Đến nội dung chính

Chương 36

admin 907 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng mới mẻ. Nhược Hy trở mình, cảm giác được nằm trên chiếc nệm mềm khiến nàng thoáng ngơ ngác một lúc — tựa như chưa quen với sự thoải mái này.

Ở phòng bên cạnh, Băng Tâm đã dậy từ rất sớm. Cô mặc sơ mi đơn giản, tóc buộc cao, đang đứng trong bếp nhỏ nấu mì. Mùi hành phi và nước dùng thoang thoảng bay ra khắp căn hộ.

Nhược Hy bước ra khỏi phòng, tay dụi mắt.

“Cậu… dậy sớm vậy à?”

nàng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Băng Tâm liếc nhìn nàng rồi quay lại với nồi nước.

“Hôm nay làm thủ tục nhập học. Không dậy sớm thì trễ.”

Giọng vẫn lạnh, nhưng động tác lại rất dịu: cô đặt trước mặt Nhược Hy một tô mì còn nóng hổi.

Nàng hơi giật mình:

“Cái này… cậu nấu cho tớ sao?”

“Không lẽ nấu rồi để nguội?”
Cô đáp mà chẳng nhìn lên, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Nhược Hy mỉm cười, trong lòng ấm lên.

Hai người ăn xong, khóa cửa căn hộ rồi đi bộ đến trường. Khuôn viên buổi sáng nhộn nhịp hơn hôm qua, tân sinh viên chen nhau trước bảng thông báo, tiếng nói chuyện rộn ràng.

Ngay cổng, một giọng quen quen vang lên:

“Hai em đến rồi à!”

Trần Lệ Phong chạy tới, hôm nay mặc áo đồng phục tình nguyện viên. Anh ta hơi thở gấp do chạy vội, nhưng nụ cười tươi rói.

“Nếu hai em chưa rõ khu làm thủ tục thì đi theo anh, đừng ngại!”

Nhược Hy gật đầu cảm ơn, còn Băng Tâm chỉ nhẹ “ừ”.

Trên đường đi, Lệ Phong vừa dẫn vừa nói:

“Hôm nay đông lắm nên hai em cố giữ đồ cho kỹ nhé. Trường mình lớn nhưng dễ lạc lắm, cứ hỏi anh.”

Nhược Hy ngoan ngoãn đáp:

“Dạ, tụi em cảm ơn anh.”

Băng Tâm nghe xong liếc nàng một cái:
“Cậu khách sáo thế.”

“Thì… người ta giúp mình mà…” – Nhược Hy lí nhí.

Lệ Phong bật cười:

“Không sao đâu, dễ thương mà!”

Băng Tâm lập tức quay lại nhìn anh ta với ánh mắt rất nhạt nhưng đầy cảnh cáo, khiến anh sững 1 giây không hiểu mình nói sai chỗ nào.

Khu làm thủ tục chia thành các bàn theo khoa. Sinh viên xếp hàng dài như con rắn. Tiếng loa đọc hướng dẫn vang đều đều.

Nhược Hy hơi bối rối vì giấy tờ khá nhiều, nàng lục mãi mới tìm thấy tờ chứng nhận tốt nghiệp. Băng Tâm thấy thế bèn giật lấy xấp hồ sơ từ tay nàng:

“Để tôi làm cho.”

“Ơ… cậu biết cái nào với cái nào à?”

“Không biết thì ai biết?”

Cô đáp gọn lỏn, rồi sắp xếp giấy tờ cho nàng nhanh gọn đến đáng kinh ngạc.

Nhược Hy đứng bên cạnh nhìn cô vài giây, đôi mắt nhẹ cong:

“Cảm ơn cậu…”
Không hiểu sao Băng Tâm khựng một nhịp, khẽ liếc sang nơi khác:

“… Phiền phức thật.”

Nhưng thật ra tai cô hơi đỏ.

Lúc này, một vài người đã để ý thấy chiếc nhẫn đôi ở ngón giữa của Băng Tâm và Nhược Hy. Có người còn khẽ thì thầm với bạn bên cạnh, nhưng khi nhìn sang gương mặt lạnh lùng khó gần của Băng Tâm thì lập tức im bặt, không ai dám hó hé nửa câu.

Không khí trong giảng đường đang ồn ào bỗng dịu xuống khi tiết học sắp bắt đầu. Nhược Hy chọn một chỗ ngồi ở giữa — vừa đủ kín đáo, vừa tránh gây hiểu lầm. Băng Tâm thì ngồi cách đó không xa, vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn, như mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan đến mình.

Sinh viên các khoa khác bắt đầu kéo vào, tiếng bước chân hòa lẫn tiếng kéo ghế tạo thành âm thanh quen thuộc của buổi học đầu năm.

Một nữ sinh có vẻ ngoài thân thiện bước đến hàng ghế nơi Nhược Hy đang ngồi. Cô ấy ôm cặp sách, nụ cười tươi tắn:

“Bạn học, tớ ngồi đây được chứ?”

Nhược Hy hơi giật mình nhưng nhanh chóng gật đầu. Nữ sinh vui vẻ ngồi xuống, đặt cặp sang một bên, rồi chủ động giới thiệu:

“Tớ là Lục Phi, năm nhất khoa Công nghệ thông tin. Còn cậu?”

Nhược Hy đáp nhỏ nhưng rõ ràng:

“Tôi là Lâm Nhược Hy… năm nhất khoa Nghệ thuật.”

Lục Phi gật gù, ánh mắt sáng lên đầy tò mò:

“Ồ— nghệ thuật hả? Nhìn cậu hợp vibe lắm luôn.”

Nhược Hy chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng chưa kịp đáp lại, từ phía sau lại vang lên vài tiếng thì thầm khác.

“Hai người đó… nhẫn đôi đúng không?”

“Nhìn giống y nhau thật…”

“Có khi là trùng hợp thôi?”

Rồi ai nấy đều đồng loạt quay đi khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Băng Tâm lướt qua. Băng Tâm chỉ khẽ liếc, nhưng đủ để cả đám im như tờ.

Ánh nhìn ấy tiếp tục dừng lại một thoáng trên bóng lưng của Nhược Hy — không quá lâu, nhưng chan chứa sự chú ý mà người ngoài không thể nhận ra.

Nhược Hy vẫn ngồi ngoan ngoãn nghe giảng, hoàn toàn không biết rằng mình vừa thành tâm điểm của mấy lời xì xào.

Còn Lục Phi thì thật thà hỏi:

“Cậu có đeo nhẫn đôi không? Tớ thấy vài bạn nhìn tay cậu…”

Nhược Hy thoáng khựng lại, tay cô bất giác rụt lại dưới bàn, giọng nhỏ đi:

“À… không có gì đâu. Chỉ là một chiếc nhẫn kỷ niệm thôi.”