Đến nội dung chính

Chương 13: Hạ Vãn Thu hoảng hốt gọi: Mặc Uyên

admin 527 Chữ Cài Đặt

Nàng vội vã dìu hắn nằm xuống chiếc giường đá phủ rêu khô ở góc hang.

Dưới ánh sáng lờ mờ lọt qua khe đá, Vãn Thu nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở yếu ớt.

Bàn tay nhỏ bé của nàng chạm vào cổ tay hắn. Nàng nhận ra mạch tượng của hắn đang rối loạn dữ dội, các đoạn kinh mạch như bị xé rách từ bên trong.

Việc cưỡng ép hóa hình giết Điêu Xích và thi triển uy áp dằn mặt Hắc Trạch đã khiến nội thương của hắn bùng phát tới giới hạn.

Mặc Uyên khép hờ mắt, bàn tay thô ráp của hắn vẫn nắm chặt lấy vạt áo nàng không chịu buông.

Hắn thì thầm: “Nàng không được đi.”

Hạ Vãn Thu cắn môi, nhìn vết máu đen vương trên khóe môi hắn.

Vài phút trước, nam nhân này vừa che trời lấp đất bảo vệ nàng trước thú dữ.

Bây giờ, hắn lại yếu ớt cuộn tròn trong hang tối, ỷ lại vào nàng như con Hắc Xà bé nhỏ hôm nào.
Hạ Vãn Thu tấn an hắn: “Ta không đi, ta tìm thảo dược đắp vết thương cho ngươi.”

Nàng nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, xé một mảnh áo sạch sẽ lau đi vết máu trên mặt hắn.

Ánh mắt Vãn Thu quét một vòng quanh hang đá trống rỗng. Hang đá ẩm ướt thoang thoảng mùi của rêu xanh.

Nàng để Mặc Uyên nằm tựa vào vách đá, nhanh chóng lục lọi xung quanh.

Tinh Đồ Linh Mão mang đến cho nàng khứu giác nhạy bén với các loại thực vật.

Tại một kẽ nứt rỉ nước, Vãn Thu tìm thấy một cụm lá dài răng cưa. Đây là cỏ cầm máu thường mọc ở vùng núi đá ẩm thấp.

Nàng hái lấy một nắm, cho vào miệng nhai nát rồi cẩn thận đắp lên những chỗ nứt ra trên ngực Mặc Uyên.

Vị chát ngầm từ thảo dược thấm vào da thịt, sắc mặt trắng bệch của hắn dần hồng hào trở lại, nhịp thở cũng đều đặn hơn.
Bên ngoài cửa hang bỗng vang lên một tiếng “bịch”.

Vãn Thu bước ra xem.

Một tảng thịt thú rừng sống đỏ hỏn, dính đầy bùn đất bị ném chỏng chơ trên nền đá.

Tên thú nhân canh gác cách đó không xa bĩu môi quay đi.

Ở bộ lạc Hắc Lân, kẻ yếu chỉ xứng đáng nhận lãnh phần thức ăn thừa thãi và dơ bẩn này.

Vãn Thu xách tảng thịt lên, ánh mắt bình thản.

Nàng mang thịt ra rãnh nước nhỏ cuối hang rửa sạch máu tanh.

Vừa rồi lúc tìm thảo dược, nàng phát hiện vài nhánh tiêu rừng bám trên vách đá.

Nàng dập nát tiêu rừng, rắc muối áo đều lên tảng thịt, dùng một nhánh cây suôn nhọn xiên qua.

Nàng nhặt nhạnh vài nhánh củi khô, dùng hai hòn đá đánh lửa. Ngọn lửa bùng lên sưởi ấm không gian lạnh lẽo.

Vãn Thu đặt xiên thịt lên nướng.

Chẳng bao lâu, mỡ thú xèo xèo nhỏ xuống lửa, quyện với mùi cay nồng của tiêu rừng tạo ra một hương thơm nức mũi.