Đến nội dung chính

Chương 15

admin 791 Chữ Cài Đặt

Thế nhưng, những vết sẹo lớn nhỏ trên người cô lại hoàn toàn biến mất.

Cô từng bị tang thi cắn, vậy mà cơ thể lại không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của việc biến đổi thành tang thi.

Nếu tất cả những chuyện đó chỉ là một giấc mơ, vậy lời giải thích duy nhất chẳng lẽ là cô đã mắc chứng tâm thần phân liệt, hoặc thật sự đã phát điên?

Vô số câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Cố Tuyết Thư, nhưng cô không thể tìm được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào.

Mẹ Cố lại lên tiếng:

“Đúng rồi, Thư Thư. Mẹ đã gọi điện báo cho cậu mợ của con, họ hàng trong nhà và một số người bạn của con. Mọi người đều muốn đến đây thăm con. Nhưng mẹ nói phải hỏi ý kiến con trước. Con thấy thế nào?”

Cố Tuyết Thư nói:

“Mẹ, tạm thời con không muốn gặp ai hết. Mẹ có thể bảo họ đừng đến được không?”
Mẹ Cố vội vàng gật đầu:

“Được, được, mẹ đều nghe theo con. Mẹ sẽ bảo mọi người đừng đến. Con cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.”

Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

Mẹ Cố lập tức nói với ba Cố:

“Anh, anh ra xem là ai đến.”

Ba Cố đứng dậy đi ra ngoài.

Ngay sau đó, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào:

“Chú, dì, cháu nghe nói Thư Thư đã về nên ghé qua thăm em ấy một chút.”

Nghe giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, đầu óc Cố Tuyết Thư lập tức ong lên một tiếng, cả người thoáng sững sờ.

“Văn Minh, Thư Thư nhà chú hiện tại không tiện…”

Ba Cố vừa định từ chối, đã nghe Cố Tuyết Thư lên tiếng:

“Ba, ba cứ để anh ấy vào đi.”

Nghe vậy, ba Cố nghiêng người sang một bên, để Văn Minh bước vào.

Người bước vào là một chàng trai trẻ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Hắn có vẻ ngoài dịu dàng, lịch sự, lại đẹp trai, đúng kiểu người mà trước kia Cố Tuyết Thư từng thích.
Đúng vậy, là trước kia.

Mẹ Cố đứng dậy, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:

“Văn Minh, sao cháu lại đến đây?”

“Cháu nghe mọi người nói Thư Thư đã trở về, nên đến thăm em ấy.”

Văn Minh nói xong liền đặt giỏ hoa quả lên bàn. Khi nhìn thấy Cố Tuyết Thư, vẻ lo lắng trong mắt hắn dần chuyển thành dịu dàng.

“Thư Thư, đã lâu không gặp. Em có khỏe không?”

Hắn vô cùng săn sóc, từ đầu đến cuối đều không hề nhắc đến chuyện cô mất tích.

Cố Tuyết Thư mỉm cười:

“Em ổn, cảm ơn anh đã quan tâm.”

Câu trả lời lịch sự nhưng rõ ràng mang theo vẻ xa cách.

Văn Minh thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tự nhiên. Nghĩ đến việc cô vừa mới trở về, hắn cũng phần nào hiểu được.

“Anh thấy em có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn. Anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Nếu có chuyện gì thì em cứ gọi cho anh.”
Vẫn là cách cư xử nhẹ nhàng, lịch sự ấy, khiến người khác gần như không thể tìm ra bất kỳ điểm sai nào.

Cố Tuyết Thư cũng không có ý định tiễn hắn, chỉ mỉm cười nói:

“Cảm ơn anh, em không tiễn.”

“Em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Ba Cố lập tức tiễn Văn Minh ra cửa.

Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, mẹ Cố mới không nhịn được lên tiếng:

“Thư Thư, sao con lại lạnh lùng với Văn Minh như vậy? Trước kia…”

“Mẹ.”

Cố Tuyết Thư ngắt lời mẹ Cố:

“Con hơi mệt. Khi nào ăn cơm mẹ gọi con nhé.”

Mẹ Cố lập tức gạt chuyện Văn Minh sang một bên, vội vàng nói:

“Được, được, được. Con nghỉ ngơi đi, tối mẹ sẽ gọi con.”

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, mẹ Cố mới chạy đến bên cạnh ba Cố, hạ giọng hỏi:

“Anh, anh có thấy Thư Thư khác với bình thường không? Anh xem, trước kia mỗi lần Văn Minh đến nhà, con bé đều sáng mắt lên, miệng nói chuyện không ngừng. Nhưng hôm nay… con bé có vẻ lạnh lùng quá.”

Ba Cố nói:

“Không phải con bé vừa mới về đến nhà sao? Phỏng chừng vẫn còn mệt, em cứ để con từ từ thích nghi đi.”

“Em vẫn thấy con bé đối xử với Văn Minh có gì đó không đúng.”

Mẹ Cố vẫn tin vào trực giác của mình.

Lúc này, trong phòng, Cố Tuyết Thư khẽ cười lạnh.

Trên đường chạy trốn giữa mạt thế, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Lục Cổ Thần trần truồng lăn lộn cùng Tương Du, trong lòng cô đã không còn bất kỳ tình cảm nào dành cho hắn.