Đến nội dung chính

Chương 36

admin 826 Chữ Cài Đặt

Trực thăng mỗi ngày đều bay qua bay lại trên bầu trời.

Các tuyến đường dẫn về thủ đô cũng được thiết lập nhiều trạm kiểm soát. Muốn đi tiếp, mọi người phải trải qua kiểm tra để xác nhận có bị tang thi cắn hay bị thương hay không.

Mặc dù trên TV ngày nào cũng phát tin tức, kêu gọi người dân không nên mù quáng chạy đến thủ đô, phương án tốt nhất là ở yên trong nhà chờ chính phủ cứu viện. Nhưng còn chưa đợi được cứu viện, lương thực trong nhà đã cạn kiệt trước. Vì vậy, ngày càng có nhiều người tìm đường đến thủ đô.

Hiện tại đã là tháng thứ ba kể từ khi mạt thế bùng phát. Mất đi thông tin liên lạc và internet chẳng khác nào trở về thời cổ đại, hoàn toàn không thể biết tình hình bên ngoài. Mọi người chỉ có thể dựa vào những thay đổi xảy ra tại địa phương để phán đoán mạt thế đã phát triển đến mức nào.
Dựa vào tình hình trên đường, số người xuất hiện ngày càng ít, trong khi tang thi lại ngày càng nhiều. Chỉ sợ tình hình hiện tại không hề lạc quan.

Cố Tuyết Thư hít một hơi thật sâu. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để suy nghĩ quá nhiều.

Quan trọng nhất là phải tìm được ba mẹ trước.

Nhưng cô cũng nhất định phải đến thủ đô. Chỉ dựa vào một mình cô, cô không thể đảm bảo ba mẹ được an toàn. Chỉ khi tìm được một nơi đủ an toàn, cô mới có thể yên tâm. Không thể nghi ngờ, thủ đô chính là lựa chọn hàng đầu.

Hiện tại, cô chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Trong lòng Cố Tuyết Thư nặng trĩu. Một ngày chưa tìm được ba mẹ, cô sẽ không thể yên tâm dù chỉ một ngày.

“Dừng xe!”

Đột nhiên, Cố Tuyết Thư nhìn thấy một cửa hàng vụt qua bên đường, lập tức lên tiếng.
Phương Pháp giật mình. Đến khi hắn kịp phản ứng, xe đã chạy thêm hơn mười mét mới dừng lại.

“Làm sao vậy?”

“Chờ em vài phút, em qua đó có chút việc.” Cố Tuyết Thư nói, sau đó cầm theo con dao, tiện tay khoác ba lô lên vai, mở cửa xe rồi nhảy xuống.

“Lại vài phút?” Phương Pháp từ ghế lái chuyển sang ghế phụ, nhìn bóng lưng Cố Tuyết Thư đang đi về phía trước, lên tiếng: “Không phải vừa mới giải quyết xong sao?”

Ngay sau đó, Phương Pháp nhìn thấy chiếc ba lô trên lưng cô, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Hắn vội vàng tắt máy, rút chìa khóa rồi nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy theo.

“Cố Tuyết Thư, từ từ, anh đi cùng em.”

Cố Tuyết Thư kinh ngạc liếc hắn một cái. Thấy sắc mặt Phương Pháp rõ ràng có chút căng thẳng, cô vừa nghĩ đã hiểu hắn đang lo lắng điều gì, liền gật đầu. Sau đó, cô cầm dao trong tay, bước nhanh về phía cửa hàng vừa nhìn thấy.
Phương Pháp nhẹ nhàng thở phào, lập tức đi theo cô.

Đến bên ngoài cửa hàng, Phương Pháp không khỏi tò mò hỏi: “Cố Tuyết Thư, em đến đây làm gì?”

“Lấy chút đồ.”

Cố Tuyết Thư nói xong liền chui vào trong cửa hàng.

Đây là một cửa hàng vàng quy mô khá nhỏ. Hiển nhiên chủ tiệm đã rời đi rất vội, chỉ kịp đóng cánh cửa kính bên ngoài. Nhưng cánh cửa đã bị đập nát từ trước, bên trong cũng bị cướp sạch một lượt, kính của các quầy hàng đều bị đập vỡ.

Chỉ còn một chiếc tủ kính vẫn chưa bị động đến. Bên trong bày ngay ngắn những sợi dây chuyền vàng, đại khái có khoảng bảy, tám chục chiếc.

Cố Tuyết Thư không dám đập vỡ kính, tránh gây ra động tĩnh thu hút tang thi. Cô vòng ra phía trong, mở cửa tủ từ bên trong rồi thò tay vào, nhanh chóng lấy toàn bộ dây chuyền vàng, ném hết vào ba lô.

Phương Pháp nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đợi đến khi hoàn hồn, hắn mới hỏi: “Cố Tuyết Thư, em lấy mấy thứ này làm gì?”

Thật sự không thể trách hắn không hiểu. Khi mạt thế vừa mới bắt đầu, quả thực đã có một khoảng thời gian cướp bóc điên cuồng. Nhưng không bao lâu sau, mọi người đều nhận ra trận tai nạn này không phải chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

So với vàng bạc, kim cương, thức ăn và nước uống mới là thứ quý giá nhất.

Vì vậy, mọi người dần chuyển từ cướp bóc những món đồ có giá trị sang tranh giành lương thực.

Bây giờ, dù có nhìn thấy một pho tượng Phật bằng vàng nằm trên đường, mọi người cũng chẳng buồn nhặt. Nhưng nếu nhìn thấy một thanh chocolate, chắc chắn sẽ có người lập tức nhào tới tranh giành.