Hơn nữa, sau khi mạt thế tiến đến, hắn luôn giữ được sự bình tĩnh, lại có khả năng chỉ huy nên rất được những người trên xe tin tưởng. Ngay cả tài xế cũng gần như coi hắn như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó.
Vậy nên, nếu khi ấy hắn còn nể chút tình cũ, hắn đã không thể bỏ mặc cô lại phía sau…
“Không… đừng! Đừng đi! Ba! Mẹ!”
Cố Tuyết Thư nhắm chặt mắt, đột nhiên hoảng hốt hét lên.
Mẹ Cố vốn đang ngủ say, bị tiếng hét của Cố Tuyết Thư đánh thức. Bà vội vàng đưa tay bật đèn. Nhìn thấy hai mắt Cố Tuyết Thư vẫn nhắm nghiền, gương mặt đầy đau khổ, cả người toát mồ hôi lạnh, bà hoảng hốt lay cô:
“Thư Thư! Thư Thư! Con tỉnh lại đi!”
Ba Cố ở ngay phòng bên cạnh cũng nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy sang:
“Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Tuyết Thư từ từ tỉnh lại. Trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ hoảng sợ, cô đờ đẫn nhìn ba mẹ đang lo lắng trước mặt. Một lúc sau, cô mới nhận ra mình vừa gặp ác mộng.
Thấy ba mẹ vẫn bình an ở ngay trước mắt, Cố Tuyết Thư chớp mắt, nước mắt lập tức trào ra.
Mẹ Cố đau lòng hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Con gặp ác mộng sao?”
“Con không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi.”
Cố Tuyết Thư lau nước mắt, cố nở nụ cười để trấn an ba mẹ.
Nhưng dù miệng nói không sao, ánh mắt cô vẫn không ngừng nhìn xuống đầu gối của ba.
Trong những ngày đầu mạt thế, đầu gối của ba cô từng bị thương. Vết thương vốn không nghiêm trọng, nhưng vì không có thuốc men nên ngày càng trở nặng. Ba sợ mình sẽ liên lụy đến mẹ và cô, thậm chí còn từng có ý định tự tử…
Cố Tuyết Thư cảm thấy hốc mắt cay lên, vội vàng nhắm mắt lại.
“Ba mẹ, con buồn ngủ rồi. Mẹ cũng không cần ngủ cùng con đâu. Giường nhỏ thế này, hai mẹ con nằm cũng không vừa.”
Ba Cố cũng lên tiếng:
“Đúng đó, Thanh Thanh. Giường nhỏ như vậy, Thư Thư ngủ cũng không thoải mái.”
Mẹ Cố dịu giọng:
“Em không phải là quá nhớ Thư Thư sao.”
Nói xong, bà không nỡ nhưng vẫn đứng dậy rời khỏi giường, tắt đèn cho Cố Tuyết Thư. Vừa bước ra ngoài, bà vừa nhỏ giọng nói với ba Cố:
“Mấy ngày nữa anh đi cùng em đến cửa hàng nội thất, mua cho Thư Thư một chiếc giường lớn hơn…”
Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Cố Tuyết Thư từ từ mở mắt.
Cô vừa mơ thấy ba mẹ vì mất đi sự bảo vệ của mình mà bị mọi người ghét bỏ, cuối cùng cũng bị bỏ lại như cô.
Đây không chỉ là một cơn ác mộng.
Nếu không có cô, cơn ác mộng ấy sẽ trở thành hiện thực.
Cố Tuyết Thư đưa tay che mặt, không dám tưởng tượng ba mẹ đã lớn tuổi sẽ phải sống sót thế nào trong mạt thế tàn khốc kia…
Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt hiền từ của ba mẹ.
Đột nhiên, ngay trong khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng trắng lóe lên.
Cố Tuyết Thư buông tay xuống, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Khắp nơi đều là một màu trắng chói mắt.
Cô khó khăn nuốt nước bọt rồi chậm rãi đứng dậy.
Sao… tại sao lại như thế này?
Cô thực sự đã trở lại nơi kỳ lạ này.
Chính là nơi này.
Căn phòng màu trắng mà cô từng đến sau khi bị tang thi cắn.
Thậm chí, con dao bổ dưa hấu vẫn còn nằm trên mặt đất.
Cố Tuyết Thư lo lắng nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy cánh cửa màu đen.
Cô lập tức chạy đến, hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn xuống.
Ánh sáng vàng quen thuộc lập tức chiếu tới.
Cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt, kèm theo mùi hôi thối đặc trưng của tang thi. Cố Tuyết Thư mở to mắt, không dám tin nhìn quanh.
“Đây… đây là…”
Trước mặt Cố Tuyết Thư là những thi thể tang thi nằm la liệt, tỏa ra thứ mùi thối mà cô đã sớm miễn nhiễm. Hầu hết tang thi ở đây đều đã bị chém chết…
Cô thực sự đã trở lại mạt thế!
Lông tơ trên người Cố Tuyết Thư lập tức dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Cô nhớ rõ mình đang nằm trên giường, mắt còn chưa kịp nhắm lại thì một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Sau đó, cô xuất hiện trong căn phòng trắng kia. Cánh cửa vừa mở ra, cô đã lập tức đến nơi này…