Không khí căng tin lúc ấy vừa náo nhiệt vừa ngập tràn những ánh mắt tò mò, nhưng riêng anh, mọi thứ chỉ xoay quanh hai cô gái này, khiến cảnh tượng vốn bình thường bỗng trở nên thú vị hơn hẳn.
Băng Tâm còn một tiết học nữa, Lệ Phong đành phải “bám rễ” ở ngoài, chọn một gốc cây để ngồi đợi.
30 phút trôi qua, anh cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại cười như ngộ.
Một bạn học cùng khoa đi ngang thấy cảnh tượng ấy, tiến lại từ phía sau, khẽ thở dài:
“Lệ Phong… lại đọc truyện bách hợp à?”
Lệ Phong phất tay, gương mặt còn ánh lên chút tự hào:
“Ui dời, cậu thì biết cái gì… còn gì tuyệt hơn truyện tình yêu giữa các cô gái chứ?”
Cậu bạn chỉ biết thở dài, vẻ mặt như đã quá quen với thói quen này của Lệ Phong, rồi lắc đầu rời đi.
Mấy ngày sau, Lệ Phong đã thay đổi chiến lược. Thay vì trực tiếp bám theo, anh chọn cách quan sát từ xa, lén lút theo dõi mọi cử chỉ, hành động của Băng Tâm và Nhược Hy.
Băng Tâm chỉ biết bất lực nhìn anh, chẳng thể ngăn cản. Dù mặt lạnh tanh, ánh mắt kiên định, nhưng cô cũng hiểu một điều: Lệ Phong muốn làm gì thì làm, cô chỉ có thể… để anh tự tung tự tác.
Nhưng trong lòng Lệ Phong, mọi chi tiết nhỏ nhất của cặp đôi này đều trở nên thú vị. Một cái cười, một cái nhíu mày, cách họ nhìn nhau… tất cả đều khiến anh tò mò đến mức không rời mắt nổi.
Hôm nay, vừa kết thúc tiết học, Băng Tâm còn đang gói sách vở vào cặp thì Lệ Phong từ đâu lao tới như cơn gió, mặt đỏ bừng vì chạy thực mạng. Anh vừa hít thở dồn dập vừa hét lên:
“Băng… Băng Tâm! Mau qua khoa Nghệ Thuật đi! Thần… Thần Vũ đang tiếp cận Nhược Hy của em kìa!!!”
Băng Tâm trố mắt, không kịp phản ứng, nhấc cặp và lao thẳng như tên bắn sang khoa Nghệ Thuật. Lệ Phong, không thể nghỉ ngơi, vội vã chạy theo sau, miệng khẽ lẩm bẩm:
“Ha..ha ghen rồi… ghen thật rồi.”
Khi vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Băng Tâm nhíu mày: Thần Vũ đứng trước Nhược Hy, ánh mắt dịu dàng, tặng cho cô bữa sáng nhỏ xinh, trông thân thiện nhưng lại rất gần gũi.
Nhược Hy khẽ đỏ mặt, chỉ biết đứng im giữa đám sinh viên xung quanh, không biết nên làm gì cho phải.
Băng Tâm thở hắt ra một hơi dài, vuốt lại mái tóc xám tro dài mượt của mình, bước từng bước vững vàng đến trước Thần Vũ. Cô đưa tay nhận lấy bữa sáng, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng:
“Đàn anh, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng Nhược Hy đã ăn sáng rồi. Lần sau không cần anh mất công đem đến nữa.”
Thần Vũ khẽ đỏ mặt, mắt nhìn xuống đôi tay của Băng Tâm, cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa khó tả:
“À… vâng, lần sau anh sẽ chú ý hơn.”
Băng Tâm khoác vai Nhược Hy, bước ra khỏi chỗ đông người. Cô điềm tĩnh, ánh mắt vẫn âm trầm, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút bực bội với sự “quan tâm thái quá” của Thần Vũ.
Nhược Hy đứng cạnh, vừa ngạc nhiên vừa ấm áp, trái tim nàng đập nhanh khi cảm nhận hơi ấm từ Băng Tâm. Cô khẽ cúi mặt, cố che đi nụ cười nhẹ trên môi.
Trước khi rời đi, Băng Tâm ngoái đầu lại, ánh mắt sắc bén đem theo ý cảnh cáo Thần Vũ:
“Còn một chuyện nữa, Nhược Hy không thích chỗ đông người, mong anh đừng làm khó cô ấy như hôm nay.”
Xung quanh, sinh viên đang bàn tán xì xào. Một vài người trầm trồ:
“Cặp đôi này đúng là… không phải dạng vừa đâu.”
Lệ Phong đứng nép sau một gốc cây, tay lia máy ảnh lia lịa, ghi lại từng khoảnh khắc Băng Tâm khoác vai Nhược Hy.
Mỗi lần máy nhấp, anh lại nở nụ cười tinh nghịch, vừa phấn khích vừa thích thú, cảm giác như đang xem một bộ phim bách hợp thực sự diễn ra trước mắt mình.
Hai người đang chuẩn bị ra khỏi cổng trường để về nhà thì điện thoại cả hai đồng thời rung lên ting ting.
Là tin nhắn từ nhóm chung của tân sinh viên các khoa. Không biết ai khơi mào trước, nhưng cả nhóm đang bàn tán vô cùng náo nhiệt:
“Tối nay tụi mình đi ăn chung nhé?”
“Gặp mặt cho quen biết nèee!”
“Đi đông vui hơn, với mai cũng là ngày nghỉ mà.”
Tin nhắn nhảy liên tục như pháo hoa.
Nhược Hy đứng bên cạnh, tay vẫn cầm balo, mắt chăm chú nhìn màn hình, mi mắt hơi cụp xuống như đang cân nhắc điều gì.
Băng Tâm nhìn sang, thấy đôi lông mày của Nhược Hy hơi chau lại — vẻ mặt đó chứng tỏ nàng đang phân vân, không biết có nên tham gia hoạt động đông người hay không.