Băng Tâm khẽ bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Nhược Hy, giọng trầm xuống đầy dỗ dành:
“Chuyện hồi nhỏ thôi mà, tôi có nhớ gì đâu.”
Mẹ Hàn nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra có người bắt đầu biết ghen rồi.
Chiều hôm đó, chuông cửa vang lên liên hồi. Mẹ Hàn đang bận trong bếp liền lên tiếng gọi ra:
“Tiểu Tâm, con ra xem ai tới kìa.”
Băng Tâm đứng dậy khỏi sofa, thong thả bước về phía cửa. Nhược Hy vì tò mò cũng lén ngó đầu ra theo.
Cánh cửa vừa mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đối diện thì một bóng người đã lao thẳng vào lòng Băng Tâm, hai tay ôm chặt lấy cô không chút do dự.
“Chị Băng Tâm—! Lâu lắm rồi không gặp chị đó!”
Giọng nói lanh lảnh, mang theo sự phấn khích quen thuộc vang lên. Băng Tâm thoáng khựng lại vì bất ngờ, theo phản xạ đưa tay giữ lấy vai người kia để tránh ngã.
Trúc Linh ngẩng đầu lên, mái tóc dài buộc cao khẽ đung đưa, nụ cười rạng rỡ hệt như ánh nắng mùa xuân.
“Em nhớ chị chết đi được luôn.”
Băng Tâm khẽ nhíu mày, giọng bình thản nhưng đã kéo giãn khoảng cách ra một chút:
“Trúc Linh… em về lúc nào vậy?”
“Vừa mới tới thôi!” Trúc Linh nói xong liền nhìn quanh, ánh mắt lướt qua phòng khách rồi dừng lại ở Nhược Hy đang đứng phía sau. Nụ cười trên môi cô ta thoáng chậm lại một nhịp.
“À… đây là?”
Nhược Hy bị bắt gặp ánh nhìn thì hơi giật mình, theo bản năng nắm lấy tay áo Băng Tâm, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn lễ phép:
“Chào… chào em.”
Băng Tâm cúi xuống nhìn bàn tay đang túm lấy áo mình, khóe môi khẽ cong lên, sau đó ngẩng đầu nói rõ ràng:
“Đây là Nhược Hy, là vị hôn thê của chị.”
Chỉ một câu, nhưng giọng điệu lại mang theo sự bảo vệ rất rõ ràng.
Trúc Linh chớp chớp mắt, nụ cười nhanh chóng trở lại, chỉ là ánh mắt sâu hơn một chút:
“À~ thì ra là chị Nhược Hy. Chị Băng Tâm chưa từng nhắc tới chị đó.”
Nhược Hy khẽ mím môi, vô thức siết chặt tay áo hơn.
Còn Băng Tâm thì bước nửa bước lên trước, đứng chắn nhẹ trước Nhược Hy, giọng trầm xuống:
“Giờ thì em biết rồi.”
Không khí trong phòng khách, trong khoảnh khắc ấy, bỗng trở nên tinh tế và khó nói hơn rất nhiều.
Khi không khí vừa căng thẳng lên thì mẹ Hàn nhẹ nhàng bước ra, cười nói:
“Trúc Linh, vào nhà đi con, lạnh ngoài kia kìa.”
Trúc Linh hăm hở bước vào, ánh mắt sáng rực như gặp được nơi thân thuộc. Khi ngồi xuống sofa, cô ta lại nhất quyết chọn chỗ cạnh Băng Tâm. Vậy là bây giờ Băng Tâm đang ngồi giữa Trúc Linh và Nhược Hy – một vị trí vừa khó xử vừa… nhạy cảm.
Trong lúc trò chuyện, Trúc Linh không ngừng khoác tay Băng Tâm hay chạm nhẹ vào vai, cánh tay như vô tình vắt qua lưng cô, vừa thân mật vừa có phần tinh nghịch.
Nhược Hy ngồi bên cạnh, không giấu nổi vẻ đỏ mặt, vừa khẽ siết tay áo Băng Tâm, vừa nhìn ánh mắt Trúc Linh với chút ghen ghét khó giấu.
Băng Tâm thì giữ thái độ bình thản, vẫn cười, nhưng đôi mắt thoáng liếc sang Nhược Hy như muốn trấn an: “Tôi ở đây, đừng lo.”
Đến gần tối, Trúc Linh được mẹ Hàn giữ lại ăn cơm. Bữa tối được bày biện khá đầy đủ, không khí vốn dĩ nên ấm cúng nhưng lại ngầm căng thẳng một cách kỳ lạ.
Vừa ngồi vào bàn, Trúc Linh đã rất tự nhiên cầm đũa, gắp một miếng cá kho đặt vào bát Băng Tâm.
“Chị ăn nhiều vào nhé, hồi bé chị thích món này nhất mà, đúng không?” – giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
Băng Tâm khựng lại một chút rồi gật đầu:
“Ừ… cảm ơn.”
Chưa kịp để Nhược Hy phản ứng, Trúc Linh lại gắp thêm rau, rồi đến thịt, bát của Băng Tâm chẳng mấy chốc đã đầy lên. Mỗi lần gắp, ánh mắt Trúc Linh đều liếc qua Nhược Hy, cong cong khóe môi như đang ngầm nói “tôi biết chị ấy thích gì, cô thì không”.
Nhược Hy cúi đầu nhìn bát cơm của mình. Cơm vẫn còn nóng, thức ăn vẫn còn nguyên, vậy mà nàng chẳng có chút khẩu vị nào. Đũa cầm lên rồi lại đặt xuống, cổ họng nghẹn lại một cách khó chịu.
Trúc Linh chống cằm, cười cười:
“Hồi đó chị Băng Tâm khó ăn lắm nha, chỉ cần không đúng khẩu vị là bỏ bữa luôn. Toàn là em phải ngồi bên gắp cho chị ăn từng chút một.”
Nói xong, cô ta nghiêng đầu nhìn Nhược Hy, ánh mắt mang theo sự khiêu khích không che giấu:
“Chắc chị chưa quen đâu nhỉ?”
Nhược Hy siết chặt tay dưới gầm bàn, môi mím lại, không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ ăn được vài hạt cơm rồi thôi.
Băng Tâm nhận ra điều bất thường, khẽ liếc sang Nhược Hy. Thấy bát nàng gần như còn nguyên, cô hơi nhíu mày, gắp một miếng thức ăn đặt vào bát nàng:
“Sao ăn ít vậy?”
Nhược Hy khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“Tớ… không đói lắm.”
Trúc Linh nhìn cảnh đó, nụ cười trên môi càng rõ hơn, như thể đã đạt được điều mình muốn. Còn Nhược Hy thì cả bữa cơm ấy, chẳng ăn được bao nhiêu, trong lòng vừa chua vừa tức, lại chẳng biết phải nói ra thế nào.