Đến nội dung chính

Chương 37

admin 833 Chữ Cài Đặt

Đây chính là mạt thế, nơi tràn ngập những điều hoang đường và châm chọc.

Cho nên cũng không khó hiểu khi Phương Pháp giật mình trước hành động vét sạch dây chuyền vàng của Cố Tuyết Thư.

Dù sao, nhìn thế nào cô cũng là một người thông minh, thật sự không giống người sẽ làm ra chuyện vô nghĩa như vậy.

“Mấy thứ này có ích với em.”

Cố Tuyết Thư khoác ba lô lên vai, nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Phương Pháp đi trước, hai người cùng bước ra khỏi cửa hàng vàng.

Đột nhiên, một luồng mùi hôi thối thoảng qua chóp mũi Cố Tuyết Thư. Cánh mũi cô khẽ động, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cô đột ngột đưa tay kéo Phương Pháp, người vẫn chưa nhận ra điều gì, lùi mạnh về phía sau. Cùng lúc đó, con dao trong tay cô đã vung xuống, chém thẳng vào con tang thi đang nhào tới!

Phương Pháp bị Cố Tuyết Thư kéo bất ngờ, nhất thời giật mình. Đến khi đứng vững, hắn mới nhìn thấy con dao trong tay cô đã chém trúng vai phải của con tang thi vừa lao ra, trực tiếp chém đứt toàn bộ bả vai!
Hắn không khỏi kinh hãi.

Phải có sức lực lớn đến mức nào mới có thể chỉ bằng một dao chém đứt cả bả vai?

Nhưng Phương Pháp không kịp nghĩ nhiều. Chỉ thấy Cố Tuyết Thư mạnh mẽ đạp một chân vào ngực con tang thi, trực tiếp đá nó ngã xuống đất. Ngay sau đó, cô lập tức xông lên, nắm chặt chuôi dao, hung hăng đâm thẳng xuống đầu nó!

Từ lúc Cố Tuyết Thư phát hiện con tang thi cho đến khi hoàn toàn giải quyết xong, toàn bộ quá trình còn chưa đến một phút.

Phương Pháp trợn mắt há hốc mồm.

Lúc ấy ở trên xe, cô đột nhiên đập đầu Lão Lương vào cửa xe khiến hắn giật mình không nhẹ. Tuy rằng trước đó hắn cũng đã ở chung với Cố Tuyết Thư một khoảng thời gian ngắn, nhưng phần lớn thời gian cô đều ở bên ba mẹ, biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là một cô gái tương đối trấn định, không có gì quá đặc biệt. Hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy Cố Tuyết Thư giết tang thi.
Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn thay đổi nhận thức về cô.

Phản ứng vừa rồi của cô quả thực còn nhạy bén hơn cả một người từng tham gia bộ đội mấy năm, lại làm cảnh sát hai năm như hắn. Ngay cả hắn cũng không phát hiện nơi đó có một con tang thi, vậy mà cô lại lập tức nhận ra. Hơn nữa, cách cô ra tay cũng khiến hắn không khỏi khiếp sợ. Một dao cuối cùng giải quyết tang thi, cô thậm chí không chớp mắt lấy một cái, hiển nhiên đã có kinh nghiệm vô cùng phong phú.

Mãi đến khi trở lại trên xe, Phương Pháp vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần.

Lái xe được vài phút, Phương Pháp mới lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi: “Cố Tuyết Thư, sao em làm được như vậy?”

“Làm được như thế nào?” Cố Tuyết Thư nhét vòng cổ vào trong ba lô, thuận miệng hỏi.

“Vừa nãy sao em phát hiện ra con tang thi kia? Hơn nữa còn xuống tay lợi hại như vậy.”
“Trực giác của phụ nữ.” Cố Tuyết Thư nói: “Anh giết thêm mấy con tang thi cũng có thể lợi hại như vậy.”

Trên thực tế, ngay cả Cố Tuyết Thư cũng từng có một thoáng kinh ngạc khi nhận ra mình chỉ dùng một dao đã chém đứt cả bả vai của tang thi. Hơn nữa, các giác quan của cô cũng trở nên vô cùng nhạy bén, từ thị lực, khứu giác, thính giác cho đến khả năng phản ứng của cơ thể đều mạnh hơn trước rất nhiều.

Phương Pháp không hỏi thêm, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm vui mừng. Có một đồng đội như vậy, dọc đường đi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, chiếc ba lô lớn chứa đầy vật tư kia, nếu ăn uống tiết kiệm một chút thì ít nhất cũng đủ duy trì hơn mười ngày.

Hắn muốn nhanh chóng tìm được ba mẹ Cố Tuyết Thư. Dù sao hắn đã hứa với cô, phải giúp cô tìm được ba mẹ trước, sau đó mới có thể đi tìm ba mẹ mình.

Xe tiếp tục chạy trên đường. Vì phải chú ý đến chiếc xe màu vàng nên Phương Pháp không dám lái quá nhanh, không ngừng có những chiếc xe gào thét vượt qua hai bên.

Đoạn đường này tương đối ít tang thi, nhưng trên đường lại có không ít thi thể tang thi nằm xoài dưới đất, bị ánh mặt trời phơi khô, rồi bị những chiếc xe chạy ngang qua cán nát. Mỗi khi bánh xe lướt qua, những thi thể ấy lại không ngừng phập phồng dưới sức ép.