Hạ Vãn Thu nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của hắn, một tay níu chặt lấy lớp áo choàng lông tơi tả.
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của toàn bộ bầy đàn.
Từ trong các hang đá đục khoét sâu vào vách núi, hàng chục giống đực và giống cái mang thân hình nửa người nửa thú chậm rãi bước ra.
Bọn họ vây quanh một vòng lớn, ánh mắt đầy cảnh giác dán chặt vào kẻ ngoại lai.
Mùi hương từ người Vãn Thu tỏa ra lập tức khiến đám thú nhân xôn xao.
Bọn họ khịt mũi, ánh mắt từ cảnh giác chuyển sang khinh miệt.
Trong thế giới hoang dã này, Tinh Đồ Linh Mão nhạt nhòa của nàng đồng nghĩa với kẻ vô dụng, là gánh nặng không đáng tồn tại.
Một giống đực cao lớn bước ra từ đám đông. Lớp vảy đen bao phủ nửa gương mặt hắn, trên tay cầm một ngọn giáo dài bằng xương thú.
Hắn là Hắc Trạch, đệ nhất dũng sĩ của tộc Hắc Lân.
Hắc Trạch dậm mạnh cán giáo xuống đất, thả ra uy áp của thú nhân cấp cao nhắm thẳng về phía Mặc Uyên, đồng thời hất cằm nhìn Hạ Vãn Thu.
Hắc Trạch nói: “Bộ lạc Hắc Lân không chứa chấp giống cái phế vật.”
Mặc Uyên không đáp.
Hắn khẽ nhíu mày.
Gương mặt sắc lạnh của hắn không bộc lộ chút biểu cảm nào, nhưng luồng tà khí đen ngòm từ dưới chân hắn đột ngột bùng phát.
Uy áp của Ám Vực Hắc Long tràn ra như một cơn sóng thần vô hình.
Mặt đất nứt ra.
Sức ép khủng khiếp đè nặng lên không gian khiến toàn bộ thú nhân xung quanh nghẹt thở. Hắc Trạch trừng lớn mắt, hai đầu gối hắn run rẩy rồi đập mạnh xuống mặt đá kêu răng rắc.
Không cần chạm vào đối thủ, chỉ bằng áp lực huyết mạch, Mặc Uyên đã khiến đệ nhất dũng sĩ của Hắc Lân phải quỳ rạp dưới chân mình.
Mặc Uyên lạnh lùng nói: “Tránh đường.”
Đám thú nhân kinh hãi lùi lại, dạt ra hai bên nhường một lối đi rộng rãi dẫn thẳng tới hang động lớn nhất nằm ở trung tâm vách núi.
Đó là nơi cao ráo và kiên cố nhất, vốn dành cho kẻ mạnh nhất.
Mặc Uyên ôm chặt Vãn Thu, cất bước đi thẳng vào trong hang. Hắn tiện chân đá tảng đá lớn lấp kín cửa hang lại, ngăn cách hoàn toàn với những ánh mắt dò xét bên ngoài.
Vừa bước qua bóng tối của cửa hang, thân hình cao lớn của Mặc Uyên chợt chấn động. Lớp tà khí bức người tan biến không còn một mảnh.
Hắn phun ra một ngụm máu đen nhánh, cả cơ thể như cây cổ thụ bị đốn hạ, đổ ập xuống vai Hạ Vãn Thu.
Vãn Thu giật mình lùi lại một bước nhưng vội vàng giang tay đỡ lấy hắn.
Sức nặng của một nam nhân trưởng thành khiến nàng lảo đảo, phải tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo mới có thể đứng vững.
Đôi cánh rồng sau lưng Mặc Uyên vô lực rủ xuống, mảng vảy đen trên ngực hắn nhạt màu dần rồi rút hẳn vào trong da thịt.
Hạ Vãn Thu hoảng hốt gọi: “Mặc Uyên!”