Mặc Uyên nhíu mày.
Khứu giác của thú nhân vốn dĩ rất nhạy. Mùi hương kỳ lạ lấn át mùi máu tanh kéo hắn tỉnh lại khỏi cơn mê man.
Hắn mở mắt, thấy Hạ Vãn Thu đang ngồi xổm bên đống lửa, ánh hồng soi rõ sườn mặt thanh tú của nàng.
Hắn khẽ hỏi: “Nàng đang làm gì đó?”
Vãn Thu quay sang, mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy hắn tỉnh. Nàng xé một miếng thịt nướng chín vàng, cắt bỏ phần cháy xém rồi đưa đến bên miệng hắn.
“Ăn đi, muốn mau khỏe lại thì phải nạp năng lượng.”
Mặc Uyên ngập ngừng há miệng cắn thử. Trước kia hắn quen với việc xé xác con mồi ăn sống hoặc nướng qua loa cho xém lông.
Thế nhưng từ lúc gặp nàng, thói quen ăn chín vô thức hình thành, miếng thịt này lại mềm mọng, lớp vỏ giòn rụm mang theo vị mặn mà và cay the kỳ lạ, rất kích thích vị giác.
Nội thương dường như cũng được đồ ăn ngin xoa dịu.
Đôi mắt vàng sẫm của hắn sáng lên.
Không đợi Vãn Thu đút miếng thứ hai, hắn vươn tay cầm cả xiên thịt lớn, ăn ngấu nghiến. Dáng vẻ ăn uống thô lỗ của hắn hoàn toàn đối lập với phong thái lạnh lùng áp bách ban ngày, trông không khác gì một con Hắc Xà chết đói vớ được miếng mồi ngon.
Vãn Thu vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn: “Ăn chậm thôi, không ai giành của huynh đâu.”
Mặc Uyên nhai nuốt liên tục, chỉ chừa lại một phần thịt mềm và ngon nhất đưa về phía Vãn Thu.
Ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm, nói: “Nàng cũng ăn đi.”
…
Sáng sớm, tiếng bước chân rầm rập và tiếng la hét hoảng loạn vang lên.
Hạ Vãn Thu đang mài một mảnh đá nhọn trong hang chợt dừng tay.
Bên ngoài quảng trường, một nhóm thợ săn vứt bỏ cả con mồi, khiêng một phiến đá lớn chạy thục mạng về phía bãi đất trống.
Hắc Trạch đi đầu, thở dốc phập phồng, bả vai hắn rỉ máu tươi nhưng hắn chẳng màng bận tâm.
Hắc Trạch gào lên: “Mau gọi Thạch Vu! Mặc Sơn trúng sương độc rồi!”
Trên phiến đá, giống đực trẻ tuổi tên Mặc Sơn, được xem là dũng sĩ tương lai của bộ lạc đang co giật liên hồi.
Sắc mặt y đen kịt, những đường gân xanh tím nổi từ cổ lan dần lên mặt như rễ cây siết chặt lấy da thịt.
Lão nhân gầy gò cầm gậy sọ thú lật đật chạy đến. Lão là Thạch Vu, là vu y duy nhất của bộ lạc Hắc Lân.
Thấy bộ dạng của Mặc Sơn, Thạch Vu tái mặt, vội vã sai người mang một chậu than cháy đỏ tới.
Lão lẩm nhẩm những câu chú khó hiểu, bốc một nắm bột rễ cây khô rắc thẳng lên ngực trần của y.