Đến nội dung chính

Chương 6: Hạ Vãn Thu nép mình sau tảng đá lớn

admin 502 Chữ Cài Đặt

Hạ Vãn Thu vứt thêm một cành củi khô vào đống lửa, ánh mắt xẹt qua chút ngưng trọng.

Con chim trĩ hôm qua đã ăn cạn, sức ăn của con rắn đen nhỏ này lại lớn đến kỳ lạ, nếu không chuẩn bị thêm thức ăn, cả hai sẽ không trụ nổi qua đêm đông giá rét này.

Nàng cúi đầu, nhìn Mặc Uyên đang cuộn tròn trên bộ lông thú.

Hạ Vãn Thu khẽ nói: “Tiểu Hắc, thức ăn không còn nhiều, ta phải ra ngoài săn thêm. Ngươi ở đây sẽ rất lạnh, đi theo ta nhé!”

Không đợi hắn phản ứng, nàng đã vươn tay nhấc bổng hắn lên. Thay vì để hắn nằm trong túi vải, nàng lại tháo lỏng dải lụa buộc quanh cổ áo, cẩn thận nhét hắn vào lớp áo trong cùng.

Lớp vảy đen nhánh lạnh lẽo chạm vào xương quai xanh tinh xảo, sau đó men theo trọng lực mà trượt thẳng xuống rãnh ngực ấm nóng. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến Hạ Vãn Thu khẽ hít sâu một hơi, bờ vai mỏng manh khẽ run lên.
Mặc Uyên ở bên trong áo càng chật vật hơn.

Bóng tối chật hẹp ngập tràn mùi hương hoa cỏ thanh khiết mang theo hơi ấm nhè nhẹ của tiểu giống cái.

Mỗi lần nàng bước đi, sự đẫy đà mềm mại lại vô tình cọ xát vào thân hình hắn.

Loại ma sát mờ ám này khiến huyết dịch trong cơ thể Ám Vực Hắc Long cuộn trào mãnh liệt, chóp đuôi hắn vô thức cuộn chặt lấy dải yếm mỏng manh của nàng để giữ thăng bằng.

Hạ Vãn Thu nín thở di chuyển trong màn đêm. Ấn ký Linh Mão trên trán phát ra ánh sáng nhạt, giúp đôi mắt nàng nhìn xuyên thấu qua lớp chướng khí, nắm bắt những luồng năng lượng sạch sẽ hiếm hoi.

Đi được một đoạn, tai nàng chợt động. Dưới gốc cây ngô đồng khô héo cách đó không xa, một con thỏ tuyết có đôi sừng nhọn đang cắm cúi gặm rễ cây, lớp lông trắng toát của nó tỏa ra linh khí thanh thuần.
Hạ Vãn Thu nép mình sau tảng đá lớn.

Nàng nâng chiếc nỏ bạc lên, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh vì căng thẳng. Mồ hôi rịn ra trên trán, trượt dọc xuống chiếc cổ thon dài rồi thấm vào lớp áo trong.

Mặc Uyên nép sát vào ngực nàng, rõ ràng cảm nhận được lồng ngực kia đang phập phồng dữ dội.

Hơi nóng hầm hập phả vào lớp vảy của hắn. Hắn thầm kinh ngạc, một giống cái mang huyết mạch Linh Mão yếu ớt, lại có thể điềm tĩnh giương cung trong vùng đất chết này sao?

“Vút.”

Mũi tên bạc xé gió bay vút đi, ghim chuẩn xác vào gáy con thỏ tuyết. Con mồi giãy giụa hai cái rồi nằm im bất động.

Hạ Vãn Thu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nàng nhanh chóng chạy tới, nhấc bổng con thỏ lên chuẩn bị quay về.