉa mai hay cảm xúc vui vẻ nào cũng không còn thấy trên gương mặt cô, chỉ còn lại sự điềm tĩnh lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong là quyết tâm sắt đá.
Nhìn thấy Băng Tâm im lặng, Nhược Hy rùng mình, tim đập nhanh, lo lắng đến mức muốn bước tới ôm chặt con gấu. Nhưng cô vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Băng Tâm, sợ chỉ một lời nói, một quyết định của cô sẽ thay đổi mọi thứ.
Băng Tâm khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén như dao:
– “Là vậy sao…?”
Vừa nói, cô rút ra một sấp giấy, đặt thẳng trước mặt mọi người:
“Đây là kết quả điều tra mà thám tử tư đã tìm được về Tuyết Nhi. Chị đang mang thai, đúng chứ?”
Tuyết Nhi giật nảy mình, hai tay run rẩy, vội vàng biện minh:
“Không… không có đâu… B-Băng Tâm, chắc chắn là hiểu lầm… chị… chị sao có thể…?”
Nhưng Băng Tâm chưa để cô ta kịp nói hết câu, giọng lạnh lùng như băng:
“Cái thai này là của tên bạn trai chị ở nước ngoài. Vì gia cảnh hắn không giàu, chị quyết định quay về tìm tôi để… đổ vỏ, đúng chứ?”
Tuyết Nhi run rẩy, mồ hôi tuôn ra như tắm, toàn thân co giật. Cha mẹ Lâm đứng bên cạnh, mặt tái mét, bệch đi hẳn. Họ chợt nhận ra tất cả kế hoạch đã bị vạch trần, từng bước dối trá mà họ tưởng “an toàn” bây giờ bỗng trở nên lộ liễu.
Cha Lâm lắp bắp, giọng run run:
“C-cái… cái này… không phải… chúng tôi… chúng tôi không biết…”
Mẹ Lâm cũng xanh mặt, giọng chấn động:
“B-băng Tâm, chúng tôi… chúng tôi… chỉ là muốn giúp con…”
Nhưng Băng Tâm chẳng hề nao núng, ánh mắt dõi thẳng vào Tuyết Nhi, sắc lạnh đến mức khiến cô ta gần như cứng đờ:
“Mọi chuyện đã rõ ràng. Ai chơi bẩn sẽ phải chịu trách nhiệm. Và tôi sẽ không để bất cứ ai lợi dụng tôi hay Nhược Hy lần nữa.”
Nhìn thấy Băng Tâm kiên quyết, Nhược Hy ngồi cạnh bên, ôm chặt con gấu bông, tim thở phào nhẹ nhõm. Dù vẫn lo lắng, nhưng cô biết:
Băng Tâm vẫn là người không để bị lừa dối, không vì quá khứ hay áp lực mà đánh đổi lương tâm.
Băng Tâm không do dự, giọng nói dứt khoát vang lên giữa phòng khách tĩnh lặng.
“Dù thế nào đi nữa, chính năm đó là các người chủ động đề nghị đưa Nhược Hy ra làm người đính hôn. Bây giờ lại quay lại với ý đồ như vậy…”
Cô ngừng một nhịp, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng người nhà họ Lâm.
“Xin lỗi, tôi không thể đồng ý.”
Không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề. Băng Tâm khẽ nhếch môi, giọng nói trầm xuống:
“Chưa kể… Nhược Hy chỉ là con gái riêng của chủ tịch Lâm. Các người dựa vào đâu mà nghĩ có thể ép buộc cô ấy hy sinh lần nữa?”
Câu nói ấy như lưỡi dao sắc bén, khiến sắc mặt cả nhà họ Lâm đồng loạt tái đi. Ngay cả cha mẹ Hàn cũng không giấu được vẻ bất ngờ.
Mẹ Hàn là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Bà đặt tách trà xuống, âm thanh khẽ nhưng đủ khiến mọi người chú ý.
“Nếu mọi chuyện đã rõ ràng đến mức này,” bà nói, giọng lạnh hẳn đi, “thì nhà chúng tôi cũng không cần tiếp tục khách khí.”
Ánh mắt bà dừng lại nơi cha mẹ Lâm, không còn chút hòa nhã ban đầu.
“Chuyện của Nhược Hy, Hàn gia chúng tôi có thể lo liệu. Nhưng nếu nhà các người vẫn còn nuôi những ý đồ không trong sạch…”
Bà khẽ cong môi, nụ cười không hề mang theo hơi ấm.
“Đừng trách Hàn gia không nương tay.”