Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn mức nên có.Không ai khác để ý, chỉ riêng Băng Tâm, người đang bình thản gắp thịt mà tay khựng lại một nhịp.
Thần Vũ thu lại vẻ thất thần rất nhanh, bước đến bàn của nhóm tân sinh viên, nhẹ giọng mở lời:
“Xin chào, đây là buổi tiệc của các tân sinh viên đúng chứ? Nếu được thì… bọn anh có thể tham gia cùng không?”
Không hiểu vì anh đẹp trai hay vì khí chất quá nổi bật mà cả bàn lập tức đồng thanh:
“ĐƯỢC CHỨ! ĐƯỢC CHỨ!”
Băng Tâm:
“… ồn ào thật sự.”
Thần Vũ đưa mắt lướt quanh bàn tìm chỗ ngồi. Rất tiếc, hai vị trí mơ ước cạnh Nhược Hy đã bị Băng Tâm và Lục Phi chiếm mất như hai vệ sĩ chính quy.
Băng Tâm thậm chí còn khẽ duỗi chân dưới bàn – một động tác vô tình nhưng lại rất… lãnh quyền.
Buộc phải chấp nhận thực tế, Thần Vũ chỉ đành chọn chỗ ngồi duy nhất có thể quan sát Nhược Hy rõ nhất — và trớ trêu thay, đó lại là chỗ ngay cạnh Lệ Phong.
Lệ Phong lúc ấy đang ngồi hí hoáy bấm điện thoại, thỉnh thoảng liếc trộm sang phía Băng Tâm – Nhược Hy như đang xem livestream thực tế ảo.
Cậu nghe tiếng ghế kéo bên cạnh, liếc sang, thấy Thần Vũ đang ngồi xuống.
Ban đầu Lệ Phong hơi nghi ngờ:
Ủa? Sao tự nhiên lại ngồi cạnh mình?
Chẳng lẽ cảm nhận được khí chất bách hợp của mình mà đến xin giao lưu?
Nhưng đúng ba giây sau, cậu nhìn theo hướng ánh mắt của Thần Vũ, lập tức hiểu ra:
À trời, không phải. Thằng này ngồi đây để nhìn Nhược Hy cho rõ chứ gì. Biết ngay mà.
Lệ phong bĩu môi rất nhỏ, nhưng miệng thì tủm tỉm:
“Hay lắm, hay lắm. Có biến rồi nha.”
Bữa ăn bắt đầu.
Nhưng khác với không khí náo nhiệt chung bàn, ba người lại âm thầm quan sát nhau theo những cách khác nhau:
— Thần Vũ, mỗi khi Nhược Hy cười vì câu chuyện của Lục Phi, ánh mắt anh lại khẽ dao động. Thỉnh thoảng anh gắp thịt cho người bên cạnh nhưng ánh nhìn vẫn hướng về phía nàng.
— Băng Tâm, thì trông có vẻ thản nhiên ngồi ăn, nhưng bất kỳ ai tinh ý đều nhận ra cô đang “định vị mục tiêu” cực chính xác. Chỉ cần Thần Vũ hơi nghiêng người hoặc nhìn hơi lâu… ánh mắt Băng Tâm liền lạnh đi vài độ.
— Lệ Phong, trong khi đó, đang vui như mở hội.
“Cái này mà không quay lại làm tư liệu thì uổng chết!”
Cậu khẽ dịch điện thoại xuống dưới bàn, bật camera về phía Băng Tâm – Nhược Hy – Thần Vũ, đinh ninh đây là tư liệu quý giá cho “Hành trình điều tra couple bách hợp của tôi – tập 4”.
Lục Phi ở phía bên cạnh Nhược Hy thì ngó nghiêng như xem phim, thầm nghĩ:
Ủa sao bầu không khí… căng thẳng dữ vậy?
Trong khi đó, Nhược Hy — người vô tình trở thành tâm điểm — lại không hề hay biết gì. Nàng chỉ đang cố nướng thịt cho không bị cháy, lâu lâu quay sang Băng Tâm hỏi nhỏ:
“Miếng này chín chưa?”
“Chưa. Để tôi.”
Tiếng “để tôi” nhẹ nhưng đủ để Thần Vũ hơi siết đũa.
Băng Tâm thì nhẹ nhàng xoay miếng thịt, nhưng khóe mắt liếc Thần Vũ đúng một phần giây.
Lệ Phong thấy hết, hít mạnh một hơi:
“Trời đất! Mình đang chứng kiến tam giác tình cảm thực thụ!”
Tưởng như không ai nói gì… nhưng mọi cảm xúc ngầm đã bắt đầu dao động.
Chút nữa thôi, chỉ cần một tình huống nhỏ xảy ra, bữa tiệc này sẽ không còn bình yên như lúc đầu nữa.
Khi bữa ăn đã vào giữa chừng, không khí bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn. Món ăn nóng hổi liên tục được bưng ra, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng ly chạm nhau nghe thật rôm rả. Một vài bạn đã đỏ mặt vì men rượu nhẹ, còn vài người khác chỉ nhấp môi cho có lệ để giữ lịch sự.
Thần Vũ, sau mấy ly bia, giọng đã hơi trầm xuống mang theo chút ngà ngà. Gương mặt anh ta nóng lên, đôi mắt lại càng lấp lánh khi thỉnh thoảng liếc về vị trí của Nhược Hy.
Không biết là men rượu hay sự máu sĩ gái trỗi dậy, Thần Vũ bất ngờ dựng thẳng lưng, rồi cười nhàn một tiếng trước khi cất giọng:
“Mọi người hôm nay cứ ăn thoải mái nhé. Chầu này… để anh trả.”
Câu nói vừa dứt— Cả bàn lập tức im vài giây.
Rồi:
“Ơ, không cần đâu anh ơi…”
“Quán này đắt lắm á, để tụi em chia.”
“Bọn em ngại lắm…”
Một vài người hưởng ứng theo kiểu vui vẻ, nhưng đa số đều tỏ ra muốn từ chối thật lòng. Vì ai cũng biết cái quán này… đồ ăn không hề rẻ. Mời kiểu này dễ bay cả nửa tháng sinh hoạt phí, chẳng ai yên tâm để mặc đàn anh ôm trọn.
Nhưng Thần Vũ lúc này thì khỏi nói—máu sĩ gái lên đến đỉnh điểm, lại nhìn thấy Nhược Hy đang hơi ngạc nhiên mà ngước mắt về phía mình… là coi như anh ta không thể rút lại lời nữa.
Anh khoát tay, giọng đầy tự tin:
“Không sao đâu. Gặp được mọi người hôm nay là vui rồi. Cứ để anh lo.”
Gương mặt Băng Tâm và Lục Phi khựng lại nửa giây, liếc nhau như kiểu:
“Ủa say rồi chắc luôn…”