Tạ Vũ Hồng không nhịn được thấp giọng oán giận.
“Bỏ đi, so với những người khác, chúng ta xem như vẫn tốt.”
Trương Siêu nói.
Mấy người nhìn thoáng qua những ánh mắt đầy khát vọng của những người xung quanh, sau đó đều im lặng.
Mấy người tìm một vị trí cho mình rồi ngồi xuống. Trình Minh chia mười gói bánh quy, mỗi người được hai gói. Sau đó, hắn lấy phần của mình đưa cho Cố Tuyết Thư, hạ giọng nói:
“Chúng em ở bên ngoài đã lén ăn rồi.”
Cố Tuyết Thư sửng sốt, sau đó lắc đầu:
“Không cần, chị đã ăn rồi. Cảm ơn.”
Bữa tối nay Cố Tuyết Thư đã ăn thịt kho tàu và gà Cung Bảo do chính tay ba Cố nấu, hiện tại hoàn toàn không cảm thấy đói.
Trình Minh tưởng cô khách sáo, đang định nói thêm thì nghe Hoàng Mộng Dao châm chọc:
“Trình Minh, cậu không thấy người ta không muốn nhận ân tình của cậu sao? Cậu cần gì phải cứ mặt nóng dán mông lạnh?”
Trình Minh có chút lúng túng. Gói bánh quy trong tay, cầm về cũng không được, mà cứ đưa ra như vậy cũng chẳng phải.
Cố Tuyết Thư đành phải nói:
“Chị thật sự không đói. Trên người chị lại không có túi, em giữ giúp chị trước đi. Khi nào chị đói thì chị sẽ tìm em lấy, được không?”
Trình Minh lập tức vui vẻ, nhanh chóng cất hai gói bánh quy vào túi:
“Vậy được.”
Vóc dáng hắn rất cao, đại khái khoảng một mét tám, làn da trắng đến mức nổi bật. Tóc ngắn, gương mặt hơi trẻ con, lúc cười rộ lên lại càng khiến hắn trông nhỏ tuổi hơn.
“Không cần thì có thể cho tôi. Từ giữa trưa đến giờ tôi vẫn chưa có gì vào bụng.”
Đạo trưởng Giả ở bên cạnh ôm bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Đến nửa đêm, đạo trưởng Giả đã nghiêng người nằm ở vị trí bên cạnh Cố Tuyết Thư, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy khe khẽ vang lên.
Cố Tuyết Thư dựa lưng vào tường, nhưng hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Cô không nhịn được suy nghĩ, nếu lúc này ba mẹ đột nhiên bước vào phòng, phát hiện cô không còn ở đó, chắc chắn sẽ bị dọa cho không nhẹ.
Hơn nữa, đến bây giờ cô vẫn không biết rốt cuộc vì sao mình lại đột nhiên từ thế giới kia đi tới nơi này.
Cố Tuyết Thư nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi.
“Chị, sao chị chưa ngủ?”
Lúc này, Trình Minh từ phía bên kia bò lại gần, hạ thấp giọng hỏi.
“Chị không ngủ được.”
Cố Tuyết Thư cũng hạ giọng đáp.
“Em cũng vậy.”
Trong giọng nói của Trình Minh lại mang theo một chút vui vẻ, khiến Cố Tuyết Thư có hơi khó hiểu.
Không ngủ được thì có gì đáng vui chứ?
Đúng lúc này, trong màn đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên những âm thanh ái muội khó nói, hơn nữa còn không chỉ phát ra từ một nơi.
Trình Minh và Cố Tuyết Thư đồng thời sững lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều cảm thấy có chút xấu hổ.
Cố Tuyết Thư cứng người trong giây lát, sau đó rất nhanh liền thả lỏng.
Ở mạt thế, lễ nghĩa liêm sỉ từ lâu đã bị người ta vứt ra sau đầu. Những chuyện vượt quá giới hạn như vậy, cô đã nhìn thấy quá nhiều, từ lâu cũng chẳng còn cảm thấy kỳ lạ.
Ngược lại, Trình Minh lại có chút xấu hổ, thấp giọng nói:
“Ngủ ngon, Cố Tuyết Thư.”
Nói xong, hắn lại bò trở về.
Cố Tuyết Thư nhìn hắn cẩn thận mò mẫm trong bóng tối, tránh không giẫm phải những người xung quanh, khóe môi không khỏi cong lên.
Nhưng nụ cười vừa mới nở ra, cô đột nhiên khựng lại.
Cô rốt cuộc cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến mình dọc đường luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hiện tại là ban đêm. Vì tiết kiệm điện, toàn bộ gara không bật bất kỳ nguồn sáng nào, khắp nơi đều chìm trong bóng tối.
Thế nhưng cô lại có thể nhìn rõ từng góc trong màn đêm…
Cố Tuyết Thư không những không cảm thấy vui mừng vì đột nhiên có được năng lực này, ngược lại, trước những điều hoàn toàn không thể lý giải, cô càng cảm thấy bất an.
Cô bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện kỳ lạ mà mình đã trải qua trong mấy ngày nay.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ sau khi cô bị tang thi cắn.
Căn phòng màu trắng kia, cánh cửa màu đen kia…
Lần đầu tiên mở cửa, cô đi tới một thế giới khác. Ngoại trừ việc ở đó hoàn toàn không xảy ra mạt thế, những thứ còn lại gần như giống hệt nơi này. Ở đó cũng có người nhà của cô, có bạn bè của cô.