Môi mím chặt, mắt nhìn chỗ khác, như thể sợ chỉ cần nhìn lâu thêm một chút là để lộ điều gì đó không nên.
Nhược Hy khẽ cười, tim run nhẹ.
“Cảm ơn… Băng Tâm.”
“Đừng nói mấy thứ vô nghĩa.”
Băng Tâm lạnh lùng đáp, khoanh tay đứng cạnh giường bệnh.
Nhưng đôi mắt lại vẫn luôn dõi theo từng chuyển động nhỏ của nàng.
Nhược Hy vừa nằm xuống giường y tế chưa được bao lâu thì cửa phòng cạch một tiếng mở ra.
Trạch Phong bước vào.
Ánh mắt cậu ngay lập tức dán vào nàng, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.
“Cậu mệt lắm không? Có đau chỗ nào không? Mình đưa cậu đi bệnh viện nhé?”
Giọng cậu dịu xuống, bàn tay đưa ra định đỡ lấy vai nàng.
Nhưng một lực mạnh bất ngờ chắn lại.
Băng Tâm.
Cô đứng chắn ngay giữa hai người, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm thủng đối phương.
Trạch Phong khựng lại một giây, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
“Tôi chỉ quan tâm thôi. Nhược Hy đang không khoẻ.”
“Quan tâm?” Băng Tâm nhếch môi. “Cậu đúng là nhiều chuyện thật.”
“Cậu mới là người thái độ kỳ lạ.” — Trạch Phong đáp nhẹ đầy ý mỉa mai.
“Nhược Hy cần nghỉ. Nếu không giúp được thì tránh ra.”
Không khí rắc một cái như muốn vỡ.
Nhược Hy hoảng hốt:
“Các cậu đừng—”
“Cậu ấy là vị hôn thê của tôi.”
Băng Tâm lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt đen dần lại.
“Tôi không cần một người ngoài xen vào.”
Lần này Trạch Phong thật sự sững người một nhịp. Rồi môi cậu cong lên nhẹ, nhưng chẳng có chút dè chừng:
“Hôn thê à? Vậy mà tôi lại thấy cậu đối xử với cô ấy chẳng giống chút nào.”
Băng Tâm siết chặt nắm tay.
Trạch Phong tiếp tục, giọng chậm rãi, cố tình chạm đúng điểm cô ghét nhất:
“Cậu không biết lo cho người ta, lại còn khiến cô ấy sợ hãi… Tôi nghĩ Nhược Hy xứng đáng được quan tâm… tốt hơn thế.”
Từng chữ như tát thẳng vào sự kiêu ngạo của Băng Tâm.
Không kìm được nữa, cô tiến lên một bước, đứng sát Trạch Phong chỉ còn nửa gang tay:
“Tôi cảnh cáo cậu…”
Giọng thấp, trầm, như tiếng gầm bị kìm nén.
“Tránh xa cô ấy ra.”
Trạch Phong không lùi, ánh mắt cũng trở nên sắc nét:
“Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi. Ai quan tâm Nhược Hy tốt hơn… người đó mới xứng đáng ở cạnh cô ấy.”
Cả căn phòng bùng lên khí thế đối đầu dữ dội.
Bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần ai nói thêm một câu là bùng nổ ngay.
Trạch Phong ngồi xuống ngay cạnh giường, chẳng hề để ý ánh mắt giận dữ đang bắn thẳng vào gáy cậu từ phía sau.
“Nhược Hy, tay cậu vẫn đau à?”
Cậu dịu giọng, rồi nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng kiểm tra vết trầy.
Hành động quá đỗi thân mật— và Trạch Phong cố tình không nhìn Băng Tâm, như thể đang khiêu khích công khai.
Nhược Hy đỏ bừng cả mặt, vội rút tay lại:
“Cậu đừng… ở đây còn có—”
“Không sao đâu.”
Trạch Phong cười khẽ, ánh mắt ấm áp đến mức làm tim người ta run.
Nhược Hy lúng túng không nói nên lời.
Băng Tâm đứng một bên, sắc mặt tối dần như trời sắp giông bão.
“Buông tay.”
Hai chữ bật ra lạnh đến rợn sống lưng.
Trạch Phong quay đầu lại, môi cong cong, giọng nửa như châm chọc nửa như thách thức:
“Tại sao tôi phải nghe lời cậu?”
Băng Tâm tiến đến, trực tiếp gạt mạnh tay Trạch Phong khỏi cổ tay Nhược Hy.
“Cậu chạm vào cô ấy thêm lần nữa…”
Ánh mắt cô nhìn cậu như quét một đường băng giá.
“…tôi không đảm bảo sẽ lịch sự như bây giờ đâu.”
Trạch Phong vẫn chẳng hề nao núng, còn nhún vai, đúng kiểu “biết rồi nhưng thích chọc”.
“Thế thì chăm sóc cô ấy tốt vào.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt Băng Tâm.
“Vì hiện tại tôi chẳng thấy chút dấu hiệu nào cho thấy cậu coi cô ấy là hôn thê cả.”
chát một cú vào lòng tự tôn của Băng Tâm.
Băng Tâm giận đến mức tay khẽ run lên, nhưng vẫn siết lại để giữ bình tĩnh.
Nhược Hy thấy không khí sắp nổ tung, hoảng quá nên cất tiếng:
“Được rồi, hai cậu đừng… cãi nhau nữa. Em… em ổn mà.”
Em.
Chỉ một chữ thôi mà Băng Tâm lập tức quay sang, ánh mắt hơi dịu lại một chút nhưng vẫn âm u.
Trạch Phong nhân cơ hội cúi xuống sát Nhược Hy, giọng nhẹ nhưng cố tình đủ lớn để Băng Tâm nghe:
“Nếu cậu cần gì… cứ gọi mình. Mình lúc nào cũng rảnh để chăm cho cậu.”
Băng Tâm: “…”
Không khí đóng băng hoàn toàn.
Trạch Phong nở nụ cười thách thức lần cuối rồi đút tay vào túi quần, bước ra khỏi phòng y tế theo phong cách cực nhàn:
“Ghen thì ghen cho rõ vào. Đừng có nửa vời.”
Cánh cửa cạch một tiếng đóng lại.
Không gian chỉ còn hai người— và sự im lặng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Cửa vừa đóng lại, không khí trong phòng y tế như đông đặc.
Nhược Hy cúi đầu, hai tay siết chặt góc áo, tim đập loạn vì… không biết nên sợ hay nên xấu hổ nữa.