Đến nội dung chính

Chương 37

admin 846 Chữ Cài Đặt

Băng Tâm ở phía xa nghe thấy, mím môi, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn — không phải khó chịu, mà giống như đang cố kìm lại chút cảm xúc khó diễn tả.

Lúc này, một nam sinh cao ráo bước đến chỗ Nhược Hy, khẽ mỉm cười:

“Chào em, anh có thể ngồi cạnh em được không?”

Nhược Hy thoáng giật mình, hơi bối rối, nhưng không tiện từ chối nên chỉ gật đầu. Cậu trai cười nhẹ rồi ngồi xuống, vẻ tự nhiên khiến không khí xung quanh dịu lại một chút.

“Xin chào, anh là Tiêu Thần Vũ, năm ba khoa Kỹ thuật Cơ khí,”

cậu giới thiệu, giọng ấm và lễ phép.

Nhược Hy cũng lịch sự đáp lại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

“Em là Lâm Nhược Hy… năm nhất khoa Nghệ thuật.”

Bên cạnh, Lục Phi không thể giấu được sự háo hức, cô khẽ kéo tay Nhược Hy, thì thầm:

“Trời ơi, Thần Vũ là đàn anh nổi tiếng trong trường đó, vậy mà anh ấy lại chủ động tiếp cận cậu kìa!”
Nhược Hy đỏ mặt, cảm giác vừa bất ngờ vừa xấu hổ. Nàng liếc sang chỗ Băng Tâm, quả nhiên, ánh mắt sắc lạnh như dao của cô đang dừng hẳn ở Tiêu Thần Vũ.

Băng Tâm ngồi thẳng, không nói gì, nhưng không khí xung quanh như đóng băng. Nhìn ánh mắt ấy, Nhược Hy bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, đồng thời hơi lo lắng cho Tiêu Thần Vũ — dù chưa rõ cô gái lạnh lùng này sẽ phản ứng ra sao.

Hết tiết học, Nhược Hy đã quen thêm được vài người bạn mới. Ngoài Lục Phi, còn có Tô Ánh, bằng tuổi, học khoa Luật, và Đường Ngọc Vy, cùng tuổi, học khoa Y.

Nhìn các bạn cười nói, Nhược Hy cảm thấy dễ chịu hơn, tim nàng cũng nhẹ nhàng hơn khi không còn cảm giác lạc lõng.

Băng Tâm, ngược lại, lại có “thêm một phiền phức” duy nhất – Trần Lệ Phong. Dù đã có không ít người muốn làm quen, nhưng Băng Tâm vốn lạnh lùng, ít tiếp nhận, bất cứ lời chào hỏi hay đề nghị làm bạn nào cũng bị cô từ chối khéo léo.
Chỉ có Trần Lệ Phong là mặt dày, không chịu bỏ cuộc, lúc nào cũng tìm cách xuất hiện quanh cô, khiến Băng Tâm phải nhíu mày khó chịu.

Học năm ba khoa Kế toán, Trần Lệ Phong từ lần đầu gặp Băng Tâm đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ lạnh lùng, khí chất phi thường của cô.

Khi biết có buổi học chung, anh chẳng ngần ngại mà mặt dày bám theo, mặc cho cô phũ phàng đến mức nào. Mỗi lần cô quay đi, anh lại xuất hiện như một bóng ma, khiến Băng Tâm không khỏi nhíu mày:

“Đàn anh, xin phép, đừng bám theo tôi nữa.”

Anh chỉ cười tủm tỉm, ánh mắt đầy tinh quái:

“Không bám theo được sao? Anh thấy em đi đâu, anh đi đó thôi.”

Băng Tâm hừ nhẹ, bước nhanh hơn một chút, nhưng anh vẫn bám sát phía sau, thỉnh thoảng còn nheo mắt trêu chọc cô. Nhìn cảnh tượng này.

Một vài bạn học khác trong lớp nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhíu mày, vừa tò mò vừa bật cười. Ai cũng thấy, dường như “cuộc chiến lạnh lùng – mặt dày” giữa Băng Tâm và Trần Lệ Phong sẽ còn kéo dài, còn Nhược Hy thì chỉ biết đứng bên, vừa theo dõi vừa hồi hộp cho cô bạn của mình.
Lúc ngồi ở căng tin, bàn đã chật kín, Lệ Phong đành chọn một chỗ cách Băng Tâm không xa. Dù khoảng cách chưa đủ gần để tiếp cận trực tiếp, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, anh liền tìm cách tạo “tình huống” với cô.

Khi Nhược Hy đang ăn, khóe miệng vô tình dính một ít đồ ăn, Băng Tâm khẽ nhíu mày, đưa tay lên lau nhẹ và trách:

“Ăn mà lấm lem như mèo thế này…”

Nhược Hy đỏ mặt nhưng để yên cho cô lau, lúng túng cúi đầu nhai tiếp. Băng Tâm khẽ rút tay lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy quan tâm.

Còn Lệ Phong đứng cách đó, chứng kiến cảnh tượng ấy, mắt anh tròn xoe, khẽ run lên. Nhưng không phải vì đau lòng hay ganh tị, mà là… phấn khích.

Anh nhận ra, mình vừa thấy một khía cạnh cực kỳ khác lạ của Băng Tâm – vừa lạnh lùng vừa tinh tế, lại quan tâm đến Nhược Hy một cách thầm lặng.

Hóa ra, ý đồ tiếp cận của Lệ Phong từ trước đến nay không hề liên quan đến bản thân anh, mà chỉ muốn… tìm hiểu mối quan hệ giữa Băng Tâm và Nhược Hy.

Anh tò mò, phấn khích, và đôi khi còn “thú vị” khi chứng kiến những tương tác tinh tế nhưng đầy ẩn ý của họ.

Nhìn ánh mắt Băng Tâm chăm sóc Nhược Hy, Lệ Phong khẽ mỉm cười, tự nhủ:

“Cặp đôi này… thú vị thật. Tôi phải theo dõi thêm mới được.”