Đến nội dung chính

Chương 20

admin 775 Chữ Cài Đặt

Mấy người lập tức tiến lên lục soát người bọn họ.

Hai nữ sinh Hoàng Mộng Dao và Tiếu Vân Vân bị sờ soạng từ trên xuống dưới, chiếm không ít tiện nghi, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thản, hiển nhiên đã quen với kiểu kiểm tra này.

Đạo trưởng Giả cũng rất thức thời, chủ động giơ hai tay lên, mặc cho bọn họ lục soát một lượt trên người.

“Ai, anh Tiểu Trần.”

Hoàng Mộng Dao đột nhiên mang theo vẻ nghi hoặc hỏi:

“Không cần soát người chị Cố Tuyết Thư sao?”

Bên kia, Cố Tuyết Thư chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh. Nếu cô có giấu thứ gì trên người thì chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy, cho nên nhất thời không ai nghĩ đến chuyện lục soát cô.

Nhưng sau lời nhắc của Hoàng Mộng Dao, mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía Cố Tuyết Thư đang đứng một bên, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Trình Minh có chút không dám tin, nhìn Hoàng Mộng Dao một cái, sau đó lập tức quay sang nhìn Cố Tuyết Thư.

Đạo trưởng Giả cũng kinh ngạc liếc Hoàng Mộng Dao.

Tiểu Trần đầu tiên sửng sốt, có chút ngoài ý muốn nhìn Hoàng Mộng Dao, sau đó cười khẽ hai tiếng, nói với Cố Tuyết Thư:

“Thật ngại, vị tiểu thư này. Đây là quy củ ở nơi này của chúng tôi…”

Nói xong, hắn liền tiến lên, định lục soát người Cố Tuyết Thư.

Trình Minh và đạo trưởng Giả gần như đồng thời muốn tiến lên ngăn cản.

Nhưng ngay lúc đó, Cố Tuyết Thư đã lùi về sau một bước, nhìn Tiểu Trần rồi hỏi:

“Thực ngại quá. Xin hỏi, mỗi người muốn gia nhập nơi này đều phải bị soát người sao?”

Tiểu Trần gật đầu:

“Đương nhiên!”

“Vậy là tốt rồi.”

Cố Tuyết Thư nhẹ nhàng thở phào, sau đó bình tĩnh nói:

“Tôi không định gia nhập nơi này, vậy không cần soát người tôi.”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Cố Tuyết Thư quay sang nhìn khuôn mặt đang sửng sốt của Trình Minh, nói:

“Trình Minh, cảm ơn em đã đưa chị một đoạn đường. Hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại. Bảo trọng.”

Nói xong, cô quay sang nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tiểu Trần:

“Phiền anh mở cửa cho tôi ra ngoài.”

“Ai! Từ từ đã, cô gái nhỏ. Cháu mang theo chú đi. Hai chúng ta đi ra ngoài, ít nhất cũng có người bầu bạn, đúng không?”

Đạo trưởng Giả đột nhiên đưa ra một quyết định ngoài dự đoán của mọi người. Để thể hiện lập trường của mình, hắn còn chủ động đứng sang bên cạnh Cố Tuyết Thư.

“Chị, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Đừng nói chị chỉ là một nữ sinh, ngay cả chúng em nhiều người như vậy cũng không dám qua đêm ở bên ngoài. Chị…”

Trình Minh cắn chặt răng, sau đó nói:
“Nếu chị nhất định phải đi ra ngoài, vậy em cũng đi cùng chị.”

“Trình Minh, cậu có biết mình đang nói gì không?”

Hoàng Mộng Dao không nhịn được, giọng nói lập tức cao lên.

Những người khác cũng bị câu nói của Trình Minh làm cho kinh ngạc. Ánh mắt họ liên tục đảo qua lại giữa Trình Minh và Cố Tuyết Thư, biểu cảm trở nên có chút vi diệu.

Ngay cả Cố Tuyết Thư cũng bị lời nói của Trình Minh làm cho sững người, có chút không hiểu nổi.

Trình Minh này chẳng lẽ là kiểu người theo chủ nghĩa anh hùng sao?

“Bỏ đi! Xem như em chỉ là một cô gái yếu đuối, vậy tôi phá lệ thu lưu em một lần.”

Tiểu Trần lại bất ngờ nhượng bộ. Trình Minh có sức chiến đấu không tệ, nếu hắn thật sự đi theo nữ sinh này ra ngoài, vậy đối với đám người bọn họ mà nói cũng là một tổn thất.

Trình Minh lập tức vui mừng ra mặt.

Điều này lại khiến Cố Tuyết Thư càng cảm thấy kỳ quái. Tuy hai người là đồng trường, nhưng Trình Minh đối xử với cô không khỏi quá nhiệt tình.

Có gì đó không đúng.

Vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Nghĩ vậy, Cố Tuyết Thư âm thầm dịch sang bên cạnh vài bước, chủ động kéo giãn khoảng cách với Trình Minh.

Tiểu Trần nói xong, tùy ý lục tìm vài thứ trong bao tải mà bọn họ mang về, sau đó lấy ra mười gói bánh quy, ném cho Trình Minh:

“Các em chỉ tìm được chừng này, nên cũng chỉ có thể cho các em từng này.”

Nói xong, hắn liền dẫn người rời đi.

“Một chút này còn không đủ cho chúng ta ăn một bữa.”