Mẹ Lâm đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, ánh mắt lướt qua Nhược Hy rồi dừng lại trên Băng Tâm lâu hơn một chút. Bà cười nhẹ, giọng nói mềm mỏng nhưng mang theo ý dò xét:
“Tiểu Hy dạo này trông khỏe hơn trước nhiều nhỉ, ở nhà họ Hàn chắc được chăm sóc tốt lắm.”
Nhược Hy chưa kịp đáp, Băng Tâm đã bình thản lên tiếng, tay đặt nhẹ lên lưng nàng như một động tác vô thức:
“Cô ấy ăn ngủ đều đặn, không thiếu thứ gì.”
Một câu nói ngắn gọn, nhưng rõ ràng là đứng về phía Nhược Hy.
Nụ cười trên mặt mẹ Lâm thoáng khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng trở nên tự nhiên. Còn Nhược Hy, dưới lớp áo tay dài, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ—chỉ có mình nàng biết, sự hiện diện của Băng Tâm lúc này đã khiến tim mình bớt run đi bao nhiêu.
Đến xế chiều, người mà Nhược Hy không hề mong muốn cuối cùng cũng xuất hiện.
Cửa chính vừa mở, Trúc Linh đã lễ phép bước vào cùng gia đình, trên tay còn cầm túi quà Tết. Cô ta cúi đầu chào người lớn trước, giọng nói lanh lảnh:
“Cháu chúc bác trai bác gái năm mới mạnh khỏe ạ.”
Sau đó mới quay sang nhìn Băng Tâm, nở nụ cười quen thuộc:
“Chị Băng Tâm, năm mới vui vẻ nha.”
Băng Tâm gật nhẹ đầu:
“Ừ, năm mới vui vẻ.”
Trúc Linh chớp chớp mắt, như chợt nhớ ra điều gì, liền bước lại gần hơn một chút, giọng kéo dài đầy ý vị trêu chọc:
“Ơ… mà em là con nít trong nhà mà đúng không? Năm mới thế này… em chưa được lì xì đâu đó.”
Nói rồi còn chìa tay ra rất tự nhiên, ánh mắt sáng rỡ nhìn Băng Tâm.
Băng Tâm khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên nhàn nhạt:
“Lớn thế này rồi còn đòi lì xì?”
“Lớn mấy thì trước mặt chị vẫn là em mà.” Trúc Linh cười hì hì, không hề có ý rút tay lại.
Băng Tâm im lặng một giây, rồi rút từ túi áo ra một phong bao đỏ đưa qua:
“Coi như lấy may đầu năm.”
“Yeah!” Trúc Linh vui vẻ nhận lấy, còn cố tình lắc lắc phong bao trước mặt Băng Tâm, “Em cảm ơn chị nha~”
Nhược Hy đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ quan sát. Khi thấy cảnh đó, nàng hơi mím môi, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại nét mặt. Ngày đầu năm, đông người như vậy, nàng không muốn làm lớn chuyện, càng không muốn tỏ ra để ý.
Chỉ là bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy vạt áo một chút—rồi lại buông ra, như thể tự nhắc mình phải bình tĩnh.
Băng Tâm liếc sang Nhược Hy, ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp, như muốn nói gì đó… nhưng cuối cùng vẫn chỉ khẽ quay đi, giữ không khí yên ổn cho buổi chúc Tết.
Tối đến, sau khi dùng xong bữa cơm, không khí trong nhà dần lắng lại. Băng Tâm quay sang nhìn Nhược Hy, giọng hỏi rất tự nhiên:
“Bên bờ sông tối nay có bắn pháo hoa, cậu có muốn đi xem không?”
Nhược Hy gần như không cần suy nghĩ, gật đầu cái rụp, mắt sáng lên rõ rệt.
“Muốn!”
Hai người nhanh chóng khoác áo dày, rời khỏi nhà. Ngoài đường đã rộn ràng hơn hẳn, đèn lồng treo dọc lối đi, người qua lại đông đúc, không khí Tết tràn ngập khắp nơi.
Dọc đường là những quầy bán đồ ăn vặt nghi ngút khói—khoai nướng, bắp nướng, kẹo hồ lô, bánh cá… Nhược Hy đi được vài bước lại kéo tay áo Băng Tâm, cái gì cũng muốn thử một chút. Kết quả là trên tay cô chẳng mấy chốc đã đầy túi giấy, còn Nhược Hy thì vừa đi vừa ăn, gương mặt thỏa mãn vô cùng.
Đến bờ sông, hai người chọn một chỗ đứng khá thoáng. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh và mùi pháo hoa thoang thoảng. Nhược Hy vừa mới ổn định vị trí thì
“Đùng!”
Một tiếng nổ vang lên, xé toạc màn đêm. Một tia sáng lao vút lên bầu trời rồi bung nở thành những chùm pháo nhỏ rực rỡ, ánh sáng phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh như sao rơi. Ngay sau đó, pháo hoa liên tiếp được bắn lên, tầng tầng lớp lớp sắc màu đan xen, khiến cả bầu trời đêm bừng sáng.
Nhược Hy ngẩng đầu nhìn không chớp mắt, nụ cười cong cong treo mãi trên môi. Ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt nàng, long lanh đến mức như đang chứa cả bầu trời đêm.
Nàng gần như quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chú dõi theo từng chùm sáng nở rộ rồi tan đi, không nỡ bỏ lỡ dù chỉ nửa nhịp.
Hơn hai mươi phút trôi qua, những chùm pháo hoa dần thưa thớt, tiếng ồn ào xung quanh cũng lắng xuống. Nhược Hy vẫn còn ngẩng đầu nhìn bầu trời, như tiếc nuối khoảnh khắc rực rỡ vừa rồi.
Bất ngờ, Băng Tâm quay sang. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lấy gò má lạnh lạnh của nàng, động tác chậm rãi đến mức như sợ làm vỡ mất giây phút này. Giọng cô hạ rất thấp, chỉ đủ cho một mình Nhược Hy nghe thấy:
“Nhược Hy… tôi yêu cậu.”
Nàng còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy thì Băng Tâm đã nghiêng người lại gần. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ nhắn, ấm áp và dịu dàng hơn bất cứ điều gì nàng từng tưởng tượng. Nhược Hy mở to mắt vì bất ngờ, cả người cứng đờ trong khoảnh khắc.
Ngay lúc đó
“Đùng!”
Chùm pháo hoa cuối cùng bùng nổ trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ phủ kín cả không gian, phản chiếu xuống dòng sông lấp lánh như mộng cảnh.
Nhưng tất cả những sắc màu ấy dường như đã trở nên xa xôi. Trong khoảnh khắc này, Nhược Hy chẳng còn tâm trí để nhìn lên bầu trời nữa—trong mắt nàng lúc này, chỉ còn lại người đang ở rất gần, rất gần… và nhịp tim đang đập loạn vì một lời tỏ tình dịu dàng giữa đêm pháo hoa.