Đến nội dung chính

Chương 48

admin 816 Chữ Cài Đặt

Chẳng mấy chốc, nước lạnh được bưng ra. Người phục vụ là một cô gái trẻ. Khi đặt cốc nước xuống bàn, cô không giấu được ánh mắt dừng lại trên người Băng Tâm lâu hơn một nhịp, dường như vô thức quan sát.

Nhược Hy ngồi đối diện cũng nhận ra điều đó.

Trong lòng nàng khẽ dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ, không rõ là vì điều gì. Nàng khẽ siết tay đặt trên đùi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Băng Tâm.

Phải thừa nhận rằng, nếu trước kia Băng Tâm đã sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn nhưng lạnh lẽo, thì bây giờ nét lạnh ấy lại pha thêm sự chín chắn và trưởng thành, trầm ổn đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.

Ngay cả Nhược Hy… cũng không ngoại lệ.

Khi người phục vụ rời đi, Băng Tâm vô tình liếc sang liền thấy Nhược Hy đang chù môi, ánh mắt quay hờ hững sang một bên.
Cô khẽ nhướng mày, hỏi:

“Sao vậy?”

Nhược Hy phồng má, quay nhẹ mặt đi, giọng hờn dỗi hiện rõ:

“Không có gì.”

Băng Tâm thoáng khó hiểu trước thái độ ấy, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Đúng lúc này, các nguyên liệu đã được bưng ra đầy đủ.

Cô thu hồi sự chú ý, thành thạo bật bếp, tay đổ bột, cho nhân rồi khéo léo lật bánh. Động tác dứt khoát mà gọn gàng, không hề lúng túng.

Nhược Hy nhìn không chớp mắt, đôi mắt tròn xoe. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà buột miệng hỏi:

“Cậu… thật sự là con của Hàn gia sao?”

Băng Tâm vẫn chăm chú với chiếc bánh trên chảo, chỉ nhướng mày hỏi lại:

“Sao lại hỏi vậy?”

Nhược Hy mím môi, nhỏ giọng nói:

“Tớ nghĩ… nếu là con nhà giàu thì thường phải học lễ nghi, đoan trang đủ thứ. Còn cậu… mấy chuyện bình dân như thế này lại quen thuộc như việc hằng ngày vậy.”
Nghe vậy, Băng Tâm khẽ bật cười. Cô cắt chiếc bánh vừa chín, gắp sang đĩa của Nhược Hy, đẩy nhẹ về phía nàng rồi nói:

“Theo lẽ thường thì đúng là vậy. Nhưng gia tộc tôi… tiền bạc tiêu tám đời cũng không hết.”

Cô ngừng lại một chút, giọng nói dịu đi:

“Bố mẹ tôi luôn đặt mong muốn của con cái lên hàng đầu. Mấy thứ như thế này, hồi nhỏ họ thường dẫn tôi đi thử. Cho nên với tôi, nó chỉ là chuyện rất bình thường.”

Nhược Hy cúi mắt nhìn miếng bánh nóng hổi trước mặt. Hơi ấm bốc lên nhè nhẹ, nhưng trong lòng nàng lại bất giác trùng xuống.

Ký ức về những ngày bị gò bó trong khuôn phép nghiêm khắc của Lâm gia lặng lẽ tràn về — nơi mọi sở thích đều bị xem là không cần thiết, nơi “tự do” chỉ là một khái niệm xa xỉ.

Nàng khẽ siết lấy chiếc đũa trong tay, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cắn một miếng bánh.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng. Nhược Hy xoa xoa bụng, cảm giác no căng đến mức chỉ muốn thở dài một hơi thật mãn nguyện.

Điểm đến tiếp theo của hai người là khu vui chơi trong trung tâm thương mại — nơi mà từ bé đến giờ, Nhược Hy chỉ có thể đứng từ xa nhìn qua những khung kính sáng rực, chưa từng một lần thật sự bước vào.

Băng Tâm đổi cho nàng một túi xu đầy, kim loại va vào nhau leng keng. Ban đầu Nhược Hy còn hơi ngại, cầm túi xu mà lúng túng, nhưng chỉ vài phút sau đã hoàn toàn bị bầu không khí náo nhiệt nơi đây cuốn đi.

Tiếng nhạc điện tử, ánh đèn nhấp nháy, tiếng cười nói rộn ràng — tất cả đều mới mẻ đến mức khiến nàng quên mất sự dè dặt ban đầu.

Khi Băng Tâm quay lại sau khi mua nước, cô liền thấy Nhược Hy đang đứng trước một chiếc máy gắp thú bông.

Nàng nhìn chằm chằm vào bên trong, tay nắm cần gắp nhưng vẻ mặt lại đầy uất ức.

Vừa thấy Băng Tâm trở lại, Nhược Hy quay đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh, gương mặt viết rõ bốn chữ “bị máy phản bội”.

Băng Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Cô vội vàng bước tới, giọng trầm thấp mang theo ý cười:

“Nào, ngoan. Không mếu.”

Cô đặt cốc nước sang một bên, nghiêng người sát lại, nhẹ giọng dỗ:

“Để tôi gắp cho.”

Nói rồi, Băng Tâm thản nhiên bốc một nắm xu, từng đồng một rơi vào khe máy. Cần gắp di chuyển chính xác, kẹp chặt lấy một con gấu bông — rơi vào khay.

Chưa đầy vài giây sau, con thứ hai… rồi con thứ ba.

Thú bông trong máy vơi đi với tốc độ đáng báo động.

Nhược Hy đứng bên cạnh, mắt mở to đến mức không chớp nổi, tay ôm chặt con gấu đầu tiên như báu vật.