Băng Tâm nghiêng đầu nhẹ, giọng hỏi mềm hơn thường ngày một chút:
“Cậu muốn đi không?”
Nhược Hy mím môi, ngón tay cái khẽ miết vào cạnh điện thoại. Rõ ràng nàng không quá thích mấy chỗ đông đúc, nhưng… lại không muốn để Băng Tâm đi một mình, cũng không muốn tỏ ra tách biệt với mọi người trong khoa.
Suy nghĩ một hồi, đôi mắt nàng lay động rồi dần ổn định lại. Nhược Hy nhẹ nhàng gật đầu, mái tóc khẽ lay theo:
“Ừ… tớ đi.”
Nhìn thấy cái gật đầu ấy, khóe môi Băng Tâm cong lên vô thức. Cô không nói gì thêm, chỉ đưa tay lấy hộ balo trên vai Nhược Hy rồi ném vào vai mình như việc đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
“Vậy về nhà thay đồ một chút rồi đi nhé.”
Nhược Hy ngẩng lên nhìn cô, đôi má bất giác ửng hồng vì hành động nhỏ ấy.
“…Ừm.”
Từ xa, Lệ Phong đang bước ra khỏi cổng trường nhìn thấy cảnh này liền suýt đứng không vững.
“Móa hai bà này phim tình cảm công khai luôn rồi…”
anh thầm lẩm bẩm, vội mở app nhóm chat của lớp, định xem xem tối nay ngồi bàn nào để tiện quan sát “phim trường”.
Nhược Hy đứng trước gương, chỉnh lại tóc, khẽ siết vạt áo phông, lòng có chút hồi hộp. Băng Tâm ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ, ánh đèn phòng hắt lên khuôn mặt cô, làm vẻ lạnh lùng vốn có càng nổi bật.
Cô lặng lẽ quan sát Nhược Hy, ánh mắt vô tình dừng lại ở vết sẹo nhỏ sau cổ chân nàng, nơi ánh sáng chiếu lên khiến nó hiện rõ. Băng Tâm khẽ mấp máy môi, giọng nhẹ nhưng đầy quan tâm.
“Cái đó…”
Nhược Hy lập tức cúi xuống, khẽ rụt lại, giọng hơi ngượng:
“Chút nữa tớ sẽ đeo giày… đừng bận tâm.”
Băng Tâm không nói thêm, chỉ ngồi im, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của nàng. Nhịp thở Nhược Hy hơi nhanh, nhưng dần ổn định khi cảm nhận được sự điềm tĩnh và quan sát kín đáo của Băng Tâm.
Cô không hỏi gì, nhưng trong lòng có chút rối bời, vừa muốn bảo vệ vừa muốn hiểu rõ nàng.
Nhược Hy khẽ thở ra, cảm giác ngượng ngùng tan đi một phần, mắt nhìn sang Băng Tâm mà thấy cô vẫn giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên một nỗi niềm khó tả.
Không gian trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và ánh sáng vàng dịu của đèn, tạo nên một khoảnh khắc thân mật mà tinh tế.
Băng Tâm đứng dậy, bước lại gần Nhược Hy, khẽ chỉnh lại vạt áo nàng, giọng vẫn lạnh tanh nhưng nhẹ nhàng:
“Cẩn thận một chút. Đừng để bị thương nữa.”
Nhược Hy đỏ mặt, cúi đầu, nhưng lòng lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Băng Tâm quay lại bàn, chuẩn bị túi xách, ánh mắt thoáng nhìn về phía Nhược Hy, như muốn nhắn nhủ:
“Tôi luôn để ý đến cậu, dù không nói ra.”
Khoảnh khắc ấy im lặng, nhưng lại đầy ý nghĩa – là sự quan tâm tinh tế, là sự thấu hiểu không lời giữa hai người, trước khi họ chuẩn bị bước ra ngoài gặp những điều mới mẻ.
Hai người sải bước đến quán nướng, mùi thơm của đồ ăn xông lên khiến nhịp thở Nhược Hy hơi nhanh, lòng vừa háo hức vừa hồi hộp. Quán đã có không ít sinh viên tụ tập, tiếng cười nói, tiếng chén bát va vào nhau vang lên rộn rã.
Lục Phi, nhận ra Nhược Hy, liền vẫy tay, giọng hào hứng:
“Nhược Hy! Ở bên nàyyy!”
Nhược Hy khẽ đỏ mặt, lúng túng bước đến chỗ Lục Phi đang ngồi. Cô ấy vỗ nhẹ ghế bên cạnh, mỉm cười:
“Cậu ngồi đây đi.”
Nhược Hy không tiện từ chối, đành nhẹ gật đầu và ngồi xuống. Băng Tâm đứng cạnh quan sát, thấy vậy cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhược Hy, ánh mắt Lục Phi lướt nhanh về phía Băng Tâm. Cô khẽ thì thầm:
“Là bạn của cậu sao… nhìn lạnh lùng quá.”
Nhược Hy khẽ gật đầu, mắt vẫn hơi ngại ngùng nhưng lòng lại cảm thấy ấm áp khi Băng Tâm ở bên cạnh.
Không khí xung quanh sôi động nhưng giữa họ vẫn có một khoảng riêng tư nhỏ, ánh mắt và cử chỉ dù tinh tế nhưng nói lên sự quan tâm lẫn nhau.
Ngồi chưa được bao lâu thì từ ngoài cửa quán nướng vang lên tiếng ồn ào nho nhỏ. Một nhóm sinh viên bước vào, khí thế nổi bật hơn hẳn những bàn còn lại. Người dẫn đầu – không ai khác – chính là Thần Vũ.
Anh ta bước vào với dáng vẻ điềm đạm nhưng tự tin, vài người nhận ra liền xì xào:
“Ơ kìa, đàn anh khoa Cơ Khí!”
“Đẹp trai ghê… lại còn học giỏi nữa…”
Lời bàn tán ấy Thần Vũ chẳng mấy quan tâm. Thứ duy nhất khiến ánh mắt anh sáng lên rõ rệt… là Nhược Hy đang ngồi giữa Băng Tâm và Lục Phi.