Đến nội dung chính

Chương 12

admin 771 Chữ Cài Đặt

Giữa những trò chơi bắn súng, ném vòng, vòng quay mặt trời hiện lên như một gã khổng lồ rực rỡ, chậm rạp xoay tròn giữa không trung.

Trần Hạo Nhiên dừng bước, anh ngước nhìn vòng quay, rồi chỉ tay lên đỉnh cao nhất.

“Em thấy cái vòng quay kia không? Nếu lên đến đó, em sẽ thấy cả cái thị trấn này nhỏ lại. Những nỗi buồn của em, những bất công em gánh chịu, nhìn từ trên đó cũng chỉ như những hạt cát li ti thôi.”

Tiểu Vũ nhìn theo hướng tay anh. Những cabin nhỏ xíu treo lơ lửng, ánh đèn LED đổi màu liên tục khiến cô cảm thấy hoa mắt. Trong lòng cô dâng lên một sự mỉa mai cay đắng.

“Nhỏ lại thì sao chứ? Dù nó có nhỏ như một hạt cát, thì khi bước xuống đất, tôi vẫn phải dẫm chân lên nó mà sống tiếp. Ánh đèn kia… trông thật giả tạo.”

“Em không thích những thứ hào nhoáng à?” Trần Hạo Nhiên nghiêng đầu hỏi.
“Tôi không thích những thứ không thuộc về mình.” Tiểu Vũ siết chặt quai ba lô.

“Nó giống như một lời dụ dỗ vậy. Cho người ta thấy một khung cảnh tươi đẹp, rồi khi vòng quay dừng lại, người ta lại bị ném trở về với thực tại xám xịt.”

Trần Hạo Nhiên im lặng một lúc. Anh không tranh cãi, cũng không cố gắng giải thích. Anh chỉ lẳng lặng đi đến một quầy bán kem gần đó.

“Lấy cho tôi một que kem vani.” Anh nói với người bán hàng.

Lúc quay lại, anh đưa que kem trắng muốt cho Tiểu Vũ.

“Em ăn đi.”

Tiểu Vũ nhìn que kem, rồi lại nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác.

“Anh không ăn sao?”

“Anh không thích đồ ngọt.” Trần Hạo Nhiên lắc đầu.

“Vị ngọt chỉ dành cho những người cần được an ủi. Anh thì qua cái tuổi đó rồi.”

Tiểu Vũ không nhận. Cô lùi lại một bước, giọng nói trở nên sắc lẹm như một lưỡi dao vừa được mài giũa.
“Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi? Tại sao anh lại xuất hiện ở bến xe? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Và tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

“Anh biết tôi nghèo, anh biết tôi bị gia đình hắt hủi, nên anh muốn đóng vai vị cứu tinh sao?”

Câu hỏi của cô xối xả như mưa rào, phá vỡ cái vẻ bình thản giả tạo nãy giờ. Tiểu Vũ đứng đó, hơi thở dồn dập, đôi mắt long lanh nước nhưng lại chứa đựng một sự bướng bỉnh đến đau lòng.

Trần Hạo Nhiên vẫn cầm que kem, mặc cho nó bắt đầu tan chảy, những giọt sữa trắng đục nhỏ xuống nền đất bẩn.

“Tiểu Vũ, em có tin vào định mệnh không?”

“Tôi không tin vào thứ gì không cầm nắm được.”

“Được rồi.” Anh thu tay lại, giọng nói vẫn trầm thấp như cũ.

“Tôi không muốn làm vị cứu tinh của ai cả. Tôi chỉ muốn thấy em cười một lần thôi. Từ lúc gặp em đến giờ, tôi chưa từng thấy em cười, dù chỉ là một cái nhếch môi.”
“Nụ cười của tôi đắt lắm.” Tiểu Vũ mỉa mai.

“Ba vạn tệ tiền học bổng cũng không mua nổi nụ cười của tôi đâu. Anh đừng phí công.”

Trần Hạo Nhiên nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm như mặt hồ đêm không đáy. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, nó mang theo một nỗi buồn xa xăm mà Tiểu Vũ không thể hiểu nổi.

“Cười không phải để người khác xem, Tiểu Vũ ạ. Cười là để em biết mình vẫn còn sống.”

Anh không ép cô nữa. Anh đi đến một chiếc ghế đá khuất sau những gian hàng ồn ào, ngồi xuống và ra hiệu cho cô ngồi cạnh.

Tiểu Vũ ngập ngừng một lát rồi cũng ngồi xuống. Giữa họ là một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng lại đủ gần để cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong không khí lạnh.

Mười phút trôi qua.

Họ không nói với nhau lời nào.

Tiểu Vũ nhìn chăm chằm vào vòng quay mặt trời phía xa. Những cabin cứ thế lướt qua, đều đặn, vô tri. Tiếng nhạc hội chợ xa dần, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những tán cây.

Bóng của hai người in dài trên mặt đất dưới ánh đèn cao áp. Hai cái bóng cô đơn, không chạm vào nhau, nhưng đều cùng hướng về phía vòng quay lấp lánh kia.

Tiểu Vũ bỗng cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ.