Đến nội dung chính

Chương 15: Chưa chết đâu, vẫn cứu được

admin 491 Chữ Cài Đặt

“Xèo!”

Mùi thịt cháy xém bốc lên.

Lão dùng gậy sọ thú gõ lạch cạch xuống đất, ý đồ dùng lửa để thiêu rụi tà khí.

Thế nhưng, phương pháp cúng bái thô thiển ấy lại trở thành chất xúc tác chí mạng.

Mặc Sơn đột ngột mở trừng mắt, cả người ưỡn cong lên.

Y há miệng, phun ra một ngụm máu đen ngòm dính đầy bọt bẩn, bắn tung tóe lên bộ da thú của Thạch Vu. Nhịp thở của y đứt quãng, mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng.

Thạch Vu hoảng hốt lùi lại, tay cầm gậy run lẩy bẩy. Lão quỳ sụp xuống, dập đầu lầm bầm.

Thạch Vu lẩm bẩm: “Sương độc rừng sâu đã ngấm vào tim, thần linh nổi giận… Không cứu được nữa rồi.”

Nghe tiếng phán quyết, toàn trường chìm trong tiếng than khóc.

Hắc Trạch suy sụp quỳ gập gối xuống mặt đá lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu Mặc Sơn gào thét đau đớn.
Đúng lúc này, Hạ Vãn Thu vén màng da thú bước ra khỏi hang.

Từ khoảng cách chục bước chân, ánh mắt nàng lướt qua bãi nôn màu đen và những đường gân tím trên cổ người bệnh.

Mùi tanh tưởi hòa lẫn vị chua gắt xộc vào mũi, kết hợp với phản ứng sợ lửa ban nãy khiến nàng lập tức nhận ra vấn đề.

Nó giống hệt độc tính của loài Cỏ Hủ Cốt mà nàng từng ghi nhớ trong y thư, kỵ nhất là dùng nhiệt kích thích tuần hoàn máu.

Nàng cất giọng rõ ràng: “Chưa chết đâu, vẫn cứu được.”

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa đám đông ồn ào. Hàng chục ánh mắt giận dữ đỏ ngầu lập tức đổ dồn về phía nàng.

Một giống cái Linh Mão yếu ớt, lại là kẻ ngoại lai mà dám chen miệng vào chuyện sinh tử và buông lời phản bác Thạch Vu tôn kính.

Hắc Trạch đứng phắt dậy, nắm chặt ngọn giáo xương thú sải bước tới, sát khí bừng bừng: “Ngươi câm miệng! Giống cái ngoại lai cút về hang, không được phép xúc phạm thần linh.”
Mũi giáo nhọn hoắt chỉ thẳng vào mặt Vãn Thu.

Bọn thú nhân xung quanh cũng hùa theo nhe nanh gầm gừ.

Thế nhưng, Vãn Thu không lùi bước, bởi ngay phía sau lưng nàng, một bóng đen cao lớn đã lẳng lặng xuất hiện.

Mặc Uyên chắp tay sau lưng bước ra ngoài.

Gương mặt hắn tái nhợt vì nội thương chưa lành hẳn, nhưng đôi mắt vàng sẫm lại sắc như dao.

Hắn chỉ đứng đó, uy áp huyết mạch Ám Vực Hắc Long mơ hồ tản ra thành một luồng khí lạnh lẽo vô hình, đè ép thẳng lên đỉnh đầu Hắc Trạch.

Ngọn giáo xương thú trên tay Hắc Trạch run lên. Hắn cắn rách môi để không quỳ xuống lần nữa, đôi mắt hằn học nhìn Mặc Uyên nhưng đành bất lực hạ vũ khí.